![]() |
Ảnh có tính minh họa: Smartparenting.com.ph. |
Nửa tháng trước, thấy con là bé Bình, hơn 2tháng tuổi, có nhiều vết loét màu vàng trongmiệng, bố cháu đã tìm đến nhà một thầy langtrong xã mua về 3 loại thuốc: thuốc bột màu camđể bôi vào miệng, thuốc bột màu tro để bôi hôngkhi vùng này có nốt đỏ và một loại hoa khô thìđem giã, đun sôi rồi cho bé uống.
Sau khi uống nước hoa khô 2 lần, bé Bảo bị nônnên bố mẹ cho ngừng thuốc. Thuốc màu tro cũng sửdụng hai lần rồi thôi. Riêng thuốc màu cam, sauhơn một tuần dùng, Bảo bắt đầu có biểu hiện cogiật toàn thân, người tím tái. Cháu được đưa đicấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọnhưng các bác sĩ không tìm ra nguyên nhân. Ngày28/10 bệnh nhi được chuyển tới Bệnh viện NhiTrung ương trong tình trạng co giật, tím tái,hôn mê.
Tiến sĩ Phạm Văn Thắng, Phó trưởng khoa Hồi sứccấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, nghingờ cháu bị ngộ độc, khoa đã gửi mẫu máu, mẫunước tiểu và mẫu thuốc màu cam mà người nhà sửdụng cho cháu sang Viện Hóa học (Viện Khoa họcvà Công nghệ Việt Nam) kiểm nghiệm. Kết quả phântích cho thấy, mẫu máu có hàm lượng chì lên đến95 mcg/dl, cao gấp hơn 6 lần hàm lượng cho phépở trẻ là 15 mg/dL, thuốc bột màu cam có 10% hàmlượng chì.
Theo các bác sĩ, khả năng cháu Bình đã bị ngộđộc chì và tình trạng này có thể liên quan đếnsử dụng thuốc bắc trước đó.
Bác sĩ Thắng cho biết, hôm qua, bé Bình đã đượcchuyển sang Trung tâm chống độc, Bệnh viện BạchMai để được tiếp tục điều trị.
Theo bác sĩ Trung tâm chống độc, Bệnh viện BạchMai thì trẻ em ngộ độc chì rất nguy hiểm, có thểảnh hưởng tới sự phát triển cả thể chất và trítuệ, khó hồi phục hoàn toàn. Đơn vị này từngtiếp nhận vài trường hợp trẻ ngộ độc chì do dùngthuốc bắc, thuốc nam như vậy.
* Tên bệnh nhi đã được thay đổi
Theo Vương Linh
VnExpress