Thất bại tại World Cup 2014 của Selecao chỉ là một nét vẽ khác trong cả một bức tranh tổng thể gồm toàn thất bại của bóng đá Brazil ở thời điểm này. Ở đấu trường châu lục, Brazil thậm chí không vào nổi bán kết ở kỳ Copa America gần đây nhất (2011).
![]() |
Trận thua Đức 1-7tại vòng bán kết World Cup 2014 là trận thua đậm nhất trong lịch sử tồn tại của đội tuyển Brazil |
Tương tự là thất bại ở giải U20 Nam Mỹ 2013, khi đội trẻ Brazil không lọt được vào vòng tranh chấp huy chương. Đấy là thất bại quá nặng nề, xét trên bối cảnh Brazil đã vô địch suốt 3 lần giải liên tiếp trước đó; chiếm hơn phân nửa số ngôi vô địch và chưa hề vắng mặt ở “Top 4” trong 18 lần giải gần nhất trước đó.
Trận địa World Cup, giải cấp châu lục, đội tuyển trẻ, và... còn gì nữa? Trong những ngày này, giải Copa Libertadores (vô địch Nam Mỹ tầm CLB, tương đương giải Champions League của châu Âu) đang bước vào vòng bán kết. Không có đại diện nào của bóng đá Brazil, và đây là lần đầu tiên trong 22 năm, bóng đá Brazil vắng bóng ở vòng bán kết Copa Libertadores.
![]() |
Cũng có thể xem đấy là một thảm họa đối với bóng đá Brazil tầm CLB, bởi 4 đại diện khác nhau của Brazil đã đăng quang ở Copa Libertadores trong 4 mùa bóng vừa qua, và bóng đá Brazil chưa hề vắng mặt ở trận chung kết Copa Libertadores trong 9 mùa bóng gần đây nhất.
Trận thua Đức 1-7tại vòng bán kết World Cup 2014 là trận thua đậm nhất trong lịch sử tồn tại của đội tuyển Brazil (tương đương trận thua Uruguay 0-6 vào năm 1920).
Đấy là lần đầu tiên kể từ năm 1975, Brazil thua tại sân nhà. Vài ngày sau, Brazil lại thua Hà Lan 0-3 ở trận tranh hạng Ba. Đấy là lần đầu tiên kể từ năm 1940, Brazil thua liền 2 trận trên sân nhà.