
Trong những ngày nắng nóng, nhiều người có thói quen giảm tốc độ gió của điều hòa xuống mức thấp với hy vọng tiết kiệm điện. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây không hẳn là lựa chọn tối ưu và thậm chí có thể khiến lượng điện tiêu thụ tăng lên.
Theo thông tin được đăng tải trên trang Financial Field (Nhật Bản), không ít người lầm tưởng rằng tốc độ gió càng thấp thì điều hòa càng ít tốn điện. Thực tế, bộ phận tiêu thụ điện năng lớn nhất của điều hòa là máy nén nằm ở dàn nóng. Khi điều hòa hoạt động ở chế độ gió yếu, luồng khí lạnh lưu thông trong phòng chậm hơn, khiến nhiệt độ phòng mất nhiều thời gian để đạt mức cài đặt.
Điều này đồng nghĩa máy nén phải vận hành liên tục trong thời gian dài hơn để duy trì quá trình làm mát, từ đó làm tăng mức tiêu thụ điện năng.

Các chuyên gia cho rằng, để cân bằng giữa hiệu quả làm mát và tiết kiệm điện, người dùng nên ưu tiên sử dụng chế độ tự động (Auto). Ở chế độ này, điều hòa sẽ tự điều chỉnh tốc độ gió dựa trên nhiệt độ thực tế trong phòng. Khi mới khởi động, máy sẽ tăng công suất để hạ nhiệt nhanh chóng, sau đó giảm dần cường độ hoạt động khi nhiệt độ đã tiệm cận mức cài đặt, qua đó giúp tối ưu điện năng tiêu thụ.
Bên cạnh chế độ vận hành, hiệu quả sử dụng điều hòa còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như tình trạng vệ sinh của máy và cách sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Việc vệ sinh lưới lọc định kỳ giúp luồng không khí lưu thông tốt hơn, nâng cao hiệu suất làm lạnh và giảm tải cho hệ thống.
Ngoài ra, kết hợp điều hòa với quạt điện hoặc quạt tuần hoàn cũng là giải pháp được khuyến khích. Các thiết bị này giúp phân bổ khí lạnh đồng đều trong phòng, rút ngắn thời gian làm mát và giảm áp lực cho điều hòa.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng nếu chỉ ra ngoài trong thời gian ngắn, người dùng không nhất thiết phải tắt điều hòa. Bởi quá trình khởi động lại và làm lạnh từ đầu thường tiêu tốn nhiều điện năng hơn so với việc duy trì máy vận hành ổn định trong một khoảng thời gian ngắn.
Trước đó, Công ty Điện lực Đài Loan (Taipower) từng khuyến nghị người dân nên lựa chọn điều hòa inverter và công suất phù hợp với diện tích phòng để đạt hiệu quả tiết kiệm điện tốt nhất. Nhiệt độ cài đặt lý tưởng được khuyến cáo trong khoảng 26-28 độ C. Đồng thời, việc kết hợp sử dụng quạt điện, quạt tuần hoàn và thường xuyên vệ sinh lưới lọc sẽ giúp tăng hiệu quả làm mát, giảm chi phí điện năng trong mùa hè.

Theo Người Đưa Tin