Một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chiếm thị phần lớn cho biết họđã bắt đầu có lãi 200 đồng/lít diezel và dầu hỏa sau khi trừ đi các chi phínhư lưu thông, thuế...
Tuy nhiên, mức lãi này là quá nhỏ so với việc doanh nghiệp ngành xăng dầu lỗkhoảng 2.000 đồng/lít trong suốt hơn một tháng qua. Mặt khác, dù giá dầu thếgiới đã xuống mức dưới 100 USD/thùng nhưng hiện mỗi lít xăng, doanh nghiệpvẫn lỗ 500 đồng.
Chiều 30/5, đại diện Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết hiện chưa códoanh nghiệp nào đề xuất phương án giảm giá bán lẻ đối với mặt hàng xăng dầudù họ có lãi chút ít ở mặt hàng dầu.
![]() |
(Ảnh minh họa) |
Thực tế, theo quy định Nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu, các doanh nghiệpnhập khẩu đầu mối xăng dầu vẫn lỗ đối với mặt hàng xăng khi tính giá trongthời gian 30 ngày. Do vậy, chuyện giảm giá bán lẻ lúc này là chưa thể.
Hiện tại, Tổ giám sát giá xăng dầu thuộc liên bộ Tài chính và Công Thươngvẫn theo dõi sát diễn biến thị trường, nhằm đảm bảo đủ cung ứng lượng xăngdầu ra thị trường và giữ giá bán như hiện hành.
Được biết, trong tuần này, Bộ Tài chính sẽ ký ban hành thông tư mới quy địnhvề phí lưu thông xăng dầu.
Dự kiến,chi phí bán lẻ tối đa là 860 đồng/lít xăng dầu, tăng 43% so với mức600 đồng/lít hiện nay; chi phí bán buôn là 500 đồng/lít xăng dầu, tăng 25%so với mức 400 đồng/lít hiện nay. Như vậy sắp tới, các doanh nghiệp kinhdoanh xăng dầu đầu mối sẽ được trích thêm 260 đồng/lít xăng dầu so với mứchiện nay.
Theo L.Thanh
Pháp Luật TPHCM