Những
cụm từ như "nghiện Internet", "nghiện Facebook"... có lẽ chẳng còn gì
xa lạ. Tuy nhiên, chúng ta thường sử dụng những cụm từ đó theo ý nghĩa
về hành vi - tức để chỉ những người quá đam mê lướt phây không thể từ
bỏ, giống như con nghiện ma túy.
Nhưng
theo một nghiên cứu mới đây, việc sử dụng Facebook và các trang mạng xã
hội trong thời gian dài thực sự kích thích não bộ và chất xám của chúng
ta như những gì ma túy có thể làm.
Giáo sư
Ofir Turel thuộc ĐH California (Mỹ) giải thích: "Có thể xem hệ thống
phản ứng trong não giống như bộ phận tăng tốc của xe, còn hệ thống ức
chế là phanh. Khi nghiện cũng giống như xe tăng tốc mà phanh bị hỏng
vậy".
Để xác nhận được điều này, giáo sư Turel
đã yêu cầu sinh viên của mình điền vào bảng đánh giá mức độ "nghiện
Facebook" của mình đến đâu.
Sau đó, tất cả
được xem một chuỗi các hình ảnh liên quan đến "Phây", rồi được yêu cầu
ấn vào một nút bấm mỗi khi hình ảnh xuất hiện.
Kết quả cho thấy, ứng viên nào bấm càng nhanh có chỉ số nghiện trong bảng đánh giá trước đó càng lớn.
Theo
kết quả chụp cắt lớp não, các nhà nghiên cứu nhận thấy khi dùng
Facebook, khu vực hạch hạnh nhân (amygdala) - nơi hình thành cảm xúc; và
thể vân (striatum) - khu vực tưởng thưởng trong não bộ đều được kích
hoạt. Các phản ứng này cũng tương tự như khi sử dụng các chất gây nghiện
như cocaine hoặc heroin.
Nhiều
người thậm chí phản ứng với tín hiệu từ Facebook còn nhanh hơn xử lý
tình huống giao thông. Tural chia sẻ: "Điều này thực sự đáng sợ, vì nó
đồng nghĩa rằng mọi người phản ứng với tin nhắn từ Facebook còn nhanh
hơn xử lý tình huống giao thông, và từ đó tăng khả năng gây tai nạn".
Nhưng
chưa hết! Khi không sử dụng Facebook hoặc các trang mạng xã hội khác
nữa, người dùng có biểu hiện "vật" giống như con nghiện ma túy, dù không
mạnh bằng. Thêm vào đó, các nghiên cứu cũng cho thấy Facebook gây
nghiện còn hơn cả thuốc lá và rượu.
Chơi "Phây" còn dễ nghiện hơn thuốc lá và rượu
Tuy
nhiên, giáo sư Tural cũng cho biết hệ thống phản ứng trong não hoạt
động ở mức bình thường nếu như sử dụng Facebook một cách điều độ.
Nghiên cứu được công bố trên Psychological Reports: Disability and Trauma.
Theo Trí Thức Trẻ