- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lễ chùa đầu năm cần lưu ý gì, những điều kiêng kỵ
Chùa là nơi linh thiêng, là không gian sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng. Đi lễ chùa không chỉ là tục lệ mà còn được xem là nét đẹp trong văn hóa của người Việt. Tuy nhiên, việc đi lễ chùa sao cho đúng không phải ai cũng biết.
Nguyên tắc ra vào chùa
Khi bạn đi lễ nên đi từ cửa Giả Quan tức là bên phải của cổng Tam Quan vào chùa. Sau đó bạn sẽ đi ra bằng cửa không quan tức là bên trái của mình (bên trái). Bạn nên nhớ rằng không bước vào cửa chính giữa (Trung Quan) cũng như dẫm lên bậu cửa mà bạn phải bước qua bậu cửa.
Nếu bạn không làm đúng như vậy, tức là bạn đang phạm vào tội bất kính. Cũng theo quan niệm xa xưa, thì cửa Trung quan chỉ dành cho bậc cao tăng, Thiên tử, khoa bảng ra vào chùa. Bởi vậy hiện nay nhiều chùa ngày thường sẽ không mở cửa chính.
Những điều tuyệt đối không nên làm khi đi lễ chùa
Không đi cửa chính vào chùa
Khi bước vào nhà chính của chùa là nên bước vào từ cửa bên, không bước vào cửa chính giữa; đồng thời không dẫm lên bậu cửa, phải bước qua bậu cửa, nếu không sẽ phạm tội bất kính.
Đi lễ chùa không chỉ là tục lệ mà đây còn được xem là nét đẹp trong văn hóa của người Việt.
Không đi giày dép vào Phật đường, Tam Bảo
Đi giày dép vào Tam bảo, Phật đường là điều kiêng kị khi đi lễ chùa. Ở hầu hết các chùa ở Việt Nam đều hướng dẫn người đến lễ đặt dép, giày ở ngoài vì khu vực Tam bảo, Phật đường là nơi tôn nghiêm, có giới hương, định hương, chân hương, đòi hỏi phải trì giới để di dưỡng thanh tịnh, tuyệt đối không gây ồn ào, hỗn tạp.
Không để trẻ em chạy loạn tam bảo, nghịch ngợm các đồ tế khí, sờ mó tượng Phật… Không được làm ồn hoặc nói những lời bất kính. Đặc biệt, cần tránh thái độ thiếu cung kính như tùy tiện dùng tay chỉ trỏ vào tượng Phật, Thánh…
Không tùy tiện nhét tiền công đức
Đi lễ chùa đầu năm và góp một chút tiền công đức là việc làm mang ý nghĩa tốt đẹp của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người đã làm sai lệch ý nghĩa của hành động này khi đem tiền lẻ rải khắp nơi, từ tượng thờ, bàn thờ, hốc cây, thậm chí khe cửa. Đây là một hành động đại kỵ mà mọi người cần tránh.
Trong chùa luôn có hòm đựng tiền công đức, được để ở nơi dễ nhìn thấy. Nếu muốn góp tiền giọt dầu, công đức cho tăng chúng, đệ tử của Phật, bạn hãy đặt vào các vị trí được chỉ dẫn đó.
Không đi cắt ngang mặt những người đang quỳ lạy
Khi bước đi không nên cắt ngang qua mặt những người đang quỳ lạy. Muốn làm lễ thì không nên quỳ phía sau những người đang đứng thắp hương.
Không dùng miệng thổi tắt hương/nến
Tuyệt đối tránh việc châm hương sau đó thổi tắt bằng miệng. Hãy nhẹ nhàng dùng tay phẩy nhẹ.
Không chạm, sờ vào tượng Phật
Khi đi lễ chùa, nhiều người vẫn có quan niệm hết sức sai lầm rằng hành động sờ mó, xoa tiền hay chạm vào tượng Phật sẽ giúp mang lại nhiều tài lộc, sức khỏe. Đây là một quan niệm hết sức mê tín và sai lầm. Những hành vi như vậy được xem là bất kính, làm nhiễu loạn không khí thanh tịnh, linh thiêng vốn có nơi cửa Phật.
Không ăn mặc xuề xòa hoặc phản cảm
Chùa chiền là nơi mang nhiều yếu tố tâm linh thờ tụng. Vì vậy, khi đi lễ chùa, chúng ta cần chú ý tới trang phục của mình sao cho đúng "thuần phong mỹ tục", không nên ăn mặc quá xuề xòa hay hở hang.
Tại nơi thờ tự linh thiêng cần có sự tôn kính và giản dị.
Tại nơi thờ tự linh thiêng cần có sự tôn kính và giản dị. Do đó hãy lựa chọn những bộ quần áo có màu sắc nhã nhặn cho mình khi đi lễ chùa, vừa giúp tăng nét đẹp dịu dàng, vừa tôn kính nơi thờ cúng linh thiêng.
Không tự ý chụp ảnh/quay phim tượng Phật
Chụp ảnh là điều kiêng kỵ khi đi lễ chùa bởi chùa vốn là nơi thờ Phật, chốn linh thiêng. Đồng thời, khi đứng khấn vái, bạn cũng không nên đứng thẳng ban thờ mà nên đứng chéo sang một bên. Đặc biệt là chụp những bức ảnh tạo dáng không lịch sự, trang nghiêm.
Không đặt lễ mặn ở khu vực Phật điện
Tức là chính điện, nơi thờ tự chính của ngôi chùa. Trên hương án của chính điện chỉ được dâng đặt lễ chay, tịnh. Lễ mặn chỉ được đặt tại khu vực thờ các vị Đức Ông, Thánh, Mẫu và chỉ dâng tại ban thờ hay điện thờ.
Theo Giadinhxahoi
-
Đời sống8 phút trướcNhững yếu tố tạo nên giá thành bát bún ngày Tết đều tăng, lương nhân viên cũng vậy, thật oan cho các chủ quán khi bị mắng mỏ vì bát bún đắt gấp đôi ngày thường.
-
Đời sống22 phút trướcDù có những lúc không còn minh mẫn, cụ bà 85 tuổi vẫn nhớ chính xác tuổi của chị gái và một mực đòi đến thăm chị dịp Tết.
-
Đời sống43 phút trướcNăm 2025, theo lịch can chi là năm Ất Tỵ, một năm thuộc mệnh Hỏa trong ngũ hành. Vậy những tuổi nào sẽ phù hợp để xây nhà trong năm 2025?
-
Đời sống13 giờ trướcĐại diện của huấn luyện viên Kim Sang-sik muốn đưa Nguyễn Xuân Son sang Hàn Quốc thi đấu đồng thời lý giải việc các cầu thủ Việt Nam chưa thành công ở K-League.
-
Đời sống14 giờ trướcTiết kiệm tiền thực sự là một loại tài năng, người không kiên trì, không kỷ luật, chắc chắn không thể làm được.
-
Đời sống14 giờ trướcCặp vợ chồng được khen vì lối sống tiết kiệm, biết cách vun vén chi tiêu.
-
Đời sống20 giờ trướcLập Xuân 2025 được tính từ thời điểm 21h09 phút ngày 3/2 dương lịch đến 21h09 phút ngày 4/2 dương lịch. Do ngày Lập Xuân vốn là ngày đầu tiên giao thời của Trời, Đất và con người nên chúng ta cần chú ý một số điều sau để may mắn cả năm.
-
Đời sống20 giờ trướcClip bé gái ngoan ngoãn nộp lại tiền lì xì cho mẹ với vẻ mặt thất thần, buồn như sắp khóc đang "hot rần rần" trên mạng xã hội, nhiều người lớn cũng thấy đồng cảm.
-
Đời sống22 giờ trướcĐang yên đang lành tự nhiên Tết đến. Và cũng đang yên đang lành thì tự nhiên... hết Tết! Làm sao tôi thích nghi được đây?
-
Đời sống23 giờ trướcDù đã 112 tuổi nhưng cụ Trần Văn Côi ở Nghệ An vẫn tự chống gậy đi đến nhà văn hóa xóm dự lễ mừng và nhận lời chúc thọ của con cháu, hàng xóm, láng giềng. Trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ rần rần 'xin vía' sống thọ như cụ.
-
Đời sống1 ngày trước20 năm sống ở Việt Nam là 20 năm Valentine Constantinescu ăn Tết Việt, trước khi lấy vợ là cùng bạn bè, sau này là cùng vợ và gia đình vợ.
-
Đời sống1 ngày trướcChuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày Lập Xuân là mở đầu vận khí năm mới. Năm 2025, mọi người có thể tham khảo hướng xuất hành và thực hiện cúng Lập Xuân để mang lại may mắn...
-
Đời sống1 ngày trướcMẹ "bỉm sữa" vừa chăm con vừa ngẫu hứng hát với giọng ca nội lực, ngọt ngào khiến cộng đồng mạng trầm trồ ngưỡng mộ. Nhiều người đoán cô là ca sĩ hoặc đã được đào tạo qua trường lớp bài bản.
-
Đời sống1 ngày trướcĐầu năm mới, ai cũng mong muốn gặp được nhiều may mắn, thuận lợi, sức khỏe và bình an. Tuy nhiên theo quan niệm dân gian nếu mua các vật dụng dưới đây cả năm sẽ gặp xui xẻo.