Sẽ vô cùng nguy hiểm nếu Công Phượng và các cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam “sợ hãi” khi nhắc đến bóng đá!

Sau 11 trận không biết đến mùi chiến thắng, có vẻ như người hâm mộ và giới đang chĩa mũi nhọn chỉ trích vào Công Phượng. Tuy nhiên, một mình Công Phượng không thể làm nên một đội bóng và tất nhiên, anh cũng không thể tạo ra một nền bóng đá.

Trong vài trận đấu gần đây, Công Phượng gần như “đánh mất mình”. Những pha lên bóng của anh không còn táo bạo và mạnh mẽ như thời giải U19 Đông Nam Á năm 2013 nữa.

Đặc biệt, ở trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Quảng Nam hôm 15/7 vừa qua, Công Phượng chính là “nguyên nhân” dẫn đến sự thất bại của các pha tấn công do đội bóng phố núi thực hiện.

Công Phượng thiếu những điểm tựa như người đàn anh Công Vinh trong thời điểm khó khăn.
Công Phượng hầu như không được nghỉ ngơi trong suốt thời gian qua

Thực tế đó khiến nhiều người cho rằng Công Phượng cũng chỉ là một tài năng “sớm nở tối tàn”.

Tuy nhiên, nếu nhìn một cách tổng thể, chúng ta có thể thấy, một mình Công Phượng không thể làm nên một đội bóng. Anh cũng không thể tạo ra được một trận đấu hay nếu các đồng đội liên tục giảm sút về phong độ.

Thêm vào đó, suốt từ Seagames 28 đến nay, Công Phượng phải tuân thủ một lịch thi đấu dày đặc. Anh luôn xuất hiện trong đội hình chính thức và hầu như không được nghỉ ngơi trong suốt 90 phút của trận đấu. Việc “vắt kiệt sức” của Công Phượng khiến anh không còn đủ sức khỏe cũng như hứng thú để chơi bóng.

Hơn nữa, việc liên tục xem Công Phượng thi đấu cũng giúp các đối thủ có thể đoán được phong cách chơi bóng của anh. Và như vậy, việc Công Phượng dễ dàng bị “bắt bài” trong các pha tấn công là điều dễ hiểu.

Nguy hiểm quá: Công Phượng ngán… bóng đá? - ảnh 2
Khuôn mặt thất thần của Công Phượng khiến không ít người lo lắng

Rõ ràng, chuỗi 11 trận không nếm mùi chiến thắng của HAGL cho thấy sự “đi xuống” về phong độ của cả đội bóng phố núi trong quá trình tham gia V-League. Tất nhiên, sự đi xuống ấy ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của Công Phượng. Điều này khiến anh thi đấu mờ nhạt đến bất ngờ trong các trận đấu gần đây.

Chuỗi trận thất bại kéo quá dài không chỉ làm các cầu thủ HAGL mất niềm tin vào bản thân mà nó còn có thể làm “sụp đổ” cả khát khao chơi bóng của họ. Sự chỉ trích của giới truyền thông sau những thất bại ấy càng khiến cho Công Phượng và đồng đội của anh chán nản và mất đi niềm đam mê chơi bóng.

Sẽ vô cùng nguy hiểm nếu Công Phượng và các cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam “sợ hãi” khi nhắc đến bóng đá!

Quốc Khánh/VietNamNet