Du học sinh tự hào hô vang hai tiếng Việt Nam với bạn bè quốc tế!

"Chúng tôi tự hào khoe với bạn bè quốc tế rằng bóng đá Việt Nam đã làm nên lịch sử".

"Chúng tôi tự hào khoe với bạn bè quốc tế rằng bóng đá Việt Nam đã làm nên lịch sử".

>> Sự kiện: Dù thua, U23 Việt Nam vẫn là những anh hùng

>> Gạt nước mắt, sinh viên nắm tay nhau hát "Như có Bác Hồ..." sau chung kết U23 châu Á

Tiếc nuối nhưng tự hào, vỡ òa, hạnh phúc... là cảm xúc chung của tất cả người Việt ở trên thế giới ngay lúc này. Khi hàng triệu trái tim cùng chung một nhịp đập, khi tất cả đồng lòng, khi người Việt trong nước và nước ngoài đều hướng về U23 Việt Nam, dù không vô địch nhưng chúng ta đã tạo nên kỳ tích!

U23 Việt Nam đã thi đấu hết mình, đã trải qua một hành trình đầy vinh quang, và chúng ta có quyền tự hào vì điều đó.

Những du học sinh Việt, những người đã bất chấp thời tiết mưa tuyết, bất chấp giá lạnh đến cổ cũ cho U23 tại Trung Quốc hay theo dõi qua màn ảnh ở khắp nơi trên thế giới, có quyền hô vang hai tiếng Việt Nam với bạn bè quốc tế. Chúng ta tự hào vì có Quang Hải, Tiến Dũng, Xuân Trường, Công Phượng... và rất nhiều cầu thủ khác.

Tự hào hô vang hai tiếng Việt Nam với bạn bè quốc tế! - Ảnh 1.

Tự hào hô vang hai tiếng Việt Nam với bạn bè quốc tế! - Ảnh 2.

Sẽ rất lâu nữa chúng ta mới thấy được cảnh tất cả mọi người cùng hướng về một phía như vậy!

Những giọt nước mắt đã rơi!

Tự hào hô vang hai tiếng Việt Nam với bạn bè quốc tế! - Ảnh 3.

Tất cả đều ngậm ngùi

Rất nhiều du học sinh đã khóc, đã rơi nước mắt, quá tiếc nuối vì những gì chúng ta thể hiện quá xuất sắc rồi, chỉ thiếu một chút may mắn thôi. Chúng ta cùng chung niềm vui khi chiến thắng và giờ cùng tiếc nuối với nhau. 

Nhiều bạn bè quốc tế cũng tiếc nuối cho Việt Nam, các cầu thủ U23 đã chơi quá hay. Giữa thời tiết -3 độ C, tuyết rơi trắng xóa, ai cũng quên đi giá buốt, nén đau vì màu cờ sắc áo.

Tự hào hô vang hai tiếng Việt Nam với bạn bè quốc tế! - Ảnh 4.

Buồn một chút thôi, nhưng hãy tự hào vì các cầu thủ U23 Việt Nam!

Sau tất cả, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn là những người hùng!

Tự hào hô vang hai tiếng Việt Nam với bạn bè quốc tế! - Ảnh 5.
Tự hào hô vang hai tiếng Việt Nam với bạn bè quốc tế! - Ảnh 6.
Tự hào hô vang hai tiếng Việt Nam với bạn bè quốc tế! - Ảnh 7.

du học sinh

U23 Việt Nam


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.