“Cứ rẻ là mua”
Về quê những ngày này, ghé hàng bán đồ chơi Trung thu, sản phẩm truyền thống như đèn ông sao, đèn cù nằm “khiêm tốn” bên vô vàn các mặt hàng có xuất xứ không rõ ràng.
Trong vai người mua hàng, phóng viên hỏi về xuất xứ sản phẩm như đèn lồng, đèn phát sáng, mặt nạ thì được người bán hàng ghé tai: “Hàng Trung Quốc em à, giá rẻ nên được nhiều người lựa chọn, mẫu mã đa dạng nên trẻ em thích lắm”. Khi hỏi thêm về nguồn gốc của các mặt hàng, người bán hàng tỏ vẻ khó chịu: “Chợ Đồng Xuân trên Hà Nội thiếu gì”!
![]() |
Thực tế, so với các loại đồ chơi Trung Quốc, đồ chơi Việt Nam đơn điệu hơn rất nhiều. Không chỉ chiếm ưu thế về mẫu mã, màu sắc bắt mắt, giá giá đồ chơi Trung Quốc còn vô cùng hấp dẫn. Với những chiếc đèn lồng có phát nhạc, phát sáng chỉ từ 40.000- 50.000 đồng, mặt nạ nhựa chỉ dao động trên dưới 20.000 đồng, súng nhựa với giá từ 50.000 đồng, kiếm nhựa từ 15.000-25.000 đồng…
Như vậy, tâm lý ham “đồ rẻ” của nhiều người tiêu dùng tại các vùng quê đã vô tình “tiếp tay” cho hàng lậu, hàng không rõ xuất xứ nguồn gốc.
Có lợi là buôn
Ngày 29/8, Công an phường Đồng Xuân có sự phối hợp của Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực chợ Đồng Xuân đã phát hiện, kiểm tra một số lượng lớn hàng hóa gồm 24 thùng carton đang được tập kết tại cửa số 1, chợ Đồng Xuân. Bên trong các kiện hàng này chứa đồ chơi trẻ em các loại như ô tô nhựa, gậy phát sáng, mặt nạ... Trên bao bì đều ghi chữ Trung Quốc. Người vận chuyển lô hàng tên Sứ, trú tại quận Hoàng Mai, đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Trước đó, lực lượng Quản lý thị trườngsố 2, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra và thu giữ 2 lô hàng lớn, bao gồm hơn 6.000 món đồ chơi do Nguyễn Thị Vân ở Hưng Yên tiêu thụ. Lô hàng này chủ yếu là đèn lồng, que phát sáng, trống bỏi… có xuất xứ từ Trung Quốc và không có hóa đơn chứng từ.
Một cán bộ quản lý thị trường cho biết: “Số hàng lậu trên chủ yếu để bán trong dịp Trung thu sắp tới, sau khi tiến hành kiểm đếm số lượng, toàn bộ lô hàng sẽ được đem về kho và tiến hành tiêu hủy. Trong thời gian tới, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để ngăn chặn các mặt hàng lậu”.
Trên thực tế, tại chợ Đồng Xuân, phố Hàng Mã - “thủ phủ” của đồ chơi Trung Quốc, nhiều tiểu thương vẫn đang “tấp nập” mua bán nhiều loại mặt hàng mà không cần quan tâm tới xuất xứ, nguồn gốc để kịp “tuồn” về các vùng quê phục vụ cho dịp Trung Thu sắp tới.