Sáng qua, BHL đã họp với toàn đội và HLV Hoàng Văn Phúc kết luận cả đội chưa đạt tốc độ tối đa, cả trong tư duy lẫn xử lý tình huống. Việc chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công của ĐT Việt Nam cũng chưa nhanh như yêu cầu, tính đột biến còn hạn chế.
Sáng qua, BHL đã họp với toàn đội và HLV Hoàng Văn Phúc kết
luận cả đội chưa đạt tốc độ tối đa, cả trong tư duy lẫn xử lý tình
huống. Việc chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công của ĐT Việt Nam
cũng chưa nhanh như yêu cầu, tính đột biến còn hạn chế.
HLV Hoàng Văn Phúc
HLV Hoàng Văn Phúc
đánh giá cao tinh thần thi đấu, đặc biệt là sự tự tin của các cầu thủ
trẻ, những tân binh lần đầu khoác áo đội tuyển. Nhưng nhược điểm vẫn nằm
ở tốc độ. Để cải thiện tốc độ tư duy, ông Phúc yêu cầu trước khi nhận
bóng, mỗi tuyển thủ phải quan sát trước và chuẩn bị trong đầu phương án
phát triển tình huống để khi có bóng, chỉ tập trung xử lý động tác. Đây
chính là nguyên tắc: “Quan sát - Tư duy - Thực hiện” mà người thành công
nhất là người hoàn thành 3 công đoạn này trong thời gian ngắn nhất.
Trong 2 trận vừa qua, nhiều tuyển thủ còn ham đột phá, đi bóng về chỗ có
ít đồng đội nên những pha tấn công thường rơi vào tình trạng bất lợi về
quân số. Mặt khác, việc phát động tấn công từ sân nhà chưa được tận
dụng hiệu quả và nhiều tình huống, thủ môn phát bóng lên, đẩy đồng đội
vào tình huống tranh chấp, rất tốn thể lực lại dễ đánh mất thế trận vào
tay đối thủ. HLV Hoàng Văn Phúc còn yêu cầu tuyến tiền vệ cần hỗ trợ
phòng ngự nhiều hơn nữa để hạn chế sức ép cho hàng thủ, ngăn chặn những
pha dứt điểm tuyến 2. Tốc độ là yếu tố chủ đạo, đọc tình huống đóng vai
trò then chốt trong nhiệm vụ này.
Cuộc họp chỉ kéo dài hơn 1 tiếng nhưng đã rút ra được rất nhiều kết luận bổ ích cho các học trò trẻ của HLV Hoàng Văn Phúc.