Không giống Incheon United sở hữu những cô gái cực kì nóng bỏng, Mito Hollyhock sở hữu “món” sắc đẹp khác đủ sức hút hồn Công Phượng.
Như từng đề cập, CLB Incheon United mà Xuân Trường vừa được cho mượn đến, có rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp. Năm 2011, CLB này ký hợp đồng với nữ ca sĩ Han So Ah để mời cô làm đại diện.
Đội bóng K-League còn sở hữu những nàng hoạt náo viên mà bất kì ai cũng say đắm, bởi nhan sắc và giọng ca mượt mà.
Mito Hollyhock nghèo hơn Incheon United, nhưng cũng có cách quảng bá hình ảnh dựa vào phái nữ cực kì đặc biệt.
Cụ thể, CLB này ký hợp đồng với dòng phim hoạt hình truyền hình Nhật Bản nổi tiếng, Girls und Panzer. Đây là chuỗi phim hoạt hình rất phổ biến ở Nhật Bản và nhiều nước khác, nói về những cô gái sexy, tài năng.
Trong phim, các cô gái nhân vật chính đều yêu thích bóng đá và hâm mộ CLB Mito Hollyhock.
Ngoài đời, CLB J-League 2 cho sản xuất nhiều mẫu áo đấu có in hình vui nhộn liên quan tới bộ phim và bán cho NHM. Giá mỗi chiếc áo này lên đến 18.000 yên (xấp xỉ 3.3 triệu VNĐ).
Công Phượng khi sang Nhật sẽ phải sống tự lập, không có ai quản lý. Thời còn ở HAGL, Phượng và các đồng đội từng quá ham mê giải trí trên các thiết bị điện tử mà lơ là rèn luyện, dẫn tới thi đấu kém.
Chẳng ai biết khi đến Mito Hollyhock, nhìn xung quanh toàn các hình ảnh của nhân vật nữ chính trong phim Girls und Panzer, tiền đạo Nghệ An có tò mò xem thử?
Xem rồi, khả năng Phượng lại “nghiện” dòng phim này, rồi quên luôn cô bạn gái ở quê nhà cũng cao lắm đấy!
Theo Trí thức trẻ