Các doanh nghiệp VN đãnhận thức được việc ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nhưng năng lực lại cóhạn nên tỷ lệ doanh thu trên tổng doanh thu của năm 2009 có xu hướng giảm.
Đó là ý kiến của T.S Phạm Thị Thu Hằng, Giám đốc Viện phát triển doanh nghiệp,Phòng thương mại và công nghiệp (VCCI) tại Hội nghị “Công bố báo cáo thường niên– Doanh nghiệp VN năm 2009”.
|
Doanh nghiệp lo lắng là sự bất ổn trong chính sách vĩ mô và thị trường. |
Theo bà Hằng, sự hạn chế về nănglực sản xuất của doanh nghiệp bắt nguồn từ khả năng hấp thụ công nghệ mới cònkém, thiếu nguồn nhân lực để sử dụng và phát huy yếu tố mới trong công nghệ, đặcbiệt khi sản phẩm do công nghệ mới được đưa ra thì việc kiểm chứng với thịtrường lại không phát huy được tác dụng.
Thị trường tiêu dùng ở VN hiện nay đang có xu hướng bão hòa và có nhu cầu mới.Vì vậy, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải đổi mới sản phẩm, quytrình sản xuất, tổ chức của mình để nắm bắt được cái nhu cầu mới đó của thịtrường.
|
T.S Phạm Thị Thu Hằng, Giám đốc Viện phát triển doanh nghiệp, Phòng thương mại và công nghiệp (VCCI) |
Một vấn đề khiến nhiều doanhnghiệp lo lắng là sự bất ổn trong chính sách vĩ mô và thị trường. Chính sáchphải có độ dài nhất định để doanh nghiệp có thể hoạch định được kế hoạch, chiếnlược kinh doanh của mình. Các chính sách đó bao gồm: chính sách về lãi suất, tỷgiá, đất đai, thậm chí định hướng phát triển, thông tin kinh tế, dự báo thịtrường trong nước và quốc tế.
Bản báo cáo cũng đưa ra những dự báo về kinh tế VN năm 2010, trong đó nhấn mạnh,nguyên nhân xảy ra lạm phát cao vào năm 2010 còn có thể xảy ra do nhiều nguyênnhân như: tình trạng bội chi ngân sách quá lớn, năm 2009 là 6,9%, trong khi đóđây là năm suy giảm kinh tế, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu nên cầu về tiêudùng còn yếu. Do vậy năm 2010 khi khi kinh tế vượt khỏi suy thoái thì cầu vềtiêu dùng sẽ tăng mạnh và gây áp lực lạm phát.
Ngoài ra, việc tăng trưởng tín dụng ở mức rất cao sẽ là áp lực mạnh lên mặt bằnggiá năm 2010. Đồng thời, nhập siêu đang có chiều hướng tăng cao trở lại, trongkhi xuất khẩu có dấu hiệu giảm.
Theo Nguyễn Yến
Bee.net.vn