Bệnh nhi vào buổisáng, đến buổi chiều đã có những biến chứng tăng nặng, bệnh tối cấp một cách bấtthường.

Theo TS.BS Trần Minh Điển, PGĐ BVNhi TƯ, ca bệnh nhi tử vong đầu tiên vì bệnh tay chân miệng tại Hà Nội là doEnterovirus 71 tấn công trực tiếp vào tim, não một cách nhanh chóng. Bệnh nhivào buổi sáng, đến buổi chiều đã có những biến chứng tăng nặng, bệnh tối cấp mộtcách bất thường.

Diễnbiến bệnh quá nhanh

Bé T.B (3 tuổi) sống tại phố Ngọc Hà (Ba Đình,Hà Nội) nhập viện ngày 17/9 trong tình trạng sốt cao liên tục không hạ, lơmơ và nổi ban có nước ở tay, chân, miệng. Theo gia đình cháu bé, cháu mới bịsốt trước đó một ngày và ngay khi thấy con sốt cao không hạ, gia đình đã chovào BV Nhi TƯ để điều trị. Ngay lập tức, các thuốc đặc hiệu được sử dụng đểđiều trị, nhưng bệnh bé T.B ngày càng có những tổn thương nặng. TS.BS TrầnMinh Điển cho biết thêm, lúc đó cháu bé đã có những biểu hiện suy đa phủtạng, viêm não cấp, suy tim cấp theo thể tối cấp nên rơi vào tình trạng nguykịch. Và đến ngày 20/9, cháu bé tử vong. 
Enterovirus 71 gây bệnh tay chân miệng: Gây suy tim, viêm não cấp nhanh

Bệnh nhi tay chân miệng đang được điều trị tại BV Nhi Đồng 1, TP HCM. Ảnh: Huyền Trang

Theo điều tra ban đầu, cháu béhoàn toàn khỏe mạnh không có bệnh lý từ lúc sinh ra. Những biến chứng não, timlà do độc lực của Enterovirus 71 gây ra và phát triển bệnh với tốc độ cao. Cũngtheo TS.BS Trần Minh Điển, những triệu chứng ban đầu như sốt, nổi ban vùng tay,chân, miệng (khi đó chưa có bọng nước) là việc rất khó phát hiện chính xác bệnhđể điều trị. Nhưng khi phát hiện bệnh thì tiến triển lại quá nhanh và gây suy đaphủ tạng. Hiện mẫu bệnh phẩm của bệnh nhi này đã được BV Nhi TƯ gửi lên Viện Vệsinh dịch tễ TƯ để xét nghiệm đối chứng.

TS.BS Trần Minh Điển cũng khuyếncáo, đang giai đoạn nhiều bệnh dịch nguy hiểm, bố mẹ không được bỏ qua các biểuhiện bệnh của con, đặc biệt là sốt. Nếu trẻ sốt cao liên tục từ 39-40 độ mà sửdụng thuốc hạ sốt thân nhiệt không giảm, cần phải vào viện ngay, không nên tựđiều trị tại nhà. Khi trẻ mắc bệnh tay chân miệng, biểu hiện ban đầu dễ nhậnbiết nhất là sốt cao liên tục, rơi vào tình trạng lơ mơ, có nững nốt ban nhỏ ởlòng bàn tay, chân và miệng.

Các trường học cảnh giác bệnh tấn công
 
Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, ngaykhi nhận được thông tin tử vong của cháu bé nguyên nhân do bệnh tay chânmiệng, Trung tâm đã cho khử khuẩn lớp học của cháu này tại Trường Mầm non số5 phường Ngọc Hà vào ngày 20/9. Lớp học của cháu bé tử vong có 59 học sinhvà đã đi học trở lại sau khi khử khuẩn. Hệ thống y tế hiện đang giám sátchặt chẽ sức khỏe của học sinh toàn trường và đến nay chưa thấy cháu bé nàocó biểu hiện của bệnh.

Theo Trung tâm Y tế dự phòng HàNội, Trường Mẫu giáo Bách Khoa, ngày 15/9 phát hiện bé đầu tiên mắc tay chânmiệng, đến ngày 19/9 thì có thêm 5 trẻ nữa bị bệnh. Được biết, hiện giờ mỗi sángkhi trẻ được đưa đến trường, các cô giáo đều kiểm tra tay chân bé xem có các nốtđỏ bất thường không. Nếu thấy trẻ nào dấu hiệu bất thường thì cô giáo lập tứcyêu cầu bố mẹ đón về và đưa con đi khám. Khi trẻ có giấy chứng nhận không mắcbệnh tay chân miệng mới tiếp tục được đi học lại. Nhà trường cũng tiến hành tổngvệ sinh toàn trường bằng Chloramin B tuần một lần. Riêng hai lớp có trẻ mắc bệnhđược tổng vệ sinh ngày một lần liên tục trong bảy ngày.

Tại Hà Đông (Hà Nội) cũng đã cómột trường mầm non phải cho một lớp nghỉ học vì có trẻ bị tay chân miệng. Trungtâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, hiện trên địa bàn toàn thành phố có khoảng5-7 trường mầm non có trẻ bị bệnh, tuy nhiên chưa có dịch lớn mà chỉ lác đác vàica. Theo đánh giá của các chuyên gia, hiện tình hình bệnh tay chân miệng tại HàNội vẫn ở mức bình thường, mỗi tuần xuất hiện vài chục ca. Từ đầu năm đến nay cảthành phố có gần 320 ca mắc, chủ yếu ở thể nhẹ. Bên cạnh đó cũng ghi nhận một sốca dương tính với virus EV71. Trước đây, năm nào thành phố cũng xuất hiện rảirác các ca tay chân miệng, từ vài chục ca đến vài trăm ca mỗi năm.

Theo Vân Khánh - Quảng Hà
GĐXH