Tự nhận mình là người sống nộitâm, không thích “diễn” cho dù nghiệp diễn vẫn là đam mê, là kỳ vọng trong mỗingày mới của diễn viên trẻ Quỳnh Hoa.
- Công việc diễn xuất khá bậnrộn có làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của chị không?
Hoàn toàn không vì bao giờcũng vậy, trước khi đi làm phim tôi luôn sắp xếp mọi việc một cách kỹ càng, chuđáo và tiện theo dõi.
- Sâu trong lòng chị, điện ảnh thích hơn hay kinh doanh?
Quả thực, với tôi, sự so sánhđó không tồn tại. Nghệ thuật giúp tôi thỏa mãn những đam mê của một diễn viêntrẻ muốn được cống hiến, được sống trong nhiều nhân vật bằng những trải nghiệm,sự sáng tạo và cảm nhận đa chiều. Điều đó cực kỳ ý nghĩa với tôi – một ngườiluôn ưu ái sự mới mẻ.
Còn kinh doanh, tôi ví nó nhưmột cái cây được cắm sâu vào lòng đất. Tôi say mê là vậy nhưng luôn tỉnh táo vàbiết cách tiết chế để hài hòa hai công việc một lúc. Có thể nói, nếu nghệ thuậtmang đến cho tôi niềm vui và tinh thần luôn mới thì kinh doanh là cán cân thựctế đẩy niềm vui ấy tròn trịa hơn.
![]() |
- Tôi cảm nhận, chị sống vớinghệ thuật, đôi khi, không phải vì mưu sinh?
Nói vậy cũng không hẳn. Tôinghĩ, mưu sinh ở đây không chỉ là vấn đề tiền nong mà còn là tinh thần, là cácmối quan hệ, là giá trị xã hội… Vậy, một vai diễn của tôi cũng thu về được nhiềuthứ đấy chứ! Tuy nhiên, phải công nhận, điều ý nghĩa nhất vẫn là những giá trịtinh thần.
- Chị đã hoàn tất bộ phim “Hạnh phúc nhọc nhằn” của đạo diễn Khải Anh. Nhân vậtNhật Lệ trong phim hay chăng sẽ trở thành bước đột phá về “cấu hình” nhân vậtcủa Quỳnh Hoa?
Chị nói đúng. Tôi rất mong đợivai diễn này. Tôi đã gửi gắm ở Lệ nhiều kỳ vọng. Và như chị nói, Lệ chính là vaidiễn được xem là phá vỡ mô tuýp nhân vật vốn dĩ tôi đã bị đóng khung.
Bộ phim vừa hoàn tất, tôi, đạodiễn Khải Anh và ê kíp làm phim đang nóng lòng đón chờ những hiệu ứng tích cựctừ khán giả.
- Không phải bộ phim nào chịcũng sẵn sàng nhận vai. Vậy thì, tiêu chí nào chị đặt ra cho sự lựa chọn?
Chắc chắn phải là một kịch bảnhay, một nhân vật có thể như Nhật Lệ và đặc biệt là một đạo diễn thông minh vàtâm lý.
- Có nghĩa rằng, kiểu nhân vật chị thích thể hiện từ giờ sẽ là…?
Một nhân vật với nhiều éo le,thậm chí đầy rẫy bế tắc.
- …Để khán giả yêu Quỳnh Hoaqua các nhân vật hơn hiện tại?
Chỉ là một phần (cười).
- Đối với chị, điện ảnh, truyềnhình, điều chị thích nhất là gì?
Được diễn.
![]() |
- Còn ngoài đời thì sao...?
Hoàn toàn ngược lại, khôngthích “diễn”. Tôi sống không quá thẳng khiến mọi người ái ngại và đủ quan tâm đểlàm người ta ấm lòng.
- Sắp tới, chị có dự định gì cho kế hoạch diễn xuất của mình?
Hiện tại, tôi đang tập trungcho các hoạt động từ thiện.
- Thời gian vừa qua, chị thamgia khá nhiều hoạt động từ thiện ý nghĩa. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng, chị đangchuyển hướng đề “xây dựng” một hình ảnh mới cho mình?
Đối với bản thân, tôi tự mìnhmuốn làm từ thiện và “thiện tại tâm” tôi mà thôi. Tôi thực sự không muốn khoatrương hay “đánh bóng” tên tuổi từ câu chuyện này vì nó đáng được trân trọng.
- Trong khi không đủ thời giannhận vai, để chăm lo cho công việc kinh doanh bộn bề dịp cuối năm sao chị lạidành nhiều thì giờ cho hoạt động từ thiện đến vậy?
Tôi nghĩ, cuối năm là thờigian thích hợp cho các hoạt động từ thiện. Các em nhỏ cơ nhỡ cũng như gia đìnhnghèo cần được quan tâm nhiều hơn lúc nào hết. Tôi hy vọng những chương trình từthiện sắp tới sẽ góp thêm niềm vui cho họ.
- Chị có thể chia sẻ một vài dự định về các hoạt động từ thiện thời gian tới?
Tới đây, trong chương trìnhhoạt động của mình, tôi và các bạn sẽ hướng đến các gia đình nghèo có con nhỏmắc bệnh tim bẩm sinh chưa có cơ hội phẫu thuật. Đặc biệt là hỗ trợ và giúp đỡcho nhiều trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hiện đang điều trị tại bệnh viện Nhi Trungương. Và các cháu nhỏ ở làng trẻ em SOS.
- Cám ơn và chúc Quỳnh Hoathành công!
Theo Vnmedia