Mạng
xã hội lớn nhất thế giới hỗ trợ người dùng cài đặt avatar in mờ màu
quốc kỳ nước Pháp để tưởng nhớ các nạn nhân vụ khủng bố tại Paris.
Ngay sau khi vụ khủng bố diễn ra, cộng đồng mạng trên thế giới đã đồng loạt đăng tải hình ảnh đại diện với nội dung chia sẻ với người dân Paris về cuộc tấn công thảm khốc này. Facebook vừa chính thức ra mắt tính năng cho phép người dùng tạo ảnh đại diện được bổ sung hiệu ứng 3 màu như hình quốc kỳ Pháp.
Ngay sau khi vụ khủng bố diễn ra, cộng đồng mạng trên thế giới đã đồng loạt đăng tải hình ảnh đại diện với nội dung chia sẻ với người dân Paris về cuộc tấn công thảm khốc này. Facebook vừa chính thức ra mắt tính năng cho phép người dùng tạo ảnh đại diện được bổ sung hiệu ứng 3 màu như hình quốc kỳ Pháp.
![]() |
Theo
đó, công cụ mới sẽ đưa ra gợi ý người dùng thay đổi avatar để tưởng nhớ
các nạn nhân thiệt mạng và động viên tinh thần nhân dân thủ đô nước
Pháp sau vụ xả súng. Ngoài ra, bạn có thể cài đặt thời gian hiển thị ảnh
đại diện này. Sau đó, Facebook sẽ tự động đưa tấm hình trở lại trạng
thái cũ.
Hiện
nay Facebook chưa đưa ra đường link cụ thể để sử dụng tính năng thay
ảnh này. Người dùng chỉ có thể sử dụng nó bằng cách tìm đến một bài đăng
nào đó có nội dung về việc đổi avatar và nhấn vào nút Try It (Dùng
thử). Một cách khác là vào trực tiếp trang cá nhân của Sheryl Sandberg - Giám đốc Điều hành của Facebook để trải nghiệm tính năng này.
![]() |
Không
chỉ có Facebook, các mạng xã hội khác như Twitter cũng thể hiện sự chia
sẻ bằng các trạng thái và hình ảnh với nội dung “Pray for Paris” (cầu
nguyện cho Paris).
![]() |
![]() |
Ngay
sau cuộc xả súng hàng loạt, Facebook cũng tung ra công cụ Safety Check
hỗ trợ cảnh báo an toàn. Safety Check cho phép những người có mặt hoặc
gần khu vực bị tấn công trong vụ khủng bố cập nhật tình trạng của họ với
người thân. Ứng dụng sẽ tự động đặt câu hỏi bạn có an toàn hay không và
thông báo đến danh sách bạn bè.
Facebook cho đổi avatar tưởng nhớ nạn nhân Paris
Facebook cho đổi avatar tưởng nhớ nạn nhân Paris
![]() |
Khoảng
158 người thiệt mạng vì các vụ tấn công liên tiếp tại Paris, Pháp trong
đêm 13/11, theo giờ địa phương. Bom và súng nổ tại sân vận động, nhà
hàng và nhà hát. Theo cảnh sát, 8 nghi phạm đã chết, trong đó có 7 kẻ
đánh bom tự sát.
Ngay sau đó, Tổng thống Pháp ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, đóng cửa biên giới.
Trong
các địa điểm bị khủng bố, vụ tấn công và bắt cóc con tin ở rạp hát
Bataclan là nghiêm trọng nhất với ít nhất 118 người thiệt mạng. Cảnh sát
Pháp mở chiến dịch đột kích vào khu vực và tiêu diệt ít nhất 2 kẻ khủng
bố đồng thời giải cứu con tin. Các nhân chứng mô tả vụ rạp hát Bataclan
bằng cụm từ “tắm máu”.
Theo Zing
Theo Zing