Phiên giao dịch đầu tuần, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đặt tỷ giáở mức 6,789 NDT/USD, mức cao nhất tính từ khi Trung Quốc bỏ chế độneo tỷ giá vào tháng 7/2005.
![]() |
Trung Quốc đang từng bước thả tỷ giá NDT |
Đến phiên ngày 29/6, đồng NDT lại suy yếu trở lại do đồng euro suyyếu và nhu cầu đối với đồng USD từ phía các công ty nhập khẩu tăng.Trên thị trường thứ cấp, NDT giao dịch với đồng USD ở mức 6,7977 NDT/USD,cao hơn so với mức 6,7967 NDT/USD.
![]() |
Trong ngày đồng NDT giao dịch với đồng USD ở mức 6,7942 NDT/USD chođến 6,7999 NDT/USD. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ấn định tỷ giá trongphiên ngày 29/6 ở mức 6,7901 NDT/USD, cao hơn so với mức 6,789 NDT/USD củaphiên ngày 28/6.
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho phép đồng NDT biến động tự do từnăm 2005 đến năm 2008. Trong 3 năm này, đồng NDT tăng giá 21%. Năm 2008,Trung Quốc quyết định neo tỷ giá NDT để hỗ trợ xuất khẩu.
Tháng 6/2010, Trung Quốc chấp thuận linh hoạt tỷ giá.
Theo My Vân
Dân trí