Hiệp hội Mía đườngViệt Nam cho biết, từ đầu vụ đến giữa tháng 10, các nhà máy đường đã sảnxuất 21.000 tấn, bán ra 81.000 tấn, chỉ còn tồn kho 20.000 tấn (thấp hơncùng kỳ 2009 khoảng 19.400 tấn).

Giábán buôn đường trong tháng 10 tăng cao hơn so với tháng trước khoảng 2.000 -2.500 đồng một kg do “ăn theo” giá đường thế giới, kéo giá mía tăng tới 1,1triệu đồng một tấn tại ruộng ở Đồng bằng Sông Cửu Long.

Đường dễ bị
Giá đường được dự báo sẽ bị đẩy lên quá mức

Hiệp hội dự báo, đến cuối tháng 11 sẽ có khoảng 20/39 nhà máy đường bước vàovụ sản xuất 2010/2011 nhưng luôn phải điều chỉnh kế hoạch do mưa nhiều nêndự kiến từ 15/10 đến 15/11 sản xuất 50.000 tấn đường.

Với khả năng sản xuất trên, đường tồn kho không nhiều và giá thế giới đangcao dễ dẫn tới tình trạng “găm” hàng, gây thiếu đường cục bộ nhằm nâng giáquá mức. Do vậy, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm soát thị trường, thúcđẩy nhập khẩu đủ số đường đã cấp phép.

Theo Hoàng Hưng
Đất Việt