Trong nhóm người cao tuổi, đột tử không phải hiếm gặp. Dù đột tử thường tạo cảm giác "thoáng qua", nhưng nghiên cứu y học cho thấy đột tử không hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước.

Trên thực tế, nhiều ca đột tử thường có một số triệu chứng báo trước. Nếu có thể nhận biết kịp thời và áp dụng biện pháp xử lý, sẽ giảm đáng kể nguy cơ đột tử. Điểm mấu chốt là nhiều người thường bỏ qua tín hiệu cơ thể, cho rằng đó chỉ là mệt mỏi bình thường, cuối cùng bỏ lỡ thời gian can thiệp vàng.

Theo các bác sĩ, trong các triệu chứng báo trước đột tử thường gặp, có 5 dấu hiệu đặc biệt đáng chú ý. Nếu xuất hiện những tín hiệu này, cần hết sức cảnh giác và đi khám sớm.

1. Hồi hộp, tim đập bất thường

Hồi hộp là khi tim đập không bình thường, có thể nhanh hơn, chậm hơn hoặc không đều nhịp. Nhiều người từng gặp tình trạng này nhưng cho rằng không có gì nghiêm trọng, có thể do vận động quá sức hoặc xúc động mạnh, mà bỏ qua nguy cơ tiềm ẩn về tim mạch.

Đặc biệt với người trung niên và cao tuổi trên 55 tuổi, hồi hộp thường là dấu hiệu của bệnh tim mạch, đặc biệt là rối loạn nhịp tim. Rối loạn nhịp tim là bệnh lý tim phổ biến, xảy ra khi hoạt động điện tim có vấn đề, dẫn đến nhịp tim bất thường. Tình trạng này có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến ngừng tim, đột tử.

Nếu hồi hộp xảy ra thường xuyên không rõ nguyên nhân, hoặc kèm theo đau ngực, khó thở... cần đặc biệt cảnh giác.

Đột tử đều xảy ra trong chớp mắt Bác sĩ cảnh báo Có thể có 5 dấu hiệu phát hiện càng sớm càng tốt

2. Khó thở

Khó thở, đặc biệt là khi vận động, có thể là biểu hiện của bệnh tim hoặc phổi. Với người có tiền sử bệnh tim, khó thở có thể báo hiệu suy tim.

Suy tim là khi khả năng bơm máu của tim suy giảm, không cung cấp đủ máu cho cơ thể, dẫn đến thiếu oxy và chất dinh dưỡng, gây ra khó thở, mệt mỏi.

Khó thở cũng có thể do bệnh phổi như COPD hoặc thuyên tắc phổi. Đặc biệt ở người cao tuổi, bệnh phổi và tim thường đi kèm nhau. Khi phổi không nhận đủ oxy, tim phải làm việc nhiều hơn, làm tăng nguy cơ đột tử.

Nếu khó thở thường xuyên, nhất là kèm tức ngực, hồi hộp, mệt mỏi... nên đi khám sớm.

3. Ngất xỉu

Ngất hoặc choáng là tình trạng mất ý thức tạm thời do thiếu máu lên não. Dù đôi khi chóng mặt hoặc hoa mắt không hẳn là vấn đề nghiêm trọng, nhưng nếu xảy ra thường xuyên, đặc biệt khi đứng lên đột ngột hoặc sau vận động mạnh, cần hết sức lưu ý.

Ngất thường do vấn đề tim mạch, tắc mạch máu, huyết áp thấp... Người cao tuổi, đặc biệt có tiền sử bệnh tim hoặc huyết áp cao, có nguy cơ ngất cao hơn.

Ngất xỉu thường do tuần hoàn máu bất thường, khiến não và các cơ quan thiếu máu. Nếu xảy ra không rõ nguyên nhân, cần đi khám ngay.

Đột tử đều xảy ra trong chớp mắt Bác sĩ cảnh báo Có thể có 5 dấu hiệu phát hiện càng sớm càng tốt

4. Mệt mỏi cực độ

Mệt mỏi nhiều, đặc biệt khi không vận động nặng, thường là dấu hiệu sớm của bệnh tim. Nhiều người bỏ qua triệu chứng này, cho rằng do căng thẳng hoặc nhịp sống nhanh.

Nhưng mệt mỏi kéo dài, nhất là kèm khó thở, hồi hộp, chóng mặt... có thể báo hiệu chức năng tim suy giảm. Với bệnh nhân tim, mệt mỏi cực độ có nghĩa tim bơm máu kém, gây thiếu oxy, dẫn đến mệt mỏi, khó thở.

Nếu mệt mỏi kéo dài, đặc biệt đi kèm các triệu chứng khác, nên đi kiểm tra tim sớm.

5. Buồn nôn và nôn

Dù buồn nôn và nôn thường liên quan đến tiêu hóa, nhưng đôi khi cũng là biểu hiện của bệnh tim, đặc biệt là nhồi máu cơ tim. Nhiều bệnh nhân tim cảm thấy buồn nôn vài giờ hoặc vài ngày trước khi phát bệnh, thậm chí nôn khi lên cơn đau tim.

Nguyên nhân là do khi lên cơn đau tim, áp lực cơ thể thay đổi, tuần hoàn máu bị ảnh hưởng, đường tiêu hóa thiếu máu gây buồn nôn.

Nếu buồn nôn đi kèm đau ngực, khó thở... nên đi khám ngay để kiểm tra tim.

Đột tử đều xảy ra trong chớp mắt Bác sĩ cảnh báo Có thể có 5 dấu hiệu phát hiện càng sớm càng tốt

Đột tử dù thường xảy ra đột ngột, nhưng thực tế nhiều trường hợp có dấu hiệu báo trước từ vài ngày đến vài tháng trước đó. Hồi hộp, khó thở, ngất xỉu, mệt mỏi cực độ và buồn nôn đều là những cảnh báo quan trọng.

Đặc biệt với người trên 55 tuổi, không nên bỏ qua những triệu chứng này. Để phòng đột tử, cần phát hiện sớm, can thiệp kịp thời, duy trì lối sống lành mạnh, khám sức khỏe định kỳ.

Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính tham khảo, nếu có triệu chứng bất thường, hãy tư vấn bác sĩ chuyên khoa.

Theo Thương trường