Nhiều doanh nghiệp (DN) sản xuất, gia công vàkinh doanh vàng trang sức cho biết hiện đang rất lo lắng về những quy địnhmới trong dự thảo nghị định quản lý kinh doanh vàng mà Ngân hàng Nhà nướcvừa trình Chính phủ.

Theo dự thảo nghị định mới này để hoạt độngbuộc DN phải có đủ năm loại giấy phép. Đó là giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, giấy chứng nhận đủđiều kiện kinh doanh gia công vàng trang sức, mỹ nghệ, giấy phép nhậpkhẩu vàng trang sức và giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệkim hoàn đá quý TP.HCM, cho biết quy định như vậy là đánh đồng vàngmiếng và vàng trang sức, mỹ nghệ:

DN vàng trang sức… ngồi trên lửa
Ảnh minh họa

Theo ông Dưng hiện chỉ cóvàng nguyên liệu, vàng miếng là có tác động tiêu cực đến chính sách tiềntệ. Do vàng miếng được chuyển từ hàng hóa sang tiền đồng, sang USD vàngược lại từ tiền qua thành hàng hóa nhanh nhất. Cho nên từ lâu vàngmiếng được người dân, DN dùng làm phương tiện thanh toán còn vàng trangsức, mỹ nghệ thì không.

Mặt khác, siết vàng trangsức bằng các loại giấy phép nêu trên là không khả thi. Vì hiện có nhữngcơ sở gia công vàng trang sức quy mô khoảng 5-10 thợ kim hoàn và vàikiểu máy móc thô sơ. Nếu buộc họ có địa điểm, cơ sở vật chất mới cấpphép gia công thì vô hình trung sẽ xóa sổ luôn ngành nghề truyền thốngkim hoàn.

Ngoài ra, từ trước đếnnay vàng trang sức, mỹ nghệ là hàng hóa thông thường, không bị hạn chếkinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện. Do vậy nay buộc xin nhiều loạigiấy phép là gây khó khăn lớn cho DN trong chuyển đổi hoạt động. Thực tếlâu nay ở TP.HCM có hàng ngàn hộ kinh doanh cá thể chuyên gia công vàngtrang sức. Các hộ này không kinh doanh nên chỉ cần cho đăng ký gia côngvới phòng kinh tế ở quận, huyện là xong.

Không chỉ lo về pháp lýhoạt động mà cửa xuất khẩu nữ trang của DN hiện cũng vướng mắc. Vì theodự thảo nghị định này thì các DN xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ cóhàm lượng 20 K (83,3%) trở lên phải được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.

DN phản ánh quy định vậylà chưa khả thi và sẽ loại bỏ những DN thực hiện nghiệp vụ tạm nhập táixuất. Do theo thông lệ quốc tế các DN kinh doanh vàng chỉ sử dụng hàmlượng vàng chuẩn như 24 K, 18 K hoặc 99,99%, 95%... chứ ít sử dụng hàmlượng 20 K. Ngoài ra, tại một số thị trường vàng lớn chỉ ưa chuộng sửdụng vàng hàm lượng 95% trở lên.

Do đó nếu cứng nhắc ápquy định vàng nữ trang xuất ở mức 20 K thì sẽ bóp chết DN tạm nhập táixuất và hạn chế nguồn ngoại tệ cho đất nước.

Theo Bùi Nhơn
Pháp luật TP