Ngày hôm nay (8/9/2010) VCCI đã công bố kếtquả đánh giá chất lượng hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật của các Bộ liênquan đến doanh nghiệp (LDEA) giai đoạn 2005-2009. Kết quả này dựa trên phiếukhảo sát được VCCI gửi tới tất cả hiệp hội doanh nghiệp hoạt động trong phạm vitoàn quốc và hiệp hội doanh nghiệp cấp tỉnh (khoảng 124 hiệp hội và 770.000doanh nghiệp).
Theo đó, trong số 14 bộ được khảo sát, không có bộ nào đạt điểm tốt trong hoạtđộng xây dựng và thực hiện pháp luật. Nhóm đạt mức khá, gồm Bộ Nông nghiệp vàPhát triển Nông thôn, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Thông tin -Truyền thông,Văn hóa Thể thao và Du lịch.
Nhóm chất lượng trung bình, gồm Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước, Kế hoạch vàĐầu tư, Lao động, Tài chính, Thương binh và Xã hội. Nhóm có chất lượng thấp gồm:Bộ Y tế (4,96 điểm), Tài nguyên và Môi trường (4,9 điểm), Giao thông Vận Tải(4,54 điểm) và Bộ Xây dựng (4,11 điểm trên 10 điểm).
![]() |
Bộ Xây dựng có chỉ số xây dựng pháp luật kém nhất |
Về chỉ số xây dựng pháp luật, kém nhất chỉ cóbộ Xây dựng, nhóm trung bình có các bộ gồm, bộ Tài nguyên và Môi trường, Giaothông Vận tải, Y tế. Các bộ khác như, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước, Kếhoạch và Đầu tư, Lao động, Tài chính, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Pháttriển Nông thôn, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Thông tin -Truyền thông, Vănhóa Thể thao và Du lịch thuộc nhóm khá.
Cũng theo kết quả điều tra, các hiệp hội, doanh nghiệp đánh giá thấp về khả năngtiếp cận thông tin pháp luật ở các bộ. Bị đánh giá thấp nhất, khó tiếp cận thôngtin nhất là Bộ Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vậntải, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế.
Theo VCCI, khảo sát này không chỉ đưa ra các điểm số cho các Bộ mà còn chứa đựngnhững kiến nghị nhằm cải thiện các rào cản trên. Cụ thể, các hiệp hội doanhnghiệp đề nghị các bộ tăng cường chất lượng hoạt động lấy ý kiến xây dựng phápluật; coi các hiệp hội là những đối tác, lấy ý kiến thường xuyên, cụ thể, đadạng, thuận tiện, tăng đối thoại; đảm bảo đủ thời gian để góp ý và đặc biệt làcần phản hồi kịp thời, rõ ràng các ý kiến góp ý từ phía các hiệp hội.
Về chất lượng thực hiện pháp luật, các hiệphội, doanh nghiệp đề nghị các Bộ cần xây dựng chương trình truyên truyền, phổbiến pháp luật sâu rộng và hiệu quả, nội dung rõ ràng, hình thức đa dạng, phùhợp với từng nhóm đối tượng; giám sát thường xuyên hơn để kịp thời xử lý các viphạm và việc xử lý vi phạm dứt khoát và nghiêm minh; giải quyết kịp thời, dứtđiểm các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp.
|
Ông Vũ Tiến Lộc, chủ tịch VCCI cho biết, quanđiểm của những người làm nghiên cứu này là các bộ nên coi LDEA là một kênh thôngtin tham khảo để biết kết quả hoạt động xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật,từ đó, có các biện pháp cải thiện, nâng cao chất lượng. LDEA cũng có thể đượccoi là một bộ chỉ số về phương pháp đánh giá để mà các hiệp hội có thể sử dụngđể tham khảo hội viên, theo dõi hoạt động của các Bộ, thông qua đó đề xuất nhữngkiến nghị cụ thể.
Theo Đinh Bách
VnMedia