Chưa biết Michal Nguyễn và Mạc Hồng Quân có thành công hay không, chỉ biết mọi thông tin của 2 cầu thủ này, đều được báo chí và người hâm mộ rất quan tâm thời gian qua. Thực tế, cả Michal và Hồng Quân đều về nước trong âm thầm để tránh báo chí Việt Nam. Hồng Quân chỉ xuất hiện sau gần 1 tuần có mặt ở quê nhà, trong khi Michal Nguyễn đặt chân tới Hà Nội vào lúc giữa đêm.
Cảm
nhận đầu tiên về 2 cầu thủ này chính là sự hoà đồng, vui tính và quyết
tâm thể hiện ngay từ đầu. Cả hai cầu thủ Việt kiều đều rất dễ nhận ra
bởi thể hình và phong cách chơi bóng khá hiện đại. Trong buổi tập hôm
qua (24/1), Hồng Quân được bố trí đá tiền đạo, trong khi Michal đá trung
vệ - những vị trí mà HLV Hoàng Văn Phúc đang rất mong muốn cả hai có
thể đảm nhiệm tốt được.
![]() |
Sự xuất hiện của hai cầu thủ Việt kiều mang lại nhiều nét mới cho ĐTVN. Ảnh: SN |
Trong suốt buổi tập, cùng với sự nỗ lực của toàn đội, 2 cầu thủ Việt
Kiều cũng tập luyện hăng say. Hồng Quân nổi bật bởi khả năng bứt tốc độ
và dứt điểm, trong khi Michal Nguyễn tỏ ra rất chắc chắn.
Ngày
ra mắt của Hồng Quân và Michal đã tạo được ấn tượng khá tốt. Cả hai
không chỉ hoà đồng với các đồng đội, với báo chí, mà còn sớm thể hiện
được những tố chất của mình. Với một ĐTVN vừa trải qua thất bại nặng nề
tại AFF Cup 2012, lại đang trẻ hoá lực lượng, thì sự xuất hiện của
Michal và Hồng Quân thực sự là luống gió mới mát lành thổi qua.
Quan
sát 2 cầu thủ Việt kiều thể hiện trong ngày ra mắt, HLV Hoàng Văn Phúc
một mặt tỏ ra hài lòng, nhưng cũng khẳng định rằng buổi tập đầu tiên
chưa nói lên điều gì, những thử thách vẫn đang chờ Michal và Hồng Quân
những ngày sắp tới.
Thực
tế thì việc cả hai cầu thủ mới về nước, đặc biệt là Michal chỉ nghỉ ngơi
có 1 đêm, HLV Hoàng Văn Phúc không đặt nặng việc kiểm chứng sức mạnh
của 2 cầu thủ này trong vài bài tập đầu tiên. Cái mà ông Phúc mong muốn,
là cả hai sớm thích nghi với điều kiện thời tiết, thức ăn và đặc biệt
là không khí ở ĐTVN.
Ở
lần tập trung này, ĐTVN có rất nhiều cầu thủ trẻ, kết hợp với 9 cựu binh
từng nhiều năm khoác áo ĐTVN. Chính vì thế, các cầu thủ cần có thêm
thời gian để làm quen, đểu hiểu tính cách, qua đó, hiểu nhau nhanh hơn
về lối chơi. Đó là điều rất cần thiết với một đội tuyển gần như làm lại
từ con số “0” trong đợt tập trung này.
Hồng
Quân thừa nhận, môi trường ở U22 khác hoàn toàn với ĐTQG, trong khi
Michal dù rất tự tin, cũng khẳng định sẽ phải thể hiện hết khả năng nếu
như không muốn về nước.
Tất cả mới chỉ bắt đầu cho cả hai và cả những tuyển thủ còn lại. ĐTVN luôn có tính cạnh tranh cao và bất cứ ai không nỗ lực hết sức, sẽ phải chia tay với giấc mơ của mình.
Theo Vietnamnet