Theo một số chuyên gia ngân hàng, nếu lãi suấtUSD vẫn là 3%/năm và lãi suất VND ở mức cao hơn, tỷ giá sẽ khó tăng trở lại.Hiện Ngân hàng Nhà nước đang quyết giữ tỷ giá ổn định, nhưng áp lực vào thịtrường ngoại hối cũng đang có xu hướng gia tăng.
Tỷ giá USD sẽ còn thấp một thời gian nữa
Trong nhiều tháng qua, kiên quyết thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ,Ngân hàng Nhà nước đã “kìm cương” khá mạnh thị trường tiền tệ. Theo đó, chênhlệch giá mua bán ngoại tệ giữa các ngân hàng thương mại với thị trường USD tự dođã được thu hẹp dần, thậm chí có lúc giá thị trường tự do còn thấp hơn thịtrường chính thức.
Tính đến ngày cuối cùng trong tháng 5, tỷ giá bình quân liên ngân hàng vẫn tiếptục được NHNN công bố ở mức 20.643 đồng/USD, giá thấp nhất kể từ ngày 11/2. TạiSở GD NHNN, tỷ giá USD hôm nay niêm yết mua vào - bán ra ở mức 20.600 - 20.849đồng/USD, giảm 110 đồng giá bán ra so với ngày hôm qua.
Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD được giao dịch thấp hơn giá trần khoảnghơn 200 đồng, ở mức 20.610 đồng/USD (bán ra). Theo bảng tỷ giá của Vietcombankngày 31/5, niêm yết ở mức 20.510 -20.610 đồng (mua vào- bán ra). Eximbank cómức giá thấp hơn, mua vào - bán ra ở mức 20.460 - 20.600 đồng/USD, giảm khoảng10 đồng giá mua vào.
Ngay từ cuộc họp Chính phủ đầu tháng 2 vừa qua, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cũngkhẳng định, chính sách tiền tệ năm nay sẽ linh hoạt hơn và tỷ giá USD sẽ tiếptục giảm nhờ nguồn cung dồi dào hơn. Theo một số chuyên gia kinh tế, nếu lãisuất USD ở mức thấp ở mức 3% và lãi suất tiền gửi VND ở mức cao hơn thì nhiềungười vẫn nghĩ giữ VND sẽ không đến nỗi quá tệ.
Trưởng đại diện Ngân hàng Uni Cerdit của Ý tại Việt Nam cho rằng, tỷ giá USDhiện phụ thuộc vào mức độ lạm phát. Thực tế, hiện lãi suất huy động tiền đồng cómức 19-20%/năm, thì người ta sẽ nghĩ mức này còn có lợi hơn là gửi USD.
Cùng quan điểm này, một lãnh đạo ngân hàng nhận định, “Theo dự đoán lạm phát sẽlên tới 20% , có thể người dân chưa cảm nhận được ngay được là lãi suất thực làâm hay dương, nhưng với các nhà kinh tế hoặc những người am hiểu thì biết rằng nếu lạm phát tăng 20% mà gửi lãi suất ở mức 20% thì thực chất là bằng 0. Do vậy,vấn đề quan trọng hiện nay là liệu có ghìm lạm phát được hay không, nếu ghìmđược thì tỷ giá sẽ vẫn giữ mức ổn định như hiện nay và lãi suất USD sẽ vẫn là3%/năm…”.
![]() |
(Ảnh minh họa) |
Theo nguồn tin riêng từ Vụ ngoại hối (NHNN), trong thời gian nữa NHNN sẽ vẫn giữtỷ giá USD không có sự biến động, thậm chí sẽ tiếp tục duy trì ở giá thấp.
Áp lực còn quá lớn
Hiện NHNN cũng đang khó khăn về điều tiết lãi suất VND. Về mặt lýthuyết, khi lạm phát tăng thì các lãi suất sẽ phải tăng và cung ứng tiền phảichậm lại. Nhưng lãi suất tăng cao, giảm cung tiền đang khiến doanh nghiệp rơivào cảnh khó khăn vì đói vốn và làm tăng thêm các chi phí sản xuất, kinh doanh-một tác động nữa ảnh hưởng tới kiềm chế lạm phát.
Trong khi đó, “bắt mạch” thị trường ngoại hối, một số chuyên gia cho rằng, việcgiữ tỷ giá thấp như hiện nay đang khá căng thẳng, bởi một bên là lạm phát và mộtbên là dự trữ ngoại hối.
Nhập siêu đang ở mức báo động khi liên tiếp tăng trongmấy tháng gần đây và trong tháng 5 này nhập siêu có thể đạt 1,7 tỷ USD, mức caonhất kể từ đầu năm 2010 đến nay. Điều này cho thấy sức ép gia tăng lạm phát cònkhá lớn, đặc biệt là áp lực vào thị trường ngoại hối. Nếu NHNN không gia tăng dựtrữ ngoại hối thì chẳng mấy chốc nhập siêu sẽ hút cạn và căng thẳng tỷ giá sẽlại được thể bùng phát trở lại.
Một luồng vốn lớn hút từ các nhà đầu tư (FDI) lạiđang có xu hướng giảm dần, khiến hỗ trợ cho thanh khoản ngoại tệ trong nước cũnggiảm sút theo.
Con số vừa được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố cho thấy,tính từ những tháng ở quý đầu của năm cho đến nay, giá trị vốn FDI giải ngân hụtdần qua mỗi tháng. Trong tháng 5 này, vốn FDI giải ngân chỉ đạt khoảng 900 triệuUSD, trong khi ở tháng 3 có mức khoảng 1,4 tỷ USD. Tính chung trong 5 thángqua, vốn đăng ký mới đạt gần 4,7 tỷ USD, chỉ bằng 23,5% kế hoạch năm nay.
Một trong những giải pháp nhằm ổn định thị trường ngoại hối, tăng niềm tin đốivới các nhà đầu tư, một số ngân hàng đã đề xuất thiết lập một thị trường giaodịch kỳ hạn.
Ông Brett Krause, Tổng giám đốc Citibank tại Việt Nam cho biết, sự thiết lập mộtthị trường giao dịch kỳ hạn hoạt động hiệu quả là rất quan trọng để thúc đẩy sựổn định của thị trường ngoại hối. Nền kinh tế Việt Nam đang phục thuộc phần lớnvào xuất nhập khẩu, và tổng giá trị nhập khẩu và xuất khẩu chiếm khoảng 150%GDP. Kết quả của lưu lượng xuất khẩu này, giải ngân vốn FDI và đầu tư của các tổchức, luồng tiền USD vào và ra khỏi đất nước là rất lớn, nhưng thường là khôngđúng lúc.
"Nếu không có thị trường giao dịch kỳ hạn cho phép tổng thanh khoản USD có thểlưu chuyển qua thời gian, thì sẽ có nguy cơ cao là sức ép tiếp tục tác động lênhthị trường ngoại tệ giao ngay sẽ trở thành một vấn đề mang tính hệ thống và vềtổng thể sẽ làm giảm sự tin tưởng của nhà đầu tư", ông Brett Krause chia sẻ.
Cũng theo ông Brett Krause, trong những tháng sau của quý II năm nay, do chínhphủ áp dụng nhiều biện pháp để giải quyết vấn đề lạm phát và những bất ổn vĩ môkhác, thị trường ngoại hối vẫn chủ yếu giao dịch trong biên độ. Giai đoạn thịtrường tương đối ổn định này là một cơ hội tốt để đưa ra những biện pháp nhằmthúc đẩy sự phát triển thị trường ngoại tệ kỳ hạn.
Theo Khổng Nhung
VnMedia