Muốn lựa chọn một món đồ chơi an toàn cho con nhân quả là một thách thứcđối với nhiều phụ huynh trong dịp 21/6. Vấn có quá ít lựa chọn trong sự bạt ngànđồ chơi nhập lậu từ Trung Quốc.

Đồ chơi Tàu: Chiếm trọn thị trường

Trên các con phố chuyên bán đồ chơi cho trẻ em như: Hàng Mã, Lương Văn Can, HàngCân, chợ Đồng Xuân... đồ chơi có xuất xứ Trung Quốc (TQ) được bày bán tràn lantừ các cửa hàng, chợ cho đến vỉa hè. Ngay cả trong các siêu thị lớn cũng bạtngàn đồ chơi TQ, mẫu mã đang lấn át hẳn hàng nội. Trong khi đó, tìm mỏi mắt mớithấy một hai món đồ chơi do Việt Nam.

Giá bán thì cũng "thượng vàng hạ cám". Có những món đồ giá chỉ vài nghìn đồngvài chục nghìn đồng như những chiếc ôtô mô hình loại nhỏ, bộ siêu nhân, các loạibúp bê...cho đến những món đồ chơi có giá vài trăm ngàn đồng hay tiền triệu như:bộ xếp hình, ô tô có điều kiển, máy bay, tàu hỏa... đều đủ cả.

Tại cửa hàng 11B Hàng Mã, Hà Nội được bà chủ giới thiệu "Các em nhỏ chủ yếuthích chọn những món đồ chơi mới lạ như bộ xếp hình, siêu nhân, máy bay, tàuthủy, canô chạy được dưới nước. Ở đây hầu hết là đồ TQ, em lấy buôn hay lấy lẻchị giới thiệu hàng cho. Giá các loại giao động từ 10.000 đồng/món đến 1,5 triệuđồng/món đủ cả". So với hàng nội hay ngoại nhập từ các nước khác thì đồ chơi TQgiá mềm hơn rất nhiều.

Đỏ mắt tìm đồ chơi an toàn cho con

Mặc dù đã được cảnh báovề những món đồ chơi chất lượng kém, nguy cơ sát thương cao, thậm chígây tử vong nhưng đối đa số phụ huynh, việc lựa chọ đồ chơi TQ vẫn là ưutiên vì giá rẻ.

Chị Lê Thị Thu Giang nhà ở Hàng Cót, Hà Nội mua một bộ đồ chơi xếp hìnhcó giá 220.000 đồng tại sạp hàng Hiền Quân (chợ Đồng Xuân) cho biết: "Đồchơi TQ mẫu mã đẹp, giá lại rẻ. Biết rẻ đồng nghĩa với chất lượng kémnhưng nó lại phù hợp với túi tiền. Còn bác Hoàng Luyến (ở Hoàng Hoa Thám- Hà Nội) đang chọn mua cho đứa cháu trai của mình món đồ chơi tại cửahàng Đồ chơi thông minh ở Hàng Mã nói: "Trẻ con chơi nhanh chán lắm. Đồchơi TQ rẻ, mua về cháu có chán rồi bỏ cũng không tiếc".

Xu hướng chọn đồ an toàn

Tuy nhiên, sau scandal nhiễm chất độc phthalate vốn được dùng để tăng độdẻo, bền của đồ nhựa có khả năng gây biến đổi hoóc-môn, ảnh hưởng đến hệsinh sản, gây dị tật ở cơ quan sinh dục trẻ em... cộng với những yếu bạolực, kinh dị liên tục được cảnh báo... nên nhiều phụ huynh đã nhận thứcvà cảnh giác hơn trong việc chọn đồ chơi cho con cái mình.

Chị Vân Anh (ở Minh Khai - Hà Nội) cho biết, đưa co trai 7 tuổi đi muađồ chơi ở Hàng Mã. Những sản phẩm mà chủ hàng giới thiệu nhiệt tình nhấtlà súng bắn đạn nhựa không khác gì súng thật, tới các loại mặt nạ đầulâu xương chéo, các loại dao kiếm với kích thước y như thật. Thậm chíngười bán hàng còn cung cấp đủ loại súng bắn máu, súng bắn đạn, bắn tên,bắn laze theo yêu cầu của khách. Chỉ với số tiền từ 20.000 đến 100.000đồng là dễ dàng sở hữu một khẩu súng như thế này.

Chị Vân Anh nới: "những đồ chơi bạo lực, ma quái bày bán tại cửa hàngkhiến người lớn cũng sợ chứ không cứ gì trẻ con!

Thậm chí, câu chuyện về các loại súng còn đem lại những hậu quả đaulòng. Từ một cậu bé lành lặn, cháu Nguyễn Mạnh Quang ở phường Tân Thịnh(TP Hoà Bình) đã trở thành trẻ khuyết tật do bị hỏng một mắt. Anh NguyễnMạnh Hùng, bố cháu Quang đau xót kể: 1/6 năm ngoái, cháu được mua súngbắn được đạn nhựa để cùng các bạn chơi trận giả. Ai ngờ thứ đồ chơi quáiác đó đã cướp mất mắt trái của cháu.

Thực tế đó đã khiến nhiều phụ huynh thay đổi nhân thức trong chọn đồchơi cho con. Các loại đồ chơi "chơi mà học, học mà chơi" như đồ chơixếp gỗ, các loại sách trí tuệ, cùng với các loại đồ chơi "Made inVietnam" có chứng nhận, có chứng nhận hợp quy (CR) được nhiều phụ huynhlựa chọn.

Anh Thanh Nam (ở Kim Mã - Hà Nội) cho biết, mua đồ chơi xuất xứ của ViệtNam hoặc các nước Châu Âu cho con "tuy có đắt hơn nhưng có chứng nhận CRan toàn cho trẻ. Mình vừa mua con quay TOOP cho con chơi. Đây là hàngcủa Việt Nam sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu, có đẩy đủ chứng nhận hợpquy nên rất yên tâm", anh Nam chia sẻ.

"Một sản phẩm quen thuộc của nhà sản xuất đồ chơi Việt này cũng rất đượcưa chuộng đó là đĩa bay TOSY", chị Loan, chủ cửa hàng đồ chơi TOMY tạitòa nhà Vincom II, cho biết.

Chị Phạm Hồng Minh, làm việc ở Bộ Y tế cho biết: mình thường chọn chocon đồ chơi làm từ gỗ là một lựa chọn mới. Các sản phẩm như của ĐứcThành có nhiều nhiều loại phù hợp với trẻ dưới 3 tuổi... không đến nỗikhó chọn, dù giá cao hơn đồ Trung Quốc. đến lắp ghép, mô hình, đánh vầncho những trẻ lớn hơn.

Chị Ngọc Lan, nhân viên phụ trách khu vực sách trẻ em tại nhà sách TiềnPhong cho biết, dịp 1/6 năm nay, sách thiếu nhi có xu hướng bán đượcnhiều hơn so với năm ngoái. Không chỉ chọn đồ xếp gỗ hay sách thiếu nhi,nhiều ông bố bà mẹ hướng đến các loại đồ chơi "Made in Vietnam" có chứngnhận cho an toàn.

Tuy nhiên, theo các đơn vị sản xuất đồ chơi trong nước, trước các thôngtin phản ánh nhiều vụ việc đồ chơi nhiễm độc của Trung Quốc bị phanhphui, cộng với khả năng tài chính tốt hơn nên nhiều bậc cha mẹ ở thànhphố đã cảnh giác hơn khi lựa chọn đồ chơi cho con trẻ. Còn ở nông thônnhiều người vẫn còn chưa có đủ thông tin về vấn đề này. Thêm nữa, đồchơi Trung Quốc giá rẻ vẫn hấp dẫn nhiều người, nhất là so với thu nhậptrung bình ở nông thôn

Theo VEF