Hôm nay 22/11, TAND TP Cần Thơđưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Thị Muội (35 tuổi, ngụ ấp Thắng Lợi, xã ThạnhLộc, huyện Vĩnh Thạnh) về tội “giết người”. Nạn nhân của Muội là người chồngkhông hôn thú, cha của 2 con Muội.
Theo cáo trạng, Phan Thị Muội vàNguyễn Thanh Trạng sống với nhau như vợ chồng, không đăng ký kết hôn và sinhđược 2 con. Trong thời gian sống chung, Trạng thường chửi, đánh đập Muội. Nhiềulần Trạng bị địa phương mời lên giáo dục nhưng vẫn không từ bỏ thói vũ phu.
![]() |
Trong lúc chờ Tòa nghị án Muội vẫn khóc nức nở. |
Khoảng 17 giờ ngày 19/9/2010, Trạng đi uống rượu vớibạn bè, đến 19 giờ thì về nhà. Trong cơn say, gọi điện thoại cho người nào đókhông được, Trạng liền đập điện thoại rồi trút giận vào vợ. Trạng chửi, đánh vàbóp cổ Muội nhưng Muội vùng vẫy chạy thoát ra sau nhà.
30 phút sau Muội lấy cây búa đi lên nhà trước, thấyTrạng đang nằm ngủ dưới nền gạch, Muội dùng búa đập vào đầu Trạng 3 cái. ThấyTrạng đã chết, Muội dẫn 2 con đến cơ quan công an tự thú.
Tại phiên tòa, Muội khóc nức nở và ân hận vì hành vithiếu tự chủ của mình, xin được nhận sự khoan hồng của pháp luật.
Xét yếu tố Muội gây án sau khi bị chồng hờ đánh,tâm lý “cùng quẫn” qua cả chuỗi thời gian dài bị đánh đập vô cớ, HĐXX tuyên phạtMuội 7 năm tù giam.
Theo Dân Trí