Nhà máy liên hợp gang thép doCông ty cổ phần Gang thép Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng ngày16/6/2007 tại Khu kinh tế Vũng Áng với tổng mức đầu tư ước khoảng 1.764 tỷ đồng.Tuy nhiên, sau hơn 4 năm triển khai xây dựng, dự án này đang đứng trước bờ vựcphá sản, nợ nần như “chúa chổm”.
Hứa hẹn từ dự án nghìn tỷ
Đây là một trong những dự án nghìn tỷ đầu tiên tại Hà Tĩnh, vì thế nhà máy nàyđược tỉnh hết sức kỳ vọng và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình đầu tư.
![]() |
Phần lớn các hạng mục xây dựng trong cụm công nghệ chính đang còn dang dở. |
Dự kiến đến năm 2009, nhà máy sẽsử dụng một phần nguyên liệu từ khai thác mỏ quặng sắt Thạch Khê. Dự án này đượctriển khai dự định sẽ cho ra mẻ gang đầu tiên vào cuối năm 2008 hứa hẹn cho mộtnền công nghiệp gang thép tại Hà Tĩnh. Nhà máy sẽ thu hút hơn 2.000 lao động sởtại. Mỗi năm cho nguồn thu là 5.000 tỷ đồng, Công ty CP Gang thép Hà Tĩnh sẽ nộpngân sách cho địa phương 250 tỷ, góp phần tạo bước chuyển dịch cơ cấu kinh tếcho Hà Tĩnh trong tiến trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá.
Theo kế hoạch đầu tư, công suất giai đoạn 1 của nhà máy là 250.000 tấn/năm. Tổngsố vốn đầu tư cho giai đoạn 1 là 876 tỷ đồng và dự định nhà máy đi vào hoạt độngsản xuất cho sản phẩm vào tháng 12/2008. Toàn bộ phần thiết kế nhà máy do TổngViện thiết kế Mã Gang Trung Quốc đảm nhận. Phần thi công cũng thuộc về một nhàthầu Trung Quốc là Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Kim Môn, Thượng Hải thuộc Tậpđoàn Kinh tế Ngoại thương và Hợp tác Công nghệ Thượng Hải (Trung Quốc). Công tycổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO làm thầu phụ.
Nợ tiền lương công nhân 4 tỷ đồng
Chúng tôi trở lại Nhà máy liên hợp gang thép tại Khu kinh tế Vũng Áng vào cuốitháng 12/2011 sau hơn 4 năm khởi công xây dựng. Không như mong đợi từ phía địaphương và những hứa hẹn của nhà đầu tư, nhà máy đang là một công trường ngổnngang. Phần lớn các hạng mục xây dựng trong cụm công nghệ chính đang còn dangdở. Lượng máy móc thiết bị đã được nhập khẩu đưa về nhà máy nhưng đến nay côngtác lắp đặt thiết bị giai đoạn 1 chỉ mới đạt hơn 30%. Các công trình đã ngừngxây dựng từ giữa năm 2010 nên cây cỏ trong toàn khuôn viên nhà máy mọc um tùm,thiết bị quăng lăn lóc khắp nơi, nhà cửa bỏ hoang lâu ngày tạo nên một cảnhtượng hoang tàn. Theo phản ánh của một số công nhân, do không bảo quản một sốtài sản, thiết bị máy móc đang bị hư hại, mất mát, thất thoát.
Điều đáng nói nhất chính là việc Công ty CP Gang thép Hà Tĩnh đang nợ lương côngnhân nhà máy từ nhiều tháng qua. Theo tính toán của công nhân, hiện Công ty đangnợ lương và phụ cấp theo lương của cán bộ CNV từ tháng 11/2010 đến 30/6/2011 là2,8 tỷ đồng. Nếu tính đến tháng 12/2011, con số đó phải lên đến gần 4 tỷ đồng.
Không chỉ riêng với BHXH Kỳ Anh, hiện Công ty CP gang thép Hà Tĩnh đang là “connợ” đối với nhiều tố chức, công ty trong và ngoài nước.
![]() |
Công ty CP gang thép Hà Tĩnh đang là “con nợ” đối với nhiều tố chức, công ty trong và ngoài nước. |
Anh Đoàn Mạnh Thắng, một côngnhân bảo vệ cho biết: “Chúng tôi đã làm việc nhiều tháng liền mà không có mộtđồng lương nào. Đời sống của CBCNV Công ty hết sức cơ cực, khó khăn. Chúng tôiđã phải tự khắc phục tạm thời như vay mượn của người thân, chạy xe ôm, làm thuêcông nhật… Nhưng đến nay chúng tôi cũng không thể kéo dài được nữa do không cònnguồn, sức khoẻ người lao động đã giảm sút, một số đã ốm đau, tai nạn.”
Lúc cao điểm có khoảng 131 lao động làm việc tại Công ty nhưng hiện nay chỉ cònkhoảng hơn 50 lao động còn đủ sức bám trụ. Họ đa phần đều trong tình trạng “đikhông nỡ, ở không xong”. Nếu đi thì toàn bộ hơn một năm lương và phụ cấp mà côngty nợ sẽ không biết đến bao giờ mới được thanh toán còn ở lại thì không biết lấygì mà sống. Đầu năm 2011, một số lao động đành xin nghỉ việc tạm thời để tìmviệc làm kiếm sống chờ ngày quay trở lại công ty để thanh toán nốt số lương cònlại. Anh Đoàn Mạnh Thắng cho biết thêm, không ít lần Ban Giám đốc Công ty hứa sẽthanh toán lương trong những tháng tiếp theo nhưng cũng chỉ là những lời hứasuông.
Mới đây nhất, ngày 5/12/2011, BHXH Kỳ Anh đã quyết định đâm đơn khởi kiện Côngty CP gang thép Hà Tĩnh để giải quyết thu hồi số tiền 816.523.688 đồng của 96lao động (tương đương với 14 tháng) mà phía công ty này nợ BHXH, BHYT, BHTN kéodài trong nhiều tháng.
Được biết, không chỉ riêng với BHXH Kỳ Anh, hiện Công ty CP gang thép Hà Tĩnhđang là “con nợ” đối với nhiều tổ chức, công ty trong và ngoài nước. Theo điềutra của PV, hiện Công ty đang nợ Công ty CP nông lâm sản Hà Tĩnh gần 600 triệuđồng tiền thuê nhà xưởng và văn phòng làm việc; nợ Công ty TNHH XD Hưng Hải gần1 tỷ đồng tiền thuê Khách sạn Thúy Hằng ăn ở, sinh hoạt trong thời gian dài.Ngoài ra, Công ty CP gang thép Hà Tĩnh đang nợ phía nhà thầu Trung Quốc hàngtriệu đô la và các ngân hàng trong và ngoài tỉnh hàng trăm tỷ đồng.
Theo Long Sơn - QuangLinh
Laodong
Hứa hẹn từ dự án nghìn tỷ
Đây là một trong những dự án nghìn tỷ đầu tiên tại Hà Tĩnh, vì thế nhà máy nàyđược tỉnh hết sức kỳ vọng và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình đầu tư.
![]() |
Phần lớn các hạng mục xây dựng trong cụm công nghệ chính đang còn dang dở. |
Dự kiến đến năm 2009, nhà máy sẽsử dụng một phần nguyên liệu từ khai thác mỏ quặng sắt Thạch Khê. Dự án này đượctriển khai dự định sẽ cho ra mẻ gang đầu tiên vào cuối năm 2008 hứa hẹn cho mộtnền công nghiệp gang thép tại Hà Tĩnh. Nhà máy sẽ thu hút hơn 2.000 lao động sởtại. Mỗi năm cho nguồn thu là 5.000 tỷ đồng, Công ty CP Gang thép Hà Tĩnh sẽ nộpngân sách cho địa phương 250 tỷ, góp phần tạo bước chuyển dịch cơ cấu kinh tếcho Hà Tĩnh trong tiến trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá.
Theo kế hoạch đầu tư, công suất giai đoạn 1 của nhà máy là 250.000 tấn/năm. Tổngsố vốn đầu tư cho giai đoạn 1 là 876 tỷ đồng và dự định nhà máy đi vào hoạt độngsản xuất cho sản phẩm vào tháng 12/2008. Toàn bộ phần thiết kế nhà máy do TổngViện thiết kế Mã Gang Trung Quốc đảm nhận. Phần thi công cũng thuộc về một nhàthầu Trung Quốc là Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Kim Môn, Thượng Hải thuộc Tậpđoàn Kinh tế Ngoại thương và Hợp tác Công nghệ Thượng Hải (Trung Quốc). Công tycổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO làm thầu phụ.
Nợ tiền lương công nhân 4 tỷ đồng
Chúng tôi trở lại Nhà máy liên hợp gang thép tại Khu kinh tế Vũng Áng vào cuốitháng 12/2011 sau hơn 4 năm khởi công xây dựng. Không như mong đợi từ phía địaphương và những hứa hẹn của nhà đầu tư, nhà máy đang là một công trường ngổnngang. Phần lớn các hạng mục xây dựng trong cụm công nghệ chính đang còn dangdở. Lượng máy móc thiết bị đã được nhập khẩu đưa về nhà máy nhưng đến nay côngtác lắp đặt thiết bị giai đoạn 1 chỉ mới đạt hơn 30%. Các công trình đã ngừngxây dựng từ giữa năm 2010 nên cây cỏ trong toàn khuôn viên nhà máy mọc um tùm,thiết bị quăng lăn lóc khắp nơi, nhà cửa bỏ hoang lâu ngày tạo nên một cảnhtượng hoang tàn. Theo phản ánh của một số công nhân, do không bảo quản một sốtài sản, thiết bị máy móc đang bị hư hại, mất mát, thất thoát.
Điều đáng nói nhất chính là việc Công ty CP Gang thép Hà Tĩnh đang nợ lương côngnhân nhà máy từ nhiều tháng qua. Theo tính toán của công nhân, hiện Công ty đangnợ lương và phụ cấp theo lương của cán bộ CNV từ tháng 11/2010 đến 30/6/2011 là2,8 tỷ đồng. Nếu tính đến tháng 12/2011, con số đó phải lên đến gần 4 tỷ đồng.
Không chỉ riêng với BHXH Kỳ Anh, hiện Công ty CP gang thép Hà Tĩnh đang là “connợ” đối với nhiều tố chức, công ty trong và ngoài nước.
![]() |
Công ty CP gang thép Hà Tĩnh đang là “con nợ” đối với nhiều tố chức, công ty trong và ngoài nước. |
Anh Đoàn Mạnh Thắng, một côngnhân bảo vệ cho biết: “Chúng tôi đã làm việc nhiều tháng liền mà không có mộtđồng lương nào. Đời sống của CBCNV Công ty hết sức cơ cực, khó khăn. Chúng tôiđã phải tự khắc phục tạm thời như vay mượn của người thân, chạy xe ôm, làm thuêcông nhật… Nhưng đến nay chúng tôi cũng không thể kéo dài được nữa do không cònnguồn, sức khoẻ người lao động đã giảm sút, một số đã ốm đau, tai nạn.”
Lúc cao điểm có khoảng 131 lao động làm việc tại Công ty nhưng hiện nay chỉ cònkhoảng hơn 50 lao động còn đủ sức bám trụ. Họ đa phần đều trong tình trạng “đikhông nỡ, ở không xong”. Nếu đi thì toàn bộ hơn một năm lương và phụ cấp mà côngty nợ sẽ không biết đến bao giờ mới được thanh toán còn ở lại thì không biết lấygì mà sống. Đầu năm 2011, một số lao động đành xin nghỉ việc tạm thời để tìmviệc làm kiếm sống chờ ngày quay trở lại công ty để thanh toán nốt số lương cònlại. Anh Đoàn Mạnh Thắng cho biết thêm, không ít lần Ban Giám đốc Công ty hứa sẽthanh toán lương trong những tháng tiếp theo nhưng cũng chỉ là những lời hứasuông.
Mới đây nhất, ngày 5/12/2011, BHXH Kỳ Anh đã quyết định đâm đơn khởi kiện Côngty CP gang thép Hà Tĩnh để giải quyết thu hồi số tiền 816.523.688 đồng của 96lao động (tương đương với 14 tháng) mà phía công ty này nợ BHXH, BHYT, BHTN kéodài trong nhiều tháng.
Được biết, không chỉ riêng với BHXH Kỳ Anh, hiện Công ty CP gang thép Hà Tĩnhđang là “con nợ” đối với nhiều tổ chức, công ty trong và ngoài nước. Theo điềutra của PV, hiện Công ty đang nợ Công ty CP nông lâm sản Hà Tĩnh gần 600 triệuđồng tiền thuê nhà xưởng và văn phòng làm việc; nợ Công ty TNHH XD Hưng Hải gần1 tỷ đồng tiền thuê Khách sạn Thúy Hằng ăn ở, sinh hoạt trong thời gian dài.Ngoài ra, Công ty CP gang thép Hà Tĩnh đang nợ phía nhà thầu Trung Quốc hàngtriệu đô la và các ngân hàng trong và ngoài tỉnh hàng trăm tỷ đồng.
Theo Long Sơn - QuangLinh
Laodong