Mới đây, các nhà nghiên cứu Anh đã chứng minh mối liên hệ giữa độ dài các ngón tay với xu hướng “cắm sừng người yêu” của con người.
Nếu băn khoăn chưa biết làm cách nào để xác định người yêu hoàn hảo thì phát hiện mới nhất về thuật xem tay
có thể giúp đỡ bạn phần nào. Theo đó, các nhà khoa học tới từ Đại học
Oxford và Northumbria đã chứng minh, người có ngón trỏ và ngón đeo nhẫn
dài bằng nhau là lựa chọn lý tưởng về sự chung thủy.

Cụ
thể, các chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu mối liên hệ giữa thói quen
quan hệ tình dục với độ dài ngón tay trên 600 đối tượng cả nam và nữ ở
Anh. Kết quả cho thấy, các tình nguyện viên có xu hướng hình thành hai
thái cực rõ ràng: một bên rất chung thủy trong “chuyện ấy”, một bên
không để ý nhiều và có phần trăng hoa.
Sự khác
nhau nói trên có nguyên nhân từ nồng độ hormone testosterone trong cơ
thể khi chúng ta còn chưa được sinh ra. Trong bụng mẹ, đứa trẻ nào nhận
được nhiều testosterone hơn sẽ có độ dài ngón đeo nhẫn dài hơn ngón trỏ.
Hệ quả là trong quá trình hình thành nhân cách, đứa trẻ ấy dễ hướng
ngoại, cởi mở, thành công trong kinh doanh nhưng đồng thời cũng dễ “cắm
sừng” người yêu.

Ngược
lại, người có độ dài hai ngón trỏ và đeo nhẫn tương đương thường rất
chung thủy trong tình yêu. Theo nghiên cứu năm 2011 tại Đại học
Stirling, thậm chí người có ngón tay trỏ dài hơn cũng hấp dẫn và “hot”
những người bình thường khác.

Giáo
sư Robin Dunbar của Đại học Oxford chia sẻ, nếu chỉ dựa vào nồng độ
hormone trong cơ thể thì rất khó dự đoán trước ai là người chung thủy,
ai không. Tuy nhiên, khi các hormone này biểu hiện ra đặc điểm ngón tay
thì bằng việc quan sát, chúng ta đã có thể hình dung và đoán trước xu
hướng tình dục của một cá nhân.

Ông
nói thêm “Tất nhiên, hành vi con người bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố
khác nhau, chẳng hạn như môi trường và kinh nghiệm sống. Những điều xảy
ra khi còn trong bụng mẹ chỉ có tác động ở mức độ nhất định tới sự chung
thủy sau này của con người mà thôi!”
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Royal Society Biology Letters.