Là một trong những show thời trang ấn tượng nhất năm 2012, The Muse của Đỗ Mạnh Cường đã thu hút hầu hết những người quan tâm tới thời trang Việt Nam và giới showbiz. Nhà thiết kế giàu năng lượng này đã tâm sự sau show diễn.
- Chọn chủ đề Nàng thơ và lấy màu đen làm chủ đạo, xin anh có thể lý giải sự liên quan giữa hai chủ thể này?
Nghĩ tới nàng thơ thường người ta nghĩ đến sự mơ mộng, lãng mạn, thậm chí là màu mè và “sến lụa” nữa. Tuy nhiên nàng thơ của tôi là những người có cá tính, mạnh mẽ và cũng không kém phần hấp dẫn, quyến rũ, tiềm tàng những sức mạnh bên trong. The Muse theo một góc nhìn khác, “đen” nhưng vẫn không thiếu sự mơ mộng, lãng mạn.
- Nó có gì liên quan đến xu hướng màu sắc trong năm tới không, thưa anh?
Đen không liên quan gì đến xu hướng cả bởi nó là “màu sắc” muôn đời, không bao giờ lỗi mốt, chẳng bao giờ nhàm chán. Tôi chọn sắc thái đen bởi vì cách đây 5 năm bộ sưu tập đầu tiên của tôi là màu đen và bây giờ cũng là đen. Tôi muốn khán giả thấy, cảm nhận rõ ràng Đỗ Mạnh Cường sau 5 năm sẽ như thế nào.
- Chọn chủ đề Nàng thơ và lấy màu đen làm chủ đạo, xin anh có thể lý giải sự liên quan giữa hai chủ thể này?
Nghĩ tới nàng thơ thường người ta nghĩ đến sự mơ mộng, lãng mạn, thậm chí là màu mè và “sến lụa” nữa. Tuy nhiên nàng thơ của tôi là những người có cá tính, mạnh mẽ và cũng không kém phần hấp dẫn, quyến rũ, tiềm tàng những sức mạnh bên trong. The Muse theo một góc nhìn khác, “đen” nhưng vẫn không thiếu sự mơ mộng, lãng mạn.
- Nó có gì liên quan đến xu hướng màu sắc trong năm tới không, thưa anh?
Đen không liên quan gì đến xu hướng cả bởi nó là “màu sắc” muôn đời, không bao giờ lỗi mốt, chẳng bao giờ nhàm chán. Tôi chọn sắc thái đen bởi vì cách đây 5 năm bộ sưu tập đầu tiên của tôi là màu đen và bây giờ cũng là đen. Tôi muốn khán giả thấy, cảm nhận rõ ràng Đỗ Mạnh Cường sau 5 năm sẽ như thế nào.
.jpg?width=0&s=98TMroaVmrHwjtvLoy3JKg)
- Tại sao anh dùng nhạc cổ điển làm nhạc nền cho người mẫu trình diễn?
Tôi là người chọn nhạc cho show diễn và nhờ anh Đức Trí đảm trách. Nếu âm nhạc không hay sẽ làm vỡ hết ý đồ show diễn. Rất may là Đức Trí quá am hiểu về nhạc cổ điển nên The Muse mới tràn đầy vẻ cổ điển, tinh tế như vậy.
Nếu như chơi DJ như bình thường thì tôi chỉ tốn vài trăm USD thôi, đằng này là cả dàn nhạc, phải tập luyện trong nhiều ngày. Chi phí cho âm nhạc đã bằng một nửa các show bình thường khác rồi đấy! Mà không đơn giản đế Đức Trí nhận lời đâu, đạo diễn Phạm Hoàng Nam và Xuân Lan (đạo diễn catwalk) phải nói vào rất nhiều.
- Khách mời đến show của anh đã rất ấn tượng với hình ảnh chiếc Vespa thuần khiết được trân trọng đặt trong khung ảnh trong không gian triển lãm của The Muse. Có phải với anh, Vespa cũng là… một nàng thơ?
Vespa xuất phát từ Ý, đất nước của thời trang, của văn minh, vừa cổ điển vừa hiện đại, tinh tế, sang trọng, xứng đáng là một nàng thơ trong nghệ thuật. Không có gì ở chiếc xe bị lỗi mốt cả. Ban đầu có người nói tôi nên trang trí cho những chiếc xe ấy nhưng bản thân tôi thấy để bình thường thì nó đã quá đẹp rồi, không cần thiết phải làm thêm gì nữa.
Tương tự như 3 nàng thơ mở màn của tôi là Diễm My, Ngô Thanh Vân và Linh Nga bước ra từ khung tranh vậy, Vespa cũng đẹp y như thế. Đơn giản và đầy sự tinh tế. Tôi hài lòng với sự lựa chọn đó và rất mừng là khán giả nhìn vào cũng đã hiểu ý đồ mà tôi muốn gửi gắm thông qua hình ảnh những chiếc Vespa trong khung tranh. Đó thực sự là một tác phẩm nghệ thuật.
Tôi là người chọn nhạc cho show diễn và nhờ anh Đức Trí đảm trách. Nếu âm nhạc không hay sẽ làm vỡ hết ý đồ show diễn. Rất may là Đức Trí quá am hiểu về nhạc cổ điển nên The Muse mới tràn đầy vẻ cổ điển, tinh tế như vậy.
Nếu như chơi DJ như bình thường thì tôi chỉ tốn vài trăm USD thôi, đằng này là cả dàn nhạc, phải tập luyện trong nhiều ngày. Chi phí cho âm nhạc đã bằng một nửa các show bình thường khác rồi đấy! Mà không đơn giản đế Đức Trí nhận lời đâu, đạo diễn Phạm Hoàng Nam và Xuân Lan (đạo diễn catwalk) phải nói vào rất nhiều.
![]() |
- Khách mời đến show của anh đã rất ấn tượng với hình ảnh chiếc Vespa thuần khiết được trân trọng đặt trong khung ảnh trong không gian triển lãm của The Muse. Có phải với anh, Vespa cũng là… một nàng thơ?
Vespa xuất phát từ Ý, đất nước của thời trang, của văn minh, vừa cổ điển vừa hiện đại, tinh tế, sang trọng, xứng đáng là một nàng thơ trong nghệ thuật. Không có gì ở chiếc xe bị lỗi mốt cả. Ban đầu có người nói tôi nên trang trí cho những chiếc xe ấy nhưng bản thân tôi thấy để bình thường thì nó đã quá đẹp rồi, không cần thiết phải làm thêm gì nữa.
Tương tự như 3 nàng thơ mở màn của tôi là Diễm My, Ngô Thanh Vân và Linh Nga bước ra từ khung tranh vậy, Vespa cũng đẹp y như thế. Đơn giản và đầy sự tinh tế. Tôi hài lòng với sự lựa chọn đó và rất mừng là khán giả nhìn vào cũng đã hiểu ý đồ mà tôi muốn gửi gắm thông qua hình ảnh những chiếc Vespa trong khung tranh. Đó thực sự là một tác phẩm nghệ thuật.
![]() |
- Cuối buổi trình diễn vừa rồi, anh đã rất xúc động, suýt nữa không nói nên lời…
Đây là show kỷ niệm của cá nhân nên tôi dồn hết tâm lực của mình vào đó, tôi lo tất cả mọi việc, từ không gian triển lãm đến sàn catwalk, âm nhạc… Đã tính toán trước nhưng nhưng ban đầu, khi tận mắt nhìn thấy địa điểm thực tế thì tôi choáng vì cảm thấy quá sức. Hôm đó tôi không nói nên lời vì mệt quá, không cất nổi tiếng chứ không phải xúc động gì đâu! (cười).
Lo xong hết khâu chuẩn bị, tập thử trong 2 hôm rồi nhưng đến lúc diễn thì mình cũng phải chạy chương trình, mặc quần áo cho người mẫu, nói chung là chạy tán loạn trong hậu trường… Mà toàn những công việc không ai làm thay mình được. Gần 70 người mẫu, số lượng không ít, đông người lại phải hò hét nhiều nên lúc cuối tôi mệt.
Đây là show kỷ niệm của cá nhân nên tôi dồn hết tâm lực của mình vào đó, tôi lo tất cả mọi việc, từ không gian triển lãm đến sàn catwalk, âm nhạc… Đã tính toán trước nhưng nhưng ban đầu, khi tận mắt nhìn thấy địa điểm thực tế thì tôi choáng vì cảm thấy quá sức. Hôm đó tôi không nói nên lời vì mệt quá, không cất nổi tiếng chứ không phải xúc động gì đâu! (cười).
Lo xong hết khâu chuẩn bị, tập thử trong 2 hôm rồi nhưng đến lúc diễn thì mình cũng phải chạy chương trình, mặc quần áo cho người mẫu, nói chung là chạy tán loạn trong hậu trường… Mà toàn những công việc không ai làm thay mình được. Gần 70 người mẫu, số lượng không ít, đông người lại phải hò hét nhiều nên lúc cuối tôi mệt.
![]() |
Những show riêng của anh trong năm 2013 sẽ như thế nào?
Khó mà liên tục có những show 5 tỷ như vậy (cười). Tôi sẽ đầu tư nghiêm túc để tổ chức các show thời trang theo mùa, có thể 2 show/ năm, nhưng quy mô sẽ nhỏ hơn, hạn chế người xem hơn, chỉ khoảng 300 khách, mà ưu tiên là những khách hàng thực sự của tôi, những celebrity…
- Xin cảm ơn anh!
![]() |
Khánh Nguyễn(thực hiện)