Hướng đến nhóm ở vị trí“chóp nón” trong sơ đồ thu nhập của xã hội- là xu hướng của nhiều chủ đầu tưkinh doanh bất động sản. Trong khi dự án cao cấp có dấu hiệu đang dư thừa, bởicung lệch cầu.
Hà Nội: Dự án biệt thự, nhàliền kề “nuốt chửng” phân khúc thấp
Theo ôngTrần Nguyễn Huy, Phó phòng Kinh doanh, Công ty địa ốc Đất Xanh, ở Tp.HCM khôngkhó khăn để mua được những căn hộ giá 1 tỷ và trên 1 tỷ đồng, tuy nhiên tại HàNội thì đó là điều rất khó khăn
Ông Huy thừanhận, thị trường BĐS miền Bắc được coi là đất chật người đông khi mật độ xâydựng đã rất lớn và cách trung tâm Hà Nội 15-20 km giá đất vẫn rất cao. Đất Xanhđã đầu tư nhiều dự án nhà giá rẻ tại Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, tuy nhiên rađến Hà Nội thì đến thời điểm này chưa thể khẳng định sẽ có nhà giá rẻ như tạicác dự án trước.
Đầu tư các dự án nhà giá rẻ và giá trung bình là phân khúc cầu cực lớn, dễ bán,tuy nhiên lợi nhuận không cao, nên chắc chắn không tạo nên nhiều hấp dẫn đối vớinhà đầu tư.
"Giả sử làmdự án nhà giá rẻ, bán căn hộ giá 1 tỷ/căn, thì không thể thu được lợi nhuận nhưviệc bán những sản phẩm bất động sản caocấp giá hàng chục tỷ đồng được”,ông Huy nói.
Đó là lý do hầu hết các nhà đầutư đổ xô xây dựng dự án cao cấp.
![]() |
(Ảnh minh họa) |
Ông NguyễnDũng Minh, Giám đốc bán hàng, Thị trường bất động sản và nhà ở, Savills VN chorằng, phân khúc nhà giá rẻ và căn hộ dành cho người thu nhập thấp ít được các DNxây dựng dự án quantâm. Sự ra đời số lượng lớn áp đảo các dự án biệt thự, nhà liền kề xuấtphát từ việc nhiều chủ đầu tư hiện đang có xu hướng hướng tới nhóm đối tượngkhách hàng thu nhập trên đỉnh cao nhất của xã hội.
Theo công bốnghiên cứu thị trường bất động sản quý 3 của Công ty tưvấn Bất động sản Savills ViệtNam, trong thời gian tới có 61 dự án phát triển biệt thự, nhà liền kề tại Hà Nội.Hầu hết các các biệt thự và nhà liền kề sẽ được tập trung ở các quận Hoàng Mai,Hà Đông, Long Biên, Từ Liêm, và khu vực Láng Hòa Lạc, và chiếm tới 85% tổng sốdự án trong tương lai.
Trong thờiđiểm này, Hà Nội có khoảng 8.200 biệt thự và 11.400 nhà liền kề tại 11 quận vàkhu vực Láng Hòa Lạc. Trong quý 3/2010, có 2 dự án mới bao gồm 12 nhà liền kề và147 biệt thự.
Giá thịtrường của biệt thự và nhà liền kề ở mức cao ngất ngưởng. Như tại Cầu Giấy, biệtthự có giá lên tới 7.700 USD/m2 (khoảng 150 triệu đồng/m2).
Có dấu hiệu ế thừa
Tuy nhiên, sự đổ xô của các chủđầu tư vào dự án săn nhà giàu không phải đem lại thành công cho tất cả các ôngchủ.
Công bố củaCông ty nghiên cứu, tư vấn bất động sản CBRE Việt Nam khẳng định, nhiều dự áncao cấp tiếp tục có tốc độ bán chậm. Thống kê về giá cũng cho thấy, các dự ánhạng sang và cao cấp đều sụt giảm giá, ngược lại, các dự án trung cấp và bìnhdân lại tăng giá bán trên thị trường.
Theo CBRE,giá biệt thự và căn hộ nghỉ dưỡng đã giảm từ 1-1,5 triệu USD/căn xuống còn trungbình từ 200.000-800.000 USD/căn . Nguồn cung các sản phẩm này đã tăng nóng gấp3-5 lần so với cuối năm 2009.
Đại diện Savills cũng cho rằng, hiện tại đang có hiện tượng dự án cao cấp thừahàng.
![]() |
Khu biệt thự mọc rêu tại một dự án lớn phía Tây Hà Nội (Ảnh minh họa) |
Để tránhtiếng giảm giá vì mãi lực kém, các chủ đầu tư thu hút khách hàng bằng các chươngtrình khuyến mại không trực tiếp vào giá bán để tránh tâm lý thiệt thòi chonhững người mua trước.
Theo mộtchuyên gia bất động sản, nếu nói thị trường bất động sản ảm đạm, thì chưa chínhxác, bởi cùng 1 phân khúc, cũng có dự án thành công và dự án thất bại. Cụ thểtại giai đọan trầm lắng này thì phân khúc cao cấp là ế ẩm nhất, bởi đã có dấuhiệu nguồn cung vượt cầu, cũng như giá đã vượt quá khả năng chi trả của số đông.
Việc đổ xôlàm dự án bất động sản "săn nhà giàu" đã dẫn đến hiện tượng dự án đắt tiền phụcvụ một số ít người nhưng lại chiếm phần lớn quỹ đất rất eo hẹp hiện nay, ít đượcđưa vào sử dụng, trong khi thị trường quá hiếm hoi các sản phẩm có giá trungbình, giá thấp, phù hợp với nhu cầu thực của phần đông những người làm công ănlương. Điều này dẫn đến những hệ lụy gì đối với thị trường bất động sản và xãhội?
-
Chính phủ đã ban hành các nghị định 65, 66 và 67 vào giữa năm 2009 nhằm cụ thể hóa các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội.
Theo chính sách khuyến khích trên, doanh nghiệp tham gia xây nhà ở xã hội được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội; được phép tăng mật độ xây dựng gấp 1,5 lần so với quy chuẩn về quy hoạch xây dựng; được áp dụng thuế suất VAT là 0% với các hợp đồng thuê, thuê mua nhà ở xã hội và các hợp đồng mua bán nhà ở xã hội; được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong bốn năm kể từ khi có thu nhập.
Mặt khác, doanh nghiệp tiếp tục được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo; được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% suốt thời gian còn lại của dự án...
Theo Thiên Giang
Bee