Mới qua 3 tháng đầu năm, chưavào mùa sinh đẻ - theo kinh nghiệm của các bác sỹ, nhưng tỷ số chênh lệch giữatrẻ nam và trẻ nữ đã ở mức 60% tại một bệnh viện phụ sản Trung ương. Tâm lýkhông muốn sinh con gái năm Canh Dần đang khiến cho tình trạng mất cân bằng giớitính khi sinh càng trở nên căng thẳng hơn.

Tránh sinh con gái năm CanhDần

Do tâm lý
Để giảm chênh lệch giới tính khi sinh, cần có sự thay đổi nhận thức từ chính các gia đình. (Ảnh minh họa)

Kết hôn cuối năm Kỷ Sửu, lại đềulà con đầu, vợ chồng anh Trần Mai Hải (Khu tập thể Nghĩa Tân - Cầu Giấy - HàNội) được gia đình hai bên thúc giục có ngay cháu sớm để ông bà vui. Nhưng nghenhiều người nói, con gái sinh năm Dần, lại thêm chữ Canh  nữa, thì sẽ cao số,vất vả, lận đận đường tình duyên, Canh cô, Mậu quả... vợ chồng anh Hải khôngkhỏi lo ngại.

Trái lại, theo quan niệm củanhiều người, con trai sinh năm Dần thì thường tài giỏi, tính cách mạnh mẽ, cuộcđời có thể sóng gió nhưng làm nên việc lớn... Vì thế, cả hai anh chị cố gắng đihỏi kinh nghiệm, tìm kiếm tài liệu để tránh thụ thai con gái vào năm nay. Việc engại sinh con gái năm Dần của vợ chồng anh Hải cũng đang là tâm lý chung củanhiều gia đình.  

Theo ghi nhận của bác sỹ NguyễnThị Tuyết Mai, Khoa Khám dịch vụ - Bệnh viện Phụ sản Trung ương, từ đầu năm CanhDần 2010 đến nay, rất nhiều phụ nữ đến khám thai ở đây tâm sự rằng không muốnsinh con gái năm Canh Dần. Để tránh thụ thai nữ, họ cố gắng tìm mọi biện pháp đểthụ thai nam. Dù có quy định cấm công bố giới tính thai nhi, nhưng họ vẫn tìmcách để biết được kết quả.

Nhiều trường hợp biết giới tínhthai nhi là nữ thì tìm cách phá thai. Có trường hợp không phá thai, nhưng biểulộ tâm trạng buồn bã, căng thẳng, không hài lòng. Từ đầu năm, dù chưa có trườnghợp đến phá thai với lý do tránh năm Dần, nhưng có rất nhiều phụ nữ muốn bỏ thaivì chưa đủ điều kiện kinh tế, vỡ kế hoạch  v.v…

Theo thống kê 2 tháng đầu năm2010 của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, có tới khoảng 60% trong số trẻ được sinhra tại đây (gần 3.000 trẻ) là bé trai. Hơn nữa, theo kinh nghiệm của các bác sỹở Khoa Đẻ, hiện chưa phải là mùa sinh đẻ nên số ca sinh ít, trung bình mỗi ngàychỉ có khoảng 15 ca. Nhưng từ nay đến cuối năm, số ca sinh nhiều hơn, cộng vớitâm lý tránh sinh con gái năm Dần, thì rất có thể, tình trạng chênh lệch giớitính khi sinh sẽ còn căng thẳng hơn nữa.

Mức chênh lệch tăng cao

Từ quan niệm sinh con gái nămCanh Dần là không tốt, một số chuyên gia ngành Dân số dự báo tỷ lệ sinh và sốcon thứ 3 trở lên trong năm nay sẽ giảm. Hiện theo thống kê chung, số trẻ đượcsinh ra đang giảm so với cùng kỳ năm 2009, song tỷ số giới tính khi sinh lại ởmức cao với 117 trẻ nam/100 trẻ nữ.

Vấn đề chênh lệch giới tính khisinh vốn đã nóng ở nước ta, thì ngay những tháng đầu năm 2010 đã càng trở nênnóng bỏng hơn, do con số chênh lệch gia tăng ở nhiều địa phương.

Dù lâu nay, nhiều người có quanniệm không tốt về con gái tuổi Dần, nhưng theo nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc GiácHải, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, điều này là không chínhxác, vì nó không dựa trên cơ sở khoa học nào. Cho đến nay, chưa có công trìnhnghiên cứu khoa học nào đưa ra kết luận phụ nữ sinh năm Canh Dần thì bất hạnhhơn những người sinh năm khác, hay nam giới tuổi Dần thì sẽ thành đạt, tài nănghơn...

Các quan niệm phổ biến khác như Canh cô Mậu quả,  nam Nhâm, nữ Quý,  lợn vàng,  chuột ngọc... cũng chưa được aichứng minh là đúng. Trong khi đó, theo ông Hải, thực tế lại cho thấy, không ítngười sinh vào năm đẹp, giờ tốt vẫn có cuộc đời bất hạnh, khó khăn và ngược lại,nhiều người sinh vào năm xấu, giờ kị, nhưng vẫn thành đạt, hạnh phúc...

Đặc biệt, theo cảm nhận của chúngtôi tại Khoa Đẻ - Bệnh viện Phụ sản Trung ương, chỉ có những cặp vợ chồng maymắn có con dễ dàng mới tính chuyện chọn ngày, giờ, năm, tháng sinh con, cònnhững cặp vợ chồng không may hiếm muộn, có con đã là hạnh phúc lớn, chẳng bậntâm quan niệm tốt xấu. Và chưa ai từng thấy, chỉ vì đứa con sinh vào giờ xấu hayngày kị mà làm gương mặt của họ bớt viên mãn hơn

Theo Thanh Loan
Do tâm lý