Nắng nóng kéo dài, “điện đóm”phập phù, lượng tiêu thụ máy phát điện tại nhiều cửa hàng đã tăng tới 300% trongmột tuần trở lại đây. Không khí mua bán tại các tuyến phố, cửa hàng chuyên máyphát điện càng thêm sôi động khi có thông tin cắt điện.

Nhu cầu tăng vọt


Ông Nguyễn Hoàng, chủ cửa hàng máy nông ngư cơ trên đường Lý Thường Kiệt, phường8, quận Tân Bình, TP HCM cho biết, bình thường, cửa hàng của ông chỉ bán được 4- 5 chiếc mỗi ngày, nhưng những ngày này lượng tiêu thụ tăng vọt lên 15 - 20chiếc. “Cửa hàng phải tuyển thêm hai nhân viên để vận chuyển và lắp máy chokhách”, ông Hoàng nói.

Tại những tuyến đường tập trung các cửa hàng bán máy phát điện như Lý ThườngKiệt, Huỳnh Thúc Kháng, khu chợ Dân Sinh (quận 1), không khí mua bán rất tấpnập. Theo các chủ cửa hàng, loại máy phục vụ điện sinh hoạt (2 - 4KVA), giá từ 7đến 10 triệu đồng đang bán chạy nhất. Các loại máy có nguồn gốc từ Nhật Bản,Trung Quốc được khách hàng ưa chuộng. Ông Hanh, một khách hàng tại Bình Thạnh,cho biết, mấy ngày qua, khu vực gia đình ông đã bị cúp điện hai lần, mỗi lần từ9h đến 17h khiến mọi sinh hoạt gia đình đảo lộn nên anh phải mua máy phát dựphòng. Chủ cửa hàng máy phát điện Tân Thành trên đường Lý Thường Kiệt (Tân Bình)cho biết, ngoài người dân thành phố, rất nhiều khách hàng từ Long An, Tây Ninh,Bình Phước, Dăk Nông… cũng đổ về khu vực này mua sắm.

Đổ xô mua máy phát điện

Thị trường máy phát điện "nóng" lên rất nhanh do nguồn điện thiếu hụt.

Giới kinh doanh tại các phố chuyên máy phát điện Hà Nội cũng mừng ra mặt bởidoanh số bán ra trong vòng một tuần trở lại đây tăng 30 - 40%. Ông Dũng, cửahàng số 5 Trần Cao Vân, cho hay, nhiều khách hàng của anh đến từ các tỉnh lâncận Hà Nội, nên dòng máy Trung Quốc được ưa chuộng vì giá rẻ.

Năm nay, nhu cầu dòng máy máy phát điện công nghiệp cũng tăng mạnh ngay từ đầumùa. Ông Nguyễn Quốc Trường, Trợ lý Tổng giám đốc, Công ty Thiên Hòa An (chuyênmáy phát điện tại Hà Nội) cho hay, nhóm hàng máy phát điện công nghiệp (côngsuất 60 – 400 KVA) năm nay tăng mạnh hơn cả dòng máy dân dụng với mức tăng 25%so với năm ngoái. Theo ông Nguyễn Ngọc Thuộc, Trưởng phòng bán hàng Công ty CPchế tạo máy Dĩ An (Bình Dương), máy phát điện công nghiệp của doanh nghiệp nàycung ứng ra thị trường cũng tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2009.

Đại lý đẩy giá

Theo các doanh nghiệp phân phối máy phát điện, từ quý II thị trường máy phátđiện bắt đầu “nóng” dần lên và đặc biệt dự báo tăng mạnh trong khoảng một thángtới - giai đoạn cao điểm thiếu hụt điện. Theo khảo sát của Đất Việt, giá bán lẻmáy phát điện trên thị trường hiện tăng10 - 15% so với năm ngoái (tương đươngtăng khoảng 500.000 - 700.000 đồng mỗi máy) do các cửa hàng bán lẻ lợi dụng lúcnhu cầu tiêu dùng cao tự đẩy giá lên kiếm lời. Giá cả cũng chênh lệch khá nhiềugiữa các nơi. Một khách hàng từ Đắc Nông cho biết, giá máy phát điện tại TP HCMrẻ hơn 1 - 1.5 triệu đồng một máy so với giá mua tại địa phương này.
 
Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp nhập khẩu cho biết giá bán các dòng máy phátđiện đều được giữ nguyên, hoặc tăng không đáng kể. Nguyên nhân, theo ông Trườnglà do tỷ giá thời gian qua khá ổn định, thậm chí còn giảm nhẹ.

Tình huống “cháy hàng” như hồi năm 2008 cũng rất khó xảy ra. Đại diện một doanhnghiệp tại Hà Nội tiết lộ, hầu hết các doanh nghiệp nhập khẩu đã ồ ạt ôm hàng ởgiai đoạn cuối vụ năm 2009. Vì vậy, ngoài số lượng hàng lưu kho, hầu như doanhnghiệp nào cũng tồn một lượng hàng nhất định và đến thời điểm này mới bán hết.Về khả năng cạnh tranh của các dòng máy phát điện trong nước ở mùa vụ này, ôngNguyễn Ngọc Thuộc phân tích, nếu tình trạng thiếu điện, cúp điện theo từng khuvực kéo dài, thị phần cho các doanh nghiệp trong nước (với lợi thế giá rẻ hơndòng máy nhập từ Nhật, Mỹ) sẽ được mở rộng hơn, đặc biệt là các loại máy dândụng công suất nhỏ.

 Theo Đăng Thư - ThuHoài
Đổ xô mua máy phát điện