Chiều 15-3, Hồ Hữu Cành (SN1986, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang), nhân viên bảo vệ của Công ty TNHH Dịchvụ Bảo vệ Hoàng Gia - chi nhánh Bình Dương, đã đến Công an huyện An Phú đầu thúvề hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu,chiều 14-3, Cành đi xe đò từ Bình Dương về Vĩnh Long và từ đây y thuê xeôm về Cần Thơ. Khi qua cầu Cần Thơ, y hỏi người lái xe ôm biết chỗ nàocó gái bán dâm thì giới thiệu.

Người lái xe ôm chở Cànhđến khách sạn Minh Ngọc (thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) thuêphòng nghỉ. Tại đây, sau khi quan hệ với cô T.T.L (SN 1992, ngụ xã PhongĐiền, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), do không có tiền trả, Cành dùng gốichụp lên đầu, rồi lấy dao lam cắt cổ cô L., làm nạn nhân chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Cành lấycủa L. một điện thoại di động, rồi bỏ trốn về huyện An Phú. Chiều cùngngày, công an đã di lý Cành về Cần Thơ để điều tra làm rõ.

Theo NLĐ