Thị trường lãi suất USD những ngày đầu năm 2011 tiếp tục “nóng” lênkhi có thêm nhiều ngân hàng tham gia cuộc đua tăng lãi suất đầu vào,làm dấy lên lo ngại, lãi suất VND sẽ khó “hạ nhiệt” trong quý I nămnay theo kỳ vọng của ngân hàng và doanh nghiệp.

Một số ngân hàng chưa tham gia quyết liệt “cuộc đua”, cho biết kể từkhi mặt bằng lãi suất dâng lên, lượng vốn USD huy động của họ đã giảmxuống do khách hàng rút ra để gửi vào ngân hàng có lãi suất cao hơn.

Đua lãi suất, vốn lại chạy lòng vòng

Giống như các cuộc đua tăng lãi suất VND trước đó, thị trường lãisuất huy động USD bắt đầu “nóng” lên từ những ngân hàng thương mại cổphần (TMCP) có quy mô vừa và nhỏ, với mức lãi suất huy động cao nhất6,3%/năm. Những ngân hàng lớn hơn, lãi suất huy động USD cao nhất cũngxoay quanh mức 5%/năm…

“Nước lên, thuyền cũng phải lên thôi, các ngân hàng làm sao, mình phảilàm vậy”, tổng giám đốc một ngân hàng TMCP có trụ sở tại Hà Nội,giải thích lý do ngân hàng này vừa phải điều chỉnh tăng lãi suất huyđộng USD. Tuy nhiên, ông cũng xác nhận, nguồn vốn USD mới đổ vào ngânhàng cũng không tăng lên đáng kể.

Đua lãi suất USD, việc giảm lãi suất VND thêm khó?
Nguồn vốn huy động USD của một số ngân hàng đã bị giảm xuống do khách hàng rút ra gửi ngân hàng khác có lãi suất cao hơn (Ảnh minh hoạ: Lê Quang Nhật)

Trong khi đó, bà Trần Thị Việt Ánh,tổng giám đốc ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương cho biết, trong thờigian mặt bằng lãi suất tiền gửi USD tăng lên vừa qua, nguồn vốn huyđộng USD của Sài Gòn Công thương đã bị giảm xuống do khách hàng rútra gửi ngân hàng khác có lãi suất cao hơn.

Khó giảm lãi suất VND?

Tổng thư ký hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, bà Dương Thu Hương cho rằng,việc các ngân hàng đua nhau tăng lãi suất huy động USD là nhằm tranh thủhút vốn trước xu hướng chính sách tiền tệ tới đây sẽ tiếp tục thắtchặt hơn nữa.

Trong khi lãi suất đầu vào của tiền đồng hiện bị khốngchế bởi mức trần 14%/năm theo thỏa thuận mới đây của các thành viênhiệp hội Ngân hàng thì lãi suất huy động USD hoàn toàn do các ngânhàng tự quyết. Bà Hương lo ngại, mặt bằng lãi suất USD dâng cao, khảnăng giảm lãi suất VND trong quý I năm nay sẽ trở nên khó khăn hơn rấtnhiều.

Phó tổng giám đốc công ty chứng khoán Thăng Long, Quách Mạnh Hào nhậnđịnh, việc lãi suất USD tăng mạnh cho thấy, thị trường đang kỳ vọng vềkhả năng giảm giá VND. Ông Hào phân tích, do e ngại sức ép giảm giáVND gia tăng, nhiều doanh nghiệp có khoản nợ USD tìm mọi cách xoay xởđể vay, mua USD thời điểm này như một “rào chắn rủi ro”.

Cầu USD tăng,giá vốn ắt phải tăng. Bên cạnh đó, cũng có một số ngân hàng do phảihuy động VND với giá cao (lãi suất huy động VND hiện xoay quanh mức 14-15%) và khó khăn nên buộc phải xoay sang huy động USD khiến cuộc đua lãisuất đồng ngoại tệ này càng trở nên “nóng”. Lãi suất USD tăng lạilàm gia tăng tâm lý nắm giữ USD, khiến thị trường ngoại hối thêm căngthẳng, gây sức ép lên tỷ giá, tạo thành vòng luẩn quẩn.

Theo Thảo Nguyên
SGTT

 
 

Theo bạn, trong năm 2011 đầu tư vào lĩnh vực nào sẽ hiệu quả nhất?

1. Vàng

2. Ngoại tệ

3. Bất động sản

4. Cổ phiếu

5. Gửi tiết kiệm