Một sản phẩm áo ngực đặcbiệt mà trong trường hợp khẩn cấp có thể biến thành khẩu trang chống khi độcvừa chính thức được tung ra thị trường.
Chiếc áo là phát minh của nhàkhoa học Ukraine hiện đang sinh sống tại Chicago (Mỹ) Elena Bodnar. Ngườimặc sản phẩm này có thể dễ dàng tháo rời hai bên quả ra và biến chúng thànhkhẩu trang trong trường hợp gặp phải các khí độc nguy hiểm.
|
Nhà khoa học Elena Bodnar và phát minh độc đáo. |
|
Theo bà Bodnar, áo kích cỡkhác nhau có độ bảo vệ như nhau. Bà Bodnar đã nảy ra ý tưởng về chiếc áongực này sau thảm hoạ hạt nhân Chernobyl ở Ukraine năm 1986
"Nếu mọi người có những chiếckhẩu trang chống khí độc rẻ và sẵn có trong những giờ đầu tiên sau thảm hoạ,họ có thể đã không hít phải chất phóng xạ Iodine-131".
|
Chiếc áo được tháo rời làm đôi dễ dàng. |
Bà Bodnar cho hay chiếc áongực có thể được sử dụng trong trường hợp xảy ra thảm hoạ như cháy, bão bụi,đại dịch cúm gia cầm. Nhà khoa học còn khẳng định rằng phát minh của bà rấthữu dụng trong trường hợp bị tấn công khủng bố sinh học.
|
Chiếc áo biến thành khẩu trang chỉ trong 25 giây. |
Phát minh của bà Bodnar từnggiành giải Ig Nobel 2009, giải thưởng dành cho những thành tựu khoa học "đầutiên khiến mọi người cười nhưng sau đó khiến họ phải suy nghĩ".
Tuy nhiên, sau 1 năm hoànthiện, chiếc áo ngực mới được tung ra thị trường hồi đầu tuần này vớigiá 29,99USD.
|
Chiếc áo ngực của bà Bodnarlà một trong những phát minh áo ngực có tính hữu dụng cao. Nhiều áo ngực độcđáo đã được phát minh trước đó nhưng chỉ để ngắm chơi chứ không dùng được!
Theo Dân Việt