Trong thời gian qua, HVKTQS đã triển khai Đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống robot y tế vận chuyển trong khu cách ly bệnh truyền nhiễm có nguy cơ cao”.
Được thực hiện từ tháng 4-2020, đến nay đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu, qua đó thiết kế, chế tạo, thử nghiệm thành công robot có tên gọi Vibot; đưa vào sử dụng hiệu quả tại Bệnh viện Bắc Thăng Long và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại các tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, HVKTQS đã tiến hành khảo sát, tiến hành công tác chuẩn bị để triển khai 2 robot Vibot làm nhiệm vụ hỗ trợ PCD Covid-19 tại Bắc Giang, với những công việc chính, như: Vận chuyển các giá đựng đồ ăn, thuốc men, nhu yếu phẩm và các đồ vật khác từ bên ngoài vào các buồng bệnh; vận chuyển rác từ các buồng bệnh ra khu tập kết rác thải; di chuyển đến các buồng bệnh để y, bác sĩ, người nhà giao tiếp từ xa với bệnh nhân.
Phát biểu giao nhiệm vụ cho lực lượng xuất quân về vùng dịch, Thiếu tướng Nguyễn Lạc Hồng, Phó giám đốc HVKTQS nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, song là vinh dự và trách nhiệm của học viện nói chung, lực lượng về vùng dịch nói riêng.
Đồng chí Phó giám đốc mong muốn tổ công tác cần phát huy bản lĩnh, trí tuệ của Bộ đội Cụ Hồ, của đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học và công nghệ, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong quá trình hoạt động, tổ công tác cần tuyệt đối chấp hành các quy định PCD để bảo đảm an toàn trước dịch bệnh, đồng thời hiệp đồng chặt chẽ, nhịp nhàng với các lực lượng liên quan nhằm vận hành các Vibot hoạt động hiệu quả, góp phần đắc lực vào công tác PCD Covid-19.
Theo QĐND