Hôm qua, tại Đà Nẵng, diễn raHội nghị Quan chức cao cấp các nước thành viên Bản ghi nhớ Tiểu vùng sông MêKông về phòng, chống ma túy (MOU). Hội nghị lần này là dịp để các nước đánh giátình hình ma tuý trong khu vực, kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch hợp tác tiểuvùng và bàn thảo kế hoạch hành động trong thời gian tới.

Báo cáo hội nghị cho thấy, diệntích gieo trồng thuốc phiện tại một số nước tăng trở lại vào năm 2008 (Myanmatăng 3%, Thái Lan và Lào tăng nhẹ). Năm 2009, các nước Nam Á được xem là điểmtrung chuyển lớn thứ 2 trên thế giới của các trung tâm sản xuất ma túy lớn,khiến lượng ma túy tổng hợp buôn bán ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á chiếm 23% sovới toàn thế giới.
 
Riêng tại Việt Nam, trong năm 2009, số lượng người nghiện ma túy có giảm, nhưngsố phường, xã, thị trấn có tệ nạn ma túy lại tăng mạnh. Trong tổng số 11.017 xã,phường, thị trấn, hiện có đến 6.229 thị trấn có tệ nạn ma túy, trong đó có 1.367xã phường là trọng điểm về tệ nạn này. Cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ14.237 vụ với 21.086 đối tượng phạm tội về ma túy, tăng 6,47% về số vụ và 1,46%về số đối tượng so với năm 2008. Trong đó, riêng lực lượng công an phát hiện vàbắt giữ 13.219 vụ với 19.870 đối tượng; thu giữ 213 kg heroin (tăng 27%), 24 kgthuốc phiện, 1.428 kg cần sa tươi, 78 kg cần sa khô, trên 500.000 viên ma túytổng hợp.

Theo .Nguyên- H.Tá
Diện tích trồng thuốc phiện tăng trở lại