Ngay từ những tập đầu tiên, khán giả đã nhận xét “Võ Mỵ Nương truyền kỳ” mang nhiều hình ảnh của tác phẩm truyền hình đình đám năm 2012 “Hậu cung Chân Hoàn truyện”.
![]() |
Tuy là nhân vật hư cấu nhưng nhân vật Chân Hoàn trong Hậu cung Chân Hoàn truyện
được xây dựng khá hoàn chỉnh, từ diện mạo đến tính cách. Từ một thiếu
nữ nhập cung sau cuộc tuyển tú nữ, Chân Hoàn vô tình bị kéo vào cuộc
chiến giữa các phi tần và nhận ra rằng hậu cung là nơi khốc liệt, tàn
nhẫn nên buộc phải cuốn theo thời cuộc. Nữ diễn viên Tôn Lệ đã thể hiện
sống động hình ảnh Chân Hoàn trước đây chỉ mới hiện diện trên những
trang sách của nhà văn Lưu Liễm Tử. |
![]() |
Trong khi đó, Võ Mỵ Nương vốn
nổi tiếng với cuộc đời đã nhiều lần đưa lên màn ảnh nên khi tái ngộ khán
giả, số phận của nhân vật được sắp đặt sẵn. Đánh giá một cách khách
quan, Chân Hoàn mới thật sự là một tài nữ, tinh thông cầm kỳ thi họa,
còn Võ Mỵ Nương chỉ là cô gái thông minh. So với chính Phạm Băng Băng,
Võ Mỵ Nương không phải là vai diễn xuất sắc vì vẫn mang hình bóng của
nàng hầu Kim Tỏa dễ khóc dễ cười năm xưa. |
![]() |
Trong Hậu cung Chân Hoàn truyện,
chuyện tình cảm của nhân vật nữ chính khá đơn giản. Dù bên cạnh luôn có
mặt Ôn thái y nhưng Chân Hoàn không động lòng, chỉ xem như người anh
trai. Cuộc đời nàng có 2 người đàn ông là Ung Chính và Quả quận vương,
mối tình nào cũng đẹp, cũng khắc cốt ghi tâm, thuyết phục người xem. |
![]() |
Võ Mỵ Nương có 3 người đàn ông -
thanh mai trúc mã Lý Mục, Đường Thái Tông Lý Thế Dân và Đường Cao Tông
Lý Trị. Tuy nhiên, việc dành gần 60 tập phim trong số 90 tập (ban đầu
chỉ 82 tập) để dong dài kể chuyện tình với hoàng đế khiến không ít khán
giả cảm thấy hụt hẫng khi quan hệ giữa Võ Mỵ Nương và Lý Trị bị đẩy quá
nhanh. Thậm chí, sau khi Lý Thế Dân băng hà, câu chuyện phim bắt đầu
nhàm chán, không còn hấp dẫn. |
![]() |
Xem Hậu cung Chân Hoàn truyện,
công chúng bị cuốn theo cuộc đời Chân Hoàn từ lúc ngây thơ đến khi trở
nên nham hiểm và thông cảm với sự chuyển biến đó khi nàng nếm trải sự
tàn khốc nơi chốn hậu cung. |
![]() |
Trong khi đó, ngay từ tập đầu
tiên khi vào cung ở tuổi 14, Võ Mỵ Nương được xây dựng như một thiếu nữ
hồn nhiên hơn mức cần thiết. Suốt nhiều tập phim sau đó, Võ Mỵ Nương
luôn dễ thương, dịu dàng, vô tư khiến người xem càng lúc càng mệt mỏi. |
![]() |
Tất cả những phi tần, kể cả nàng Chân Hoàn trong phim Hậu cung Chân Hoàn truyện
đều được xây dựng tính cách lập thể nên việc họ tranh giành sự sủng ái
của hoàng đế, hãm hại nhau giữa chốn thâm cung được lý giải một cách
thuyết phục. |
![]() |
Trong khi trong Võ Mỵ Nương truyền kỳ,
cuộc chiến của các mỹ nhân đều có cùng một mục đích là được hoàng đế
quan tâm. Vi Quý Phi, Dương Thục Phi cũng thế mà Từ Huệ hay Võ Mỵ Nương
đều vậy, khiến khán giả chưa xem đã biết trước kết quả, đoán được ai sẽ
chết trước, ai sẽ chết sau. |
![]() |
Thành công của Hậu cung Chân Hoàn truyện
được tạo nên từ nhiều yếu tố, do đó khán giả xem đi xem lại vẫn cảm
thấy hay, vẫn bị cuốn hút. Không phải ngẫu nhiên mà tác phẩm được phương
Tây mua bản quyền, cắt gọn để phát sóng trên HBO. |
![]() |
Mặc dù luôn dẫn đầu tỷ suất người xem nhưng công bằng mà nhận xét, sức hút của Võ Mỵ Nương truyền kỳ chủ
yếu là dàn mỹ nhân với những bộ trang phục lộng lẫy cùng hào quang của
Phạm Băng Băng. Có người bảo rằng xem xong phim, chắc phải 10 năm sau
mới đủ kiên nhẫn xem lại. Theo Zing |