
Cơn bão số 3 Wipha đã đổ bộ vào đất liền ven biển giữa Hưng Yên và Ninh Bình lúc 10h sáng 22/7, khớp với dự báo trong những bản tin trước. Bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây - Tây Nam, suy yếu dần, đến ngày 23/7 sẽ thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành một vùng áp thấp.

Nhưng bão tan dần không có nghĩa là các nguy cơ đi kèm đã qua. Bởi hoàn lưu bão và một số yếu tố khí tượng khác bị ảnh hưởng bởi bão vẫn sẽ gây mưa.
Trước và trong khi đổ bộ, bão số 3 đã gây mưa lớn ở Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An; ở một số tỉnh thành lân cận thì lượng mưa ít hơn. Trong khi bão di chuyển theo hướng Tây - Tây Nam, mưa lớn cũng theo đó mà dịch chuyển dần sang phía Tây.
Sang ngày 23/7, miền Bắc vẫn có mưa rải rác nhưng giảm dần. Nhưng điều này vẫn không có nghĩa là miền Bắc hết mưa.

Dự báo trong ngày 24 - 25/7 (thứ Năm, thứ Sáu tới), nhiều tỉnh thành miền Bắc, bao gồm Hà Nội, còn tăng mưa so với ngày mai. Mưa vừa, mưa to và dông vẫn xảy ra rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Có thể từ 26/7 thì miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng mới giảm hẳn mưa. Nhiệt độ cảm nhận ở phần lớn các tỉnh thành tăng lên trên 35oC, trời ẩm nên những lúc không mưa thì có thể khá oi.

Người dân lưu ý là mặc dù mưa trong ngày 24 - 25/7 có thể xảy ra gián đoạn, không liên tục, nhưng mưa sau bão thường rất nguy hiểm vì vẫn có nguy cơ gây ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, trong khi tâm lý đề phòng thiên tai nói chung thường giảm. Trong vài ngày tới, người dân vẫn nên thường xuyên theo dõi và kịp thời thực hiện hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương để giữ cho con người và tài sản đều an toàn.

Theo Tiền Phong