Trước các thông tin dự ánđường Văn Cao - Hồ Tây, đoạn qua đường Hoàng Hoa Thám gặp phải một đoạn Hoàngthành Thăng Long, ông Nguyễn Văn Khôi, phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chobiết, đã giao cho Sở GT-VT khảo sát hiện trường sự việc.

Theo đó, Sở GT-VT (chủ đầu tư dựán) có nhiệm vụ phối hợp với Sở Văn hóa - Thể Thao và Du lịch để thống nhấtphương án và mời các chuyên gia sử học đến thực hiện khảo sát có hay không đoạnHoàng Thành Thăng Long.

Dừng thi công đoạn đường
Công trường đường Văn Cao - Hồ Tây đoạn qua đường Hoàng Hoa Thám đang được các nhà sử học cho là một đoạn của Hoàng thành Thăng Long.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn TiếnMinh, Phó Giám đốc Sở GT-VT Hà Nội cho biết, trước yêu cầu của thành phố, hiệnSở GT-VT dừng thi công dự án tại đoạn đi qua đường Hoàng Hoa Thám, đồng thời cóvăn bản gửi Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch để cùng phối hợp với Cục di sảntiến hành khảo sát, tìm hiểu hiện trường.

Về việc dừng thi công có ảnhhưởng đến tiến độ dự án, ông Minh cho hay, đây là một trong những dự án chàomừng Đại lễ 1.000 năm nên việc phải dừng thi công một thời gian là khó khăn lớnđối với chủ đầu tư. “Tuy nhiên, để không ảnh hưởng đến tiến độ dự án, hiệnkhu vực mà các nhà sử học cho là một đoạn Hoàng thành Thăng Long đã khoanhvùng để chờ chuyên gia đến khảo sát, còn các khu vực khác vẫn đang thi công bìnhthường”, ông Minh nói.

Trong những ngày vừa qua, một sốnhà sử học cho rằng đoạn đường Hoàng Hoa Thám mà dự án đường Văn Cao - Hồ Tâyđang đào xúc để hoàn thiện tuyến đường là một đoạn Hoàng thành Thăng Long cótuổi đời khoảng 520 nằm bên dưới. Do không khảo sát kỹ và các đơn vị thi côngkhông có chuyên môn, kiến thức lịch sử nên đã xúc đổ đi các giá trị lịch sử vôgiá của Thủ đô.

Theo Trọng Đảng
Dừng thi công đoạn đường