Cái chết của bin Laden đặt dấu chấm hết cho chiến tranh chống khủng bốcủa Mỹ và là hồi chuông nhắc nhở chính quyền Obama nên tập trung đối phó vớisự trỗi dậy của Trung Quốc và tình hình bạo động rối ren tại các nước Arab, CNNhôm qua bình luận.

Cáichết của Osama bin Laden không những tạo ra bước ngoặt lớn cho toàn nhân loạitrong nỗ lực phòng chống chủ nghĩa khủng bố, mà còn làm dấy lên những tranh luậnnảy lửa về tương lai quan hệ Trung – Mỹ.

Ngay khi Tổng thống Obama đưa ra tuyên bố gây rúng động toàn cầu về cái chết củabin Laden ngày 2/5, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc nhận định: “Cái chếtcủa bin Laden là sự kiện quan trọng và bước tiến tích cực của phong trào đấutranh chống khủng bố trên toàn thế giới. Chủ nghĩa khủng bố là kẻ thù chung củacộng đồng quốc tế. Trung Quốc cũng là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố. Bắc Kinhkiên quyết phản đối chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và tích cực phối hợpvới cộng đồng quốc tế đánh đổ, triệt tiêu tận gốc chủ nghĩa này”.

Osama bin Laden trở thành kẻ thù chung của các quốc gia ủng hộ phong trào chống chủ nghĩa khủng bố toàn thế giới.

Trong bài viết: “Trung Quốc vui mừng trước cái chết của binLaden” đăng trênThời báo Hoàn cầu hôm qua, một quan chức Chính phủ nước này chohay, phần tử gây bạo loạn đẫm máu tại Tân Cương Trung Quốc có mối “giaoliên” với tổ chức al-Qaeda.

Bàiviết này có đoạn: “Sự kiện 11/9 là bước ngoặt lớn trong quan hệ Trung – Mỹ. Hiệnnhững nghi ngờ về chiến lược ngoại giao và xung đột trong vấn đề nhân quyền đangtrở thành mây đen bao phủ quan hệ song phương này. Sau khi al-Qaeda tấn công Mỹ,chống khủng bố trở thành mục tiêu hàng đầu của Washington, khiến Tổng thống Bushbấy giờ nhanh chóng chuyển hướng chiến lược, gạt bỏ mọi “khúc mắc”, tìm kiếm sựủng hộ của Trung Quốc. Tuy nhiên, thái độ chỉ trích của Chính quyền Obama trướcquan điểm nhân quyền của Trung Quốc khiến những nỗ lực hợp tác Trung – Mỹ khóđạt được kết quả như mong muốn”.

Sovới sự vui mừng và coi cái chết của bin Laden là “chiến thắng trọng đại” của cácquốc gia phương Tây như Anh, Pháp, thì dư luận Trung Quốc những ngày qua lạixuất hiện hai quan điểm trái ngược trước cái chết của bin Laden.

Nhật báo phố Wall hôm qua đăng tải bài viết về sự phân cực trong phảnứng của cư dân mạng Trung Quốc xung quanh sự kiện này. Không ít người tỏ ra tiếcnuối: “Thế giới mất đi người anh hùng duy nhất dám dùng sức mạnh cá nhân để uyhiếp Mỹ”, nhưng cũng nhiều người thẳng thắn tiết lộ, al-Qaeda  chính là kẻ giậtgiây cho cuộc bạo động đẫm máu tại Tân Cương, vì vậy họ thực sự phấn chấn vàhoan hỉ trước thông tin trùm khủng bố thiệt mạng: “Cảm ơn các bạn Mỹ đã giúp đỡchúng tôi. bin Laden là kẻ thù, không phải là bạn”.

Tuynhiên, hãng Reuters lại nhận định, mọi biểu hiện của Bắc Kinh cho thấyTrung Quốc sẽ không xung đột với Mỹ trong vấn đề triệt hạ trùm khủng bố binLaden.

Trong bài phỏng vấn trên Thời báo Hoàn cầu hôm qua, chuyên gia TônTriết thuộc ĐH Thanh Hoa, Trung Quốc cũng khẳng định, cái chết của bin Ladenkhông đủ sức nặng tạo nên những chuyển ngoặt quan trọng trong quan hệ Trung –Mỹ.

Ônglý giải, bin Laden chết không có nghĩa đặt dấu chấm hết cho chủ nghĩa khủng bố.Mạng lưới al-Qaeda vẫn là mối nguy hiểm cho an ninh toàn cầu, tâm lý lo sợ khủngbố của Mỹ còn tồn tại, bạo loạn ở Trung Đông vẫn đang là vấn đề nhức nhối. Trongbối cảnh rối ren này, Bắc Kinh chưa thể trở thành mục tiêu công kích lớn nhấtcủa Washington trong hiện tại.

Theo ông, Mỹ tăng cường ảnh hưởng tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương là sựthực, nhưng mối lo hàng đầu của Washington trong thời điểm hiện tại không phảilà vấn đề nhân quyền mà là nguy cơ "vượt mặt" Mỹ của nền kinh tế Trung Quốc vàonăm 2016 và tỷ giá đồng NDT.

Nhiều học giả Mỹ cũng nhận ra rằng, nhữngđộng thái tăng cường sức ép của Mỹ trong vấn đề nhân quyền với Trung Quốcchắc chắn sẽ không thu được kết quả như mong muốn. 

Theo Đất Việt