Sáng 15-7, Hợp tác xã (HTX)lúa –tôm Hòa Lời trên vùng đất xa xôi của tỉnh Sóc Trăng đón giấy chứng nhậnGlobal GAP (tiêu chuẩn nông nghiệp sạch có giá trị toàn cầu).

Sau khi HTX đón giấy chứng nhậnGlobal GAP, Cty Gentraco ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ lúa của HTX với giá caohơn giá trên thị trường 20-25%. Hai bên còn đặt kế hoạch, phát triển cánh đồngGlobal GAP lên 50 ha vào cuối năm 2010.

Doanh nghiệp, nông dân cùng chia lời

Các xã viên HTX lúa-tôm Hòa Lời đón giấy chứng nhận Global GAP sáng 15-7.


HTX lúa-tôm Hòa Lời ở xã Ngọc Đồng (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) có 12 nông dân,hàng năm làm một vụ lúa một vụ tôm, nhưng riêng rẽ. Cuối năm 2009, chuẩnbị vào vụ lúa mùa, họ góp 20 ha nuôi trồng theo tiêu chuẩn Global GAP.

Anh Lâm Văn Điền, xã viên của HTXHòa Lời, cho biết: “Tôi có 26.000 m2 đất, nhưng chỉ góp 20.000 m2 vì chưa biếtlàm ăn thế nào. Kết quả, năng suất cao hơn lại được giá, phơi khô bán một lầncho đơn vị bao tiêu, lời gấp đôi năm trước”. Làm lúa theo tiêu chuẩn Global GAP,nông dân phải thực hiện 214 tiêu chuẩn sản xuất, ban chủ nhiệm HTX phải thựchiện 141 tiêu chuẩn quản lý. Chẳng hạn, muốn hút thuốc, ăn uống phải có khu vựcriêng và yêu cầu các hộ đều phải có nhà vệ sinh chứ.

Doanh nghiệp, nông dân cùng chia lời

Chủ nhiệm HTX Mai Văn Chánh chobiết, lúa trồng trên vuông tôm ít phải bón phân, ít sử dụng thuốc trừ sâu nênthuận lợi thực hiện Global GAP. Còn nuôi tôm trên đất sau trồng lúa tiêu chuẩnGlobal GAP cũng ít bị dịch bệnh nên thu lời khá. Những điều này khiến bà con hàohứng, sẽ mở rộng diện tích mùa tới. Khi bà con trồng được lúa đạt chuẩn, Cty Cổphần Gentraco ở Cần Thơ đã có mặt hỗ trợ thu hoạch và bảo quản, mua giá cao hơnthị trường 20%. Với sản lượng 104 tấn, giá trị tăng thêm của nông dân hơn 135triệu đồng. Lúa của HTX được Cty Gentraco nhanh chóng đóng gói với nhãn hiệu“Ngọc Đồng”, đưa vào hệ thống tiêu thụ.

Tổng giám đốc Cty Gentraco NguyễnTrung Kiên cho biết, Cty và HTX Hòa Lời đã tính chuyện thành lập liên minh sảnxuất gạo chất lượng cao. Tiếp đó, liên kết với các vùng lúa chất lượng cao đã cócủa Cty để xây dựng các công ty cổ phần nông nghiệp, nông dân làm chủ ruộng đấtvà cùng chia sẻ lợi nhuận với doanh nghiệp.

Theo Sáu Nghệ
Tiền Phong