Theo quy định tại Quy chuẩnkỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN)ban hành, đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước hay nhập khẩu chỉ được bán trênthị trường khi đã được gắn dấu hợp chuẩn chứng nhận phù hợp với các tiêuchuẩn về an toàn như độ pH, hàm lượng độc tố formaldehyt...
Tràn ngập đồ chơi dỏm
Tuy nhiên, sáng 15-4, khảosát một lượt các chợ sỉ và lẻ, cửa hàng đồ chơi trẻ em trên địa bàn TPHCM,chúng tôi tìm đỏ mắt cũng không thấy món đồ chơi nào được gắn dấu hợp chuẩn.
Tại các cửa hàng đồ chơi trẻem bên hông chợ Bình Tây, la liệt đồ chơi trẻ em từ robot, siêu nhân, búp bê,đao, kiếm, hạt màu (ngâm nước nở ra rất to), xe điều khiển, bộ ghép hình,máy bay, súng bắn laser... “made in China” đủ kích cỡ, kiểu dáng.
Giá bán thì “thượng vàng hạ cám”, từ vài ngàn đồng/món như đao, kiếm, robotnhỏ đến 30.000 - trên 100.000 đồng/món như súng bắn laser, xe điều khiển từxa, đồ chơi chạy bằng pin có phát nhạc, bộ siêu nhân, robot tháo lắp được...Tất cả những món đồ chơi này đều không có nhãn mác, hướng dẫn sử dụng hoặckhuyến cáo cần thiết cho trẻ em bằng tiếng Việt mà chỉ có nhãn bằng tiếngHoa in trên bao bì sản phẩm.
Những loại đồ chơi mini, đựngtrong bịch ni lông thì không có dòng nhãn mác nào. Tại một số chợ nhỏ, đồchơi là đồ dùng làm bếp, trái cây, thau rổ... mi ni làm bằng nhựa xấu, đổđống bán xá (5.000 đồng - 10.000 đồng/100 g ) và các loại xe điều khiển,robot, siêu nhân, thú nhồi bông... giá chỉ 10.000 đồng - 35.000 đồng/món.
Chủ một cửa hàng chuyên kinhdoanh đồ chơi trẻ em cho biết phần lớn đồ chơi trẻ em là hàng nhập lậu. Đồchơi nhập khẩu của các hãng có tên tuổi rất ít.
|
Đồ chơi trẻ em chưa có nhãn hợp chuẩn được bán tại một nhà sách ở quận 1 - TPHCM (Ảnh: Tấn Thạnh) |
Người bán không haybiết
Ghé một cửa hàng đồ chơi trẻem bên hông chợ Bình Tây hỏi mua đồ chơi an toàn, được chứng nhận hợp chuẩn,người bán hàng ngơ ngác: “Đồ chơi hợp chuẩn là gì, tụi tôi chưa nghe nói baogiờ”.
Tại TP Đà Nẵng, từ chợ Hàn,đến chợ Cồn... ở đâu cũng bắt gặp đồ chơi trẻ em không có dấu hợp chuẩn. Hầu hết đồ chơi trẻ em được bày bán đều không có nhãn mác, chỉ có mảnh giấytrắng với dòng chữ “Made in China” dán trên đồ chơi.
Khi nghe hỏi về quy định của Bộ KH-CN về đồ chơi trẻ em sản xuất trong nướcvà nhập khẩu đều phải có dán nhãn mác hợp chuẩn kể từ ngày 15-4 mới được bàybán, một chủ quày bán đồ chơi trẻ em ở chợ Hàn tỏ vẻ ngạc nhiên vì không hềhay biết gì.
Trên một số tuyến phố bán đồchơi nhiều nhất Hà Nội như: Lương Văn Can, Hàng Mã... hàng trăm loại đồ chơivới đủ chủng loại, kiểu dáng khác nhau được bày bán nhưng chưa có bất kỳ“món” nào được dán tem hợp chuẩn.
Bà Minh, chủ cửa hàng đồ chơi trên phố Lương Văn Can (quận Hoàn Kiếm), chobiết từ đầu tháng 4-2010, những người kinh doanh mặt hàng đồ chơi ở tuyếnphố này đã nghe thông tin về việc phải dán tem đối với tất cả các sản phẩmđồ chơi. Tuy nhiên, đợt nhập hàng gần đây nhất vào cuối tuần qua cũng chưathấy có loại đồ chơi nào có tem dán.
Nếu có dán tem chắc cũng phải còn lâu... Bà Minh cho biết phần lớn đồ chơitrẻ em trên thị trường hiện nay đều là nhập khẩu, chủ yếu là từ Trung Quốc.Vì thế việc dán tem hay không là do những người đánh hàng từ biên giới, chứtiểu thương ở đây chỉ mua lại để bán.
Trong khi đó, đại diện Côngty Đồ chơi trí tuệ Veesano (Hà Nội) cho biết có biết thông tin về quy địnhđồ chơi trẻ em phải có chứng nhận phù hợp với các tiêu chuẩn về an toàn, tuynhiên chưa có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này nên doanh nghiệp (DN) cũng chưarõ phải thực hiện như thế nào...
Cơ quan chức năng: Chưabiết và... chờ
Đem thắc mắc hỏi ban quản lýchợ Bình Tây, chúng tôi được biết không chỉ tiểu thương mà cả ban quản lýchợ cũng chưa nghe thông tin gì về tem hợp chuẩn đối với đồ chơi.
Không chỉ người bán, ban quảnlý chợ mà ngay cả lực lượng QLTT cũng khá xa lạ với quy chuẩn mới về đồ chơitrẻ em. Một cán bộ QLTT TPHCM cho biết, chưa nghe nói về đồ chơi trẻ em phảicó dấu, có nhãn hợp quy.
Nếu có quy chuẩn này, QLTT sẽ triển khai kiểm tra. Hiện đa số đồ chơi trẻ embán trên thị trường là hàng Trung Quốc, QLTT đã nhiều lần kiểm tra, xử phạtnhưng chỉ với hình thức kinh doanh đồ chơi trẻ em không có hóa đơn chứng từ.
Ông Nguyễn Nho Hậu, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP Đà Nẵng, cho biết đếnthời điểm này chi cục chưa nhận được văn bản hướng dẫn về việc xử lý đồ chơitrẻ em mà Bộ KH-CN quy định nên chi cục chưa thể kiểm tra vấn đề này.
Theo ông Hoàng Lâm, Phó Giámđốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Khu vực 3, đã có mộtsố DN trong nước, nhập khẩu mang mẫu đồ chơi trẻ em đến Trung tâm 3 để kiểmnghiệm và chứng nhận hợp chuẩn.
Mặc dù vậy, do trước đây Bộ KH-CN chỉ khuyến khích DN đạt chứng nhận gắn dấuhợp chuẩn lên sản phẩm nên DN chưa tự giác. Cũng vì lý do này, hiện chưa cósản phẩm đồ chơi trẻ em nào trên thị trường có dấu hợp chuẩn.
|
Theo