- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chàng xe ôm chưa một lần yêu quyết 'cưa đổ' người phụ nữ 2 lần đò
Gặp người phụ nữ trải qua 2 cuộc hôn nhân thất bại, chàng xe ôm chưa một lần yêu quyết tâm tiến tới, lập tức mời chị đi cafe và đến nhà mình ngay sau buổi ghi hình.
Hai nhân vật chính của chương trình Bạn muốn hẹn hò số mới nhất là anh Trần Phước Lộc (53 tuổi, làm nghề lái xe ôm truyền thống) và chị Võ Trà Giang (49 tuổi, bán quán ăn), đến từ TP.HCM.
Hai người phù hợp về độ tuổi, đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vì nhiều lý do, ở tuổi ngả sang chiều, họ vẫn chưa có được mái ấm hạnh phúc nên có chung mục tiêu tìm kiếm người bạn đồng hành để không còn phải sống trong cảnh cô đơn lẻ bóng lúc về già.
Anh Phước Lộc và chị Trà Giang xuất hiện trong chương trình.
Chia sẻ về bản thân, chị Trà Giang tự nhận mình có ưu điểm là luôn yêu thương, quan tâm mọi người xung quanh, khuyết điểm là đôi khi nóng tính, hay nói thẳng. Còn anh Lộc cho biết anh là người chịu thương chịu khó trong công việc nhưng lại có điểm yếu là rụt rè, hay hờn.
Được MC Quyền Linh hỏi về các mối tình trong quá khứ, Phước Lộc cho biết anh chưa từng yêu ai, cũng chưa từng kết hôn. Có khoảng thời gian, anh chung sống với một người phụ nữ. Mối quan hệ này kéo dài 3 năm, sau đó họ chia tay vì không phát triển tình cảm, người ấy cũng lăng nhăng và con riêng của chị không tôn trọng anh.
Trước đây, Phước Lộc sống cùng chị ruột, nhưng rồi dịch COVID-19 đã cướp đi mạng sống của người anh yêu thương nhất này.
“Bà chị mất rồi, nằm đêm khóc hoài à”, anh Lộc bộc bạch. Hiện anh Lộc sống ở căn nhà do bố mẹ để lại; các cháu con chị gái ở cùng cho vui nhưng có phòng riêng, ăn riêng.
Chị Trà Giang cũng "đơn phương thân độc mã” suốt mười mấy năm trở lại đây, sau khi trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân. Cuộc hôn nhân đầu kết thúc do mẹ chồng chị ghét bỏ con dâu tuổi Dần; bà ép con trai bỏ vợ sau khi chị Giang bị thai lưu.
Rồi Trà Giang từ quê tới TP.HCM sinh sống, người thân thấy tội nghiệp quá nên làm mối cho một người. Chị nghĩ mình dang dở rồi nên cũng gật đầu để nơi nương tựa, nhưng khi về chung sống mới thấy quá thiếu tình yêu thương, người chồng lại ăn chơi trác táng.
Biết không thể "cố đấm ăn xôi", Trà Giang quyết định ly hôn lần nữa. Chị chưa sinh được đứa con nào sau hai cuộc hôn nhân thất bại.
Đến với chương trình Bạn muốn hẹn hò, chị Giang muốn tìm được người đàn ông quyết đoán, mạnh mẽ nhưng biết yêu thương và quan tâm đến chị. Còn anh Lộc cũng mong chấm dứt cuộc đời độc thân, lẻ loi, tìm được người phụ nữ thấu hiểu mình để có thể cùng sống với nhau đến già.
Khi mở rào, hai người tặng quà nhau và dành rất nhiều lời khen có cánh cho người đối diện.
Chị Giang nói: "Em rất vui khi tham gia chương trình và được biết anh. Em thấy anh cũng có thiện cảm. Cuộc sống của em có những trắc trở trong hôn nhân, nếu anh thấy đồng cảm được thì mình có thể tìm hiểu nhau lâu dài. Em thấy anh từ tốn, nhu mì nên có cảm tình. Anh thấy mình hợp nhau thì cũng nên cho nhau cơ hội, từ từ mình tìm hiểu và đến với nhau".
Phước Lộc tặng hoa cho Trà Giang khi mở rào.
Anh Lộc bày tỏ: "Mình đến với nhau rồi thì em muốn đi cà phê đi xem phim hay đi nghe nhạc? Kinh tế của anh hiện cũng ổn định, mong rằng sẽ lo lắng cho em về sau này, hai bạn già cùng chăm sóc nhau".
Sau khi trao đổi quan điểm về cuộc sống, hôn nhân và gia đình, anh Lộc nói: "Anh quân tử mà! Anh nói là làm. Khi anh đã đón em về thì sẽ phải lo lắng cho em, cỡ nào thì cũng phải sống với người bạn kế bên chứ".
Cuối cùng, cả hai đều bấm nút chọn, đồng nghĩa với việc chính thức hẹn hò. Nhận thấy có sự hòa hợp giữa hai người, anh Lộc mạnh dạn "đẩy nhanh tiến độ" bằng lời đề nghị: "Lát nữa sau chương trình, mình về đi cà phê luôn nhé. Uống cà phê xong rồi anh dẫn em về nhà cho biết nhà luôn".
Cuối chương trình, sau khi chị Giang hát tặng mọi người, anh Lộc "tặng" bạn gái một nụ hôn; và họ ra về trong sự vui mừng của hai bên gia đình. Hai MC cũng không quên gửi lời chúc phúc, hy vọng sớm nhận được tin vui.
Theo VTC
-
Đời sống9 giờ trướcBộ trang phục mà các gia đình dâng cúng cho Táo quân vào ngày 23 tháng Chạp chỉ gồm mũ, áo, hia chứ không có quần, vì sao lại như vậy?
-
Đời sống10 giờ trướcLà người Việt, ai cũng biết Táo quân lên trời vào ngày 23 tháng Chạp, nhưng thời gian các ngài lưu lại thiên đình lại là bí ẩn đối với không ít người.
-
Đời sống15 giờ trướcTrong những ngày đầu năm, một trong những nghi lễ quan trọng chính là việc chọn người xông đất. Người xông đất không chỉ mang lại may mắn mà còn có ảnh hưởng lớn đến vận khí của gia chủ trong suốt năm.
-
Đời sống16 giờ trướcĐầu năm mới xông đất đã trở thành tục lệ truyền thống với mong muốn cả năm mới gặp nhiều may mắn, suôn sẻ. Thế nhưng không ít người băn khoăn không biết có nên để phụ nữ xông đất vào ngày đầu năm mới hay không.
-
Đời sống19 giờ trướcNhiều gia đình Việt luôn nắm rõ các nghi lễ cúng ngày 23 tháng Chạp nhưng lại mơ hồ không rõ ông Công ông Táo là ai, vì sao chúng ta cúng ông Táo vào 23 tháng Chạp.
-
Đời sống19 giờ trướcViệc chọn ngày giờ cúng đẹp không chỉ theo phong tục truyền thống mà còn được xem là mang lại tài lộc, may mắn. Năm 2025 Ất Tỵ, mọi người có thể tham khảo giờ đẹp lên hương cúng ông Công ông Táo và cách sắm lễ chuẩn dưới đây.
-
Đời sống20 giờ trướcNgoài bài khấn đọc lúc thắp hương cúng ông Công, ông Táo, một số người còn chuẩn bị cả văn khấn thả cá phóng sinh sau khi lễ cúng hoàn tất.
-
Đời sống22 giờ trướcXông đất đầu năm là một trong những phong tục lâu đời của người Việt Nam. Theo đó, vào dịp đầu năm mới nếu gia chủ không chọn được người hợp tuổi, tốt tính để xông đất thì có thể tự xông đất cho nhà mình.
-
Đời sống1 ngày trướcCá chép là phương tiện di chuyển của các Táo, lễ vật quan trọng trong lễ cúng 2 tháng Chạp, vậy nên chọn cá chép sống, cá rán hay cá giấy để cúng ông Công ông Táo?
-
Đời sống1 ngày trướcCúng tất niên là một phong tục cổ truyền của nhiều gia đình mỗi khi Tết đến xuân về. Để chuẩn bị cho lễ cúng Tất niên 2025 được chu đáo, chúng tôi xin gợi ý cho các bạn một số ngày tốt cúng tất niên trong dịp Tết âm lịch Ất Tỵ 2025 này.
-
Đời sống1 ngày trướcCúng ông Táo là cúng thần Bếp, vậy nên mâm lễ cúng ông Công ông Táo ở bếp hay bàn thờ gia tiên, đó là thắc mắc của nhiều gia đình dịp 23 tháng Chạp.
-
Đời sống1 ngày trướcNhiều người băn khoăn không biết làm gì với gạo muối cúng ông Táo sau khi hoàn tất nghi lễ tiễn Táo quân về trời dịp 23 tháng Chạp.
-
Đời sống1 ngày trướcTheo quan niệm dân gian, trong ngày thực hiện lễ cúng ông Công ông Táo, có những điều phải lưu ý, kiêng kỵ cần nhớ để các vị thần Bếp, thần Đất chứng tâm và mang lại may mắn cho cả nhà.