Cuộc cạnh tranh khốc liệt khiến cho nhiều doanh nghiệp bia rượu bánh kẹo đã lần lượt từ bỏ sân chơi và bị các đại gia nước ngoài thâu tóm.
Vị đắng của bia
Trong
những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế và sự gia
tăng trong quy mô dân số với cơ cấu trẻ, bánh kẹo và đồ uống là những
ngành có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định tại Việt Nam. Miếng bánh béo
bở của thị trường này luôn được đánh giá là tiềm năng và được nhiều DN
nước ngoài ngòm ngó.
Sự đầu tư và chiến lược
dài hạn của các tập đoàn đa quốc gia, với sự hậu thuẫn về thương hiệu
lâu đời và tài chính dồi dào, đã khiến nhiều DN Việt phải “rơi” khỏi
sân, các doanh nghiệp ngoại thì liên tục bành trướng.
Thâu
tóm DN nội là phương thức nhanh nhất để các DN ngoại lấn sân, cách thức
này rất “khôn” bởi họ sẽ được ưu đãi về đầu tư, thuế, rút ngắn các thủ
tục cấp phép. Thay vào đó họ chỉ thay đổi công nghệ. Thương vụ mua lại
phần vốn tại Bia Huda của Carlsberg được đánh giá là bước đi vững chắc
để đại gia nước ngoài này dần tiến tới thâu tóm toàn bộ thị trường bia
miền Trung.

Năm
1994, Bia Huế đã hợp tác với tập đoàn Carlsberg (Đan Mạch) dưới hình
thức liên doanh, mỗi bên góp 50% vốn. Từ đó trở đi, công ty TNHH bia Huế
(Huda) chính thức ra đời. Sau gần 2 thập kỷ hoạt động dưới dạng liên
doanh, liên kết, tới cuối năm 2011, Carlsberg lộ rõ ý đồ thâu tóm khi
mua lại phần vốn của đối tác Việt Nam là ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên
- Huế để từ một đơn vị liên doanh trở thành công ty 100% vốn nước
ngoài.
Đây không phải lần đầu tiên Carlsberg có
sở hữu cổ phần tại một doanh nghiệp bia Việt. Carlsberg thâm nhập thị
trường Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1993 thông qua việc thiết lập liên
doanh với Công ty Bia Việt Hà và Carlsberg sở hữu 60% cổ phần của liên
doanh nhà máy bia Đông Nam Á. Tỷ lệ vốn góp ban đầu của Carlsberg tại
Việt Hà chỉ là 35%.
Năm 2007, Carlsberg đã mua
lại 30% cổ phần của công ty bia Hạ Long và cuối năm 2007, Habeco và
Carlsberg cùng nhau thành lập liên doanh mới tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Gần đây, Bộ Công thương đã quyết định chọn Carlsberg làm đối tác chiến
lược của Habeco với việc bán lại cho Carlsberg thêm cổ phần.
Trường
hợp Tribico bị “nuốt” trọn bởi Uni-President thông qua con đường vòng
vèo liên doanh cũng là một hiện tượng cho thấy các DN nội rất dễ dàng bị
rơi trên thị trường này. Tập đoàn đồ uống Anh quốc Diageo đã sẵn sàng
chi đến 90 triệu USD để sở hữu 45% cổ phần của Halico, nhà sản xuất rượu
lớn nhất Việt Nam, dù cho tình hình kinh doanh hiện tại của Halico khá
èo uột. Tương tự như vậy, Masan, đơn vị mới được một quỹ của Mỹ rót 200
triệu USD cũng công bố đang tiến hành mua lại Công ty Bia & nước
giải khát Phú Yên.
Kirin Holdings, một tập đoàn
từ Nhật Bản từng nhảy vào thương vụ thâu tóm bia Tiger – mua lại
Interfoods, công ty sở hữu thương hiệu trà bí đao Wonderfarm. Tiếp đến,
Suntory mua lại 51% cổ phần trong mảng sản xuất và kinh doanh đồ uống
của Pepsi Việt Nam. Còn Aneuser-Busch Inbev (AB Inbev) - hãng sản xuất
bia lớn nhất thế giới lên kế hoạch vào Việt Nam cuối năm sau sẽ khiến
cuộc chiến giữa các hãng vốn đã nóng sẽ càng khốc liệt hơn.
Chia nhau miếng bánh ngọt
Thị
trường bánh kẹo Việt Nam được đánh giá là có tiềm năng rất lớn song các
DN nội chiếm thị phần lớn nhưng sản phẩm lại chưa đa dạng nên còn gặp
khó khăn khi cạnh tranh với bánh kẹo ngoại.
Chính
vì thế, thị trường bánh kẹo, sự cạnh tranh với đối thủ ngoại cũng gay
cấn không kém. Từ một liên doanh, Lotte – nhà sản xuất bánh kẹo hàng đầu
Hàn Quốc nay đã “nhảy” vào ghế làm chủ CTCP Bibica với hơn 39% cổ phần
sở hữu. Có thể thấy rõ con đường mà Lotte đang nhắm đến, là vừa phát
triển Bibica trở thành thương hiệu bánh kẹo và sản phẩm dinh dưỡng mạnh ở
Việt Nam, tận dụng cơ sở Bibica để thiết lập hệ thống riêng cho Lotte
tại Việt Nam. Những nhà hàng thức ăn nhanh Lotteria, trung tâm thương
mại Lottemart, khách sạn, cửa hàng… sẽ cùng tạo nên sức mạnh cho tập
đoàn này.

Sau
4 năm hợp tác, cả doanh thu và lợi nhuận của Bibica đều tăng gấp đôi so
với năm 2008, nhưng nếu như doanh thu mỗi năm tăng khá đều đặn từ
15-20% thì lợi nhuận của Bibica 2 năm gần đây đã thụt lùi. Lãnh đạo Công
ty Bibica còn tố cáo Lotte thực hiện chuyển giá với nhóm sản phẩm xuất
khẩu làm công ty chịu thiệt hại khoảng 18% về giá bán và Bibica thua
thiệt trong các dự án hợp tác.
Glico, nhà sản
xuất bánh kẹo hàng đầu Nhật Bản, thông qua liên doanh với Kinh Đô cũng
đã mở rộng thị phần và đầu tư vào Việt Nam. Mới đây, nhiều thông tin
cho biết nhãn hiệu Nabati, một thương hiệu nổi tiếng có doanh thu bán
hàng cao của Indonesia, đã lên kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất tại
Việt Nam.
Trong khi đó, các nhà sản xuất nước
ngoài trên khắp thế giới cũng đang không ngừng tăng lượng hàng đưa vào
Việt Nam thông qua các nhà nhập khẩu trong nước.
Đầy tiềm năng
Theo
các chuyên gia kinh tế nhận định, xu hướng phát triển của ngành thực
phẩm và thức uống cũng như thị trường này tại Việt Nam là tất yếu. Bởi
lẽ, nền kinh tế Việt Nam đang phát triển nên nhu cầu của người tiêu dùng
về thực phẩm, thức uống bao giờ cũng tăng cao cả chất lẫn lượng. Nhu
cầu này cũng kéo theo nền công nghiệp chế biến thực phẩm, thức uống đổi
mới theo hướng hiện đại hơn.
Số liệu của Viện
Nghiên cứu Chiến lược, chính sách công nghiệp (Bộ Công Thương) cho thấy,
tốc độ tăng trưởng của ngành kỹ nghệ thực phẩm thời gian qua tương đối
tốt, giai đoạn 2006-2010 tăng trên 17%, trong đó sản xuất bánh kẹo tăng
gần 35%. Giá trị sản xuất của ngành cũng có mức tăng khá, từ 6.000 tỷ
đồng (2005) lên gần 17.000 tỷ đồng (2011).
Trong
khi đó, theo thống kê của Hiệp hội Bia rượu Việt Nam, năm 2012 mức tiêu
thụ của người Việt Nam là 2,38 tỉ lít bia, tăng 8% so với cùng kỳ năm
trước. Theo số liệu các công ty nghiên cứu thị trường, Việt Nam với mức
tiêu thụ trung bình khoảng 2,7 tỉ lít bia/năm (khoảng 24 lít/đầu
người/năm), Việt Nam đã trở thành nước thứ ba có lượng tiêu thụ bia cao
nhất châu Á, sau Nhật và Trung Quốc. Có thể thấy với mức tiêu thụ tại
Việt Nam như vậy nên thị trường này đã khiến các công ty bia ngoại lớn
không thể làm ngơ.
Tổng mức tiêu dùng thực phẩm
ở thị trường Việt Nam trong giai đoạn 2009-2014 sẽ tăng 67,3%, đó là dự
báo đầy lạc quan của tổ chức Giám sát Kinh doanh quốc tế (BMI).
Xét
về lợi thế, DN nội đang yếu thế ngay trên sân nhà không chỉ vì vốn,
công nghệ và khả năng cạnh tranh. Nếu không thay đổi chiến lược, các đơn
vị này có nguy cơ bị mất miếng bánh ngay trên sân nhà, các DN nhỏ đứng
độc lập, sức cạnh tranh yếu nên dễ bị đào thải hoặc bị thâu tóm.
Theo VEF