Chúng ta thường dùng thấu kính để bẻ cong đường đi của ánh sáng, phóng to sự vật bằng kính thiên văn và xem những sự vật nhỏ xíu bằng kính hiển vi. Với những người có tật về mắt, kính giúp con người cải thiện thị lực.
Tuy nhiên, gần đây Joseph Choi và John Howell đến từ Đại học Rochester còn phát hiện ra công dụng mới của thấu kính – làm ra áo tàng hình. Chỉ với 4 thấu kính được sắp xếp một cách hợp lý, hai nhà khoa học đã tạo ra một chiếc áo tàng hình kì diệu.

Howell trong một thông cáo với báo chí chia sẻ: “Hiện có nhiều phương pháp công nghệ cao trong việc tạo ra áo tàng hình dựa trên các nguyên lý cơ bản như: không cho ánh sáng đi qua, làm bằng các vật liệu lạ”.
Tuy nhiên, những chiếc áo tàng hình “thế hệ trước” có nhược điểm là dễ bị phát hiện bằng radar, bức xạ điện từ, cảm ứng chạm hoặc âm thanh. Chiếc áo tàng hình dựa trên nguyên tắc quang học này giúp người sử dụng không thể bị phát hiện bằng các biện pháp khoa học.

Cả phía trước và phía sau người dùng đều không bị phát hiện nhờ sự phối hợp của các thấu kính với khoảng cách ngắn dài khác nhau. Đặc biệt, sự phối hợp của các thấu kính này giúp đối tượng ẩn mình ở mọi góc nhìn chứ không chỉ có góc nhìn thẳng.
Choi chia sẻ: “Đây là thiết bị đầu tiên có thể che đậy đa chiều hoạt động liên tục bằng cách ngăn chặn việc truyền tia quang phổ. Chiếc áo choàng này bẻ cong ánh sáng khiến cho người dùng không bị phát hiện”.
Đặc biệt, với nguyên lý này chúng ta có thể che giấu những sự vật khổng lồ chỉ bằng việc đơn giản là sử dụng ống kính lớn hơn.
Ngược lại, thấu kính này cũng có tác dụng nhìn thấy những sự vật bị
giấu kín. Điều này giúp ích cho các lái xe trong việc quan sát tốt hơn
những điểm mù.
Theo giadinhonline.vn/IFLScience