Song Hye Kyo ly hôn Song Joong Ki: Thôi đừng nói ngôn tình với trăm năm...

Trước khi Song Hye Kyo ly hôn Song Joong Ki, mặc dù họ toàn nói những lời có cánh dành cho nhau nhưng thực chất

Trước khi Song Hye Kyo ly hôn Song Joong Ki, mặc dù họ toàn nói những lời có cánh dành cho nhau nhưng thực chất, trong sự đổ vỡ này chẳng có ai là người bị hại.

Cuối cùng thì tình yêu cổ tích của cặp đôi Song - Song cũng kết thúc bằng chia tay. Cho đến khi Song Hye Kyo ly hôn Song Joong Ki, người hâm mộ mới bàng hoàng nhận ra, sao mỹ nữ không tuổi với gương mặt hiền hậu và đời tư trong sạch này lại cứ bị đàn ông bên mình lần lượt bỏ đi?

Nếu 2 người trong cuộc đều muốn ly hôn trong hòa bình thì công chúng lại chẳng để họ yên ổn. Cô Song thì bị đồn phải lòng bạn diễn, anh Song lại làm người ta nghi ngờ dan díu bạn thân của vợ. Người thương cho mỹ nhân bất hạnh lận đận chuyện tình duyên, kẻ lại đanh thép khẳng định "không có lửa làm sao có khói", đâu phải tự nhiên mà anh Song đòi ly hôn trước?

Song Hye Kyo ly hôn Song Joong Ki: Thôi đừng nói ngôn tình với trăm năm...-1

Nhìn lại chặng đường ngắn ngủi cặp đôi Song - Song bên nhau, những lời ngôn tìnhmà họ dành cho đối phương thì ngày hôm nay đã chứng minh 1 điều: nói và làm được là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau.

Song Joong Ki từng lên tiếng: "Tôi đang cực kì hạnh phúc khi quyết định được việc quan trọng nhất của đời người. Bởi vì có cô ấy chính là niềm hạnh phúc rồi", "Đó là 1 quyết định quan trọng và tôi sẽ sống với người con gái ấy đến hết cuộc đời. Anh cũng khẳng định: "Vì đối phương là Song Hye Kyo, tôi quyết tâm sẽ ở bên người phụ nữ ấy trọn đời".

Nhưng chỉ chưa đầy 2 năm sau đám cưới thế kỉ ấy, anh Song lại vẻn vẹn 1 lời giải thích cho sự ly hôn đường đột: "Tôi mong các bạn hiểu rằng có những điều trong cuộc sống riêng tư mà tôi không thể chia sẻ". Còn cô Song, cũng rất đồng thuận với chồng trong quyết định này: "Một số việc không nên quá miễn cưỡng, cũng không nên cố gắng thay đổi. Tôi nghĩ rằng hãy thuận theo lẽ tự nhiên".

Song Hye Kyo ly hôn Song Joong Ki: Thôi đừng nói ngôn tình với trăm năm...-2

Cặp đôi cũng đã nói nguyên nhân ly hôn là do cả 2 có tính cách và lối suy nghĩ quá khác biệt. Ấy vậy mà, từ hồi yêu nhau, cô Song lại vội vàng nhận định về người đồng hành cùng mình thế này: "Nhờ cái cách anh ấy đối xử với bề trên, tôi đã nghĩ, đây thật sự là 1 người đàn ông không tồi".

Mặc dù toàn là những lời có cánh dành cho nhau nhưng thực chất, trong sự đổ vỡ này chẳng có ai là người bị hại. Và chính những cách suy nghĩ về đối phương trong giai đoạn bước vào hôn nhân lại trở thành tiền đề làm cho họ buông tay nhau mãi mãi.

Song Hye Kyo ly hôn Song Joong Ki: Thôi đừng nói ngôn tình với trăm năm...-3

Song Joong Ki từng hết lời ca ngợi vợ, anh nói: "Cô ấy là 1 người rất trầm tính và sâu sắc. Là tiền bối, cô ấy còn dạy tôi rất nhiều điều và là người luôn lan tỏa năng lượng tích cực", thậm chí anh còn hài lòng khẳng định: "Lời nói của bà xã thì luôn luôn đúng". Trong khi đó, Song Hye Kyo cũng không 'chịu thua': "Anh ấy là người khiến tôi có thể mở lòng chia sẻ về mọi điều", "Dù lớn tuổi hơn nhưng tôi còn phải học hỏi anh ấy nhiều".

Dường như, trong cái cách mà họ nói về nhau, nó có 1 sự khách sáo không hề nhẹ. Chồng khen vợ, vợ lại khiêm tốn không dám nhận cũng phải cố khen lại chồng. Nhưng nhìn xem, hành động để họ chứng minh lời họ nói suốt thời gian qua lại không hề có. Sẽ chẳng xảy ra tin đồn thất thiệt nào nếu như cuộc hôn nhân của Song - Song không có cơ sở tan vỡ.

Song Hye Kyo ly hôn Song Joong Ki: Thôi đừng nói ngôn tình với trăm năm...-4

Chuyện vợ chồng Song - Song rạn nứt liên tục được lan truyền khi hai người không đeo nhẫn cưới và cũng không xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Nghi ngờ cũng được đẩy lên cao trào khi Song Hye Kyo không tham gia tiệc sinh nhật mẹ chồng. Cô đã dành nhiều thời gian làm việc hơn là chăm lo cuộc sống gia đình. Quá nhiều tin đồn chia tay trước khi họ chính thức tuyên bố ly hôn.

Có lẽ người của công chúng như Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã quên đi 1 điều: họ đang là 1 cặp vợ chồng như biết bao cặp vợ chồng đời thường khác chứ không phải 2 diễn viên đang diễn vai vợ chồng. Đừng nói lỗi tại ai trong cuộc ly hôn này, bởi nếu không có ý thức cùng nhau vun đắp, cùng nhau xây dựng thì có cố thêm được bao nhiêu thời gian nữa kết quả vẫn chỉ là tan vỡ thôi.

Song Hye Kyo ly hôn Song Joong Ki: Thôi đừng nói ngôn tình với trăm năm...-5

Bản chất của hôn nhân muôn đời vẫn thế, phải cùng nhau xây đắp, cùng nhau san sẻ mọi công việc, sinh con, chăm sóc con cái và các mối quan hệ giữa nhà chồng, nhà vợ. Còn nếu chưa sẵn sàng với những việc đó thì đừng bước vào hôn nhân.

Là người của công chúng, chia tay thì dễ nhưng sống với dư luận sau mỗi cuộc chia tay mới khó. Nói thì có chút nhức nhối thật nhưng nhờ sự ngôn tình của Song Joong Ki mà chúng ta biết thêm được 1 khái niệm: Mãi mãi hay cả đời rồi cũng chỉ gói gọn bằng 2 năm hoặc bất cứ khoảng thời gian nào khi người ta đã trở nên vô hình trong lòng nhau.

Thế nên, bất cứ ai trong chúng ta hãy biết trân trọng và cố gắng với sự lựa chọn của mình. Đừng cứ nâng nhau lên, huyễn hoặc thứ tình yêu lóng lánh trong mắt nhau rồi hờ hững coi như "lời nói gió bay", vô trách nhiệm với cuộc hôn nhân của mình. Nói yêu thôi, đừng hứa yêu mãi mãi. Đơn giản mà bền lâu còn hơn tỏ ra thâm sâu rồi đoản mệnh.

 

 THEO HELINO 


Song Joong Ki

Song Hye Kyo

ngôn tình


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.