Trước đăng ký dự thi(ĐKDT), thí sinh cần căn cứ vào năng lực của bản thân, lời khuyên của thầycô, gia đình. Ngoài ra, cần xem lại sở trường cũng như điều kiện kinh tế giađình, đầu ra sau khi tốt nghiệp, chứ không nên vội vàng nộp hồ sơ ĐKDT. 

Những lời khuyên trên đây được Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) NgôKim Khôi đưa ra khi trao đổi với PV về một số nội dung liên quan đến kỳ thiĐH, cao đẳng (CĐ) năm 2010. Ông Khôi cho biết, ngày 10/3 tới là thời điểmthí sinh trong cả nước sẽ bắt đầu nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký dự thi ĐH, caođẳng năm 2010.

Thí sinh cần căn cứ vào năng lực của bản thân, lời khuyên của thầy cô, gia đình và điều kiện kinh tế gia đình.

13/3 sẽ phát hành Cẩm nang tuyển sinh

- Thưa ông, hồ sơ ĐKDT sẽđược phát hành khi nào? Thí sinh mua hồ sơ và sau này nhận giấy báo dự thitại đâu?

- Mẫu hồ sơ ĐKDT năm 2010do Bộ GD-ĐT ban hành, giữ bản quyền và các sở GD-ĐT tổ chức in ấn, phát hànhtrước ngày 10/3. Cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm2010” cũng sẽ được phát hành chậm nhất ngày 13/3.

Thí sinh có thể mua hồ sơ ở bất cứ đâu ((không nhất thiết phải mua đúng nơimình sẽ nộp) và sử dụng hồ sơ ĐKDT của bất cứ địa phương nào phát hành đểnộp. Thí sinh nộp hồ sơ tại đâu sẽ nhận giấy báo dự thi, giấy chứng nhận kếtquả thi (hoặc phiếu báo điểm), giấy báo trúng tuyển tại đó hoặc theo địa chỉđã ghi trong phong bì nộp kèm với hồ sơ ĐKDT (tùy theo quy định của từng sởGD-ĐT).

- Hồ sơ như thế nào được coi là hợp lệ, thưa ông?

- Một bộ hồ sơ hợp lệ gồmmột túi đựng hồ sơ và hai phiếu số 1, số 2; ba ảnh chân dung cỡ 4x6cm có ghihọ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau; bản sao hợp lệ giấychứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có); ba phong bì đã dán sẵn tem và ghirõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

Riêng đối với thí sinh thuộc diện chính sách như con thương binh, liệtsĩ... phải photocopy giấy chứng nhận ưu tiên để nộp kèm hồ sơ. Khi làm hồ sơĐKDT, thí sinh cần lưu ý khai chính xác, rõ ràng, không được tẩy xóa. Cácthông tin trên hai tờ phiếu số 1 và số 2 phải khớp nhau. Nếu viết sai một tờphiếu ĐKDT, thí sinh không cần phải mua lại toàn bộ hồ sơ mà có thểphotocopy hoặc in từ mẫu có sẵn tại Cổng thông tin thi và tuyển sinh của BộGD-ĐT ().

Phải cân nhắc kỹ

- Ông có những lời khuyên gìtrước khi thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT?

- Thời gian nộp hồ sơ ĐKDTdài hơn một tháng. Vì vậy thí sinh không nên vội vàng nộp hồ sơ mà cần phảicân nhắc kỹ trước khi đặt bút khai hồ sơ ĐKDT. Theo đó, cần căn cứ vào nănglực, sở trường của bản thân, lời khuyên của gia đình, thầy cô… cũng như xemlại điều kiện kinh tế gia đình, đầu ra sau khi tốt nghiệp rồi mới khai. Điềunày nhằm đảm bảo giúp thí sinh không cần nộp nhiều hồ sơ ĐKDT, tiết kiệmnhững chi phí không cần thiết. Vì dù có nộp nhiều bộ hồ sơ ĐKDT, cuối cùngthí sinh cũng chỉ chọn một giấy báo dự thi để đi thi.

- Khi đã hết hạn nộp hồ sơĐKDT mà thí sinh mới phát hiện các thông tin khai trong hồ sơ có sai sót thìcó được nộp hồ sơ khác thay thế?

Khi phát hiện sai sót, thísinh có quyền được chỉnh sửa vào ngày làm thủ tục dự thi của mỗi đợt. Thísinh cần có mặt tại địa điểm ghi trong giấy báo thi vào ngày 3/7 đối với đợt1, ngày 8/7 đối với đợt 2 và ngày 14/7 đối với đợt 3 để làm thủ tục chỉnhsửa, bổ sung. Những bổ sung và điều chỉnh này phải được cán bộ tuyển sinhcủa trường sửa lại trên hồ sơ gốc, cập nhật ngay vào máy tính và đóng dấuxác nhận vào phiếu số 2 thì mới có giá trị pháp lý.

- Cảm ơn ông!

 Theo Anh Dũng