FED đã thông báo ba cuộc bán đấu giá đối với các khoản ký gửi ngắn hạn, đồngthời cho biết có thể sẽ tiếp tục thực hiện thêm hai cuộc đấu giá nữa. Những cuộcđấu giá này sẽ đem lại cơ hội cho khoảng 8.000 ngân hàng trên toàn nước Mỹ lưucác khoản dự trữ tại FED và hưởng lãi suất.
Theo kế hoạch, cuộc đấu giá đầu tiên trị giá 1 tỷ USD cho các khoản ký gửi trong14 ngày sẽ bắt đầu vào ngày 14/6 tới, sau đó các khoản ký gửi thời hạn 28 ngàyvà 84 ngày sẽ được thực hiện ngay sau đó lần lượt vào các ngày 28/6 và 12/7. Tỷlệ tối đa tại cuộc đấu giá sẽ không cao hơn tỷ lệ chiết khấu - chi phí của cáckhoản vay khẩn cấp từ FED.
|
Chủ tịch FED Bernanke đang đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là phải kích thích tăng trưởng với mức lãi suất thấp kỷ lục |
FED đã mua lại khoảng 1,4 nghìn tỷ USD các khoản nợ liên quan đến thế chấp và300 tỷ USD các trái phiếu chính phủ dài hạn trong nỗ lực tạo thêm động lực chonền kinh tế vượt qua khủng hoảng. Bản cân đối thanh thoán của FED đã tăng mạnhtừ mức 900 tỷ USD trong giai đoạn trước khủng hoảng kinh tế diễn ra lên tới 2,3nghìn tỷ USD hiện nay.
Từ đầu năm 2008, FED đã bơm vào hệ thống tài chính khoảng 1,5 ngìn tỷ USD và cắtgiảm lãi suất xuống mức siêu thấp gần 0% để hỗ trợ quá trình phục hồi của nềnkinh tế Mỹ sau cuộc khủng hoảng được đánh giá là tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại Suythoái hồi thập niên 1930 của thế kỷ trước.
Chủ tịch FED, ông Ben Bơnanki (BenBernanke), từng nhiều lần nhấn mạnh ngân hàng trung ương đã có một chiến lượcrút dần các biện pháp kích thích khi nền kinh tế bắt đầu phục hồi, song, chưađến thời điểm thích hợp để triển khai chúng.
Các chuyên gia nhận định FED đang đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là phải kíchthích tăng trưởng với mức lãi suất thấp kỷ lục và tiếp tục rót tiền cho hệ thốngtài chính, đồng thời phải ngăn chặn lạm phát. Số liệu chính phủ công bố giữatuần này cho biết kinh tế Mỹ đã đạt tốc độ tăng trưởng 3% trong quý I/2010, giảmđáng kể so với mức tăng trưởng 5,6% của quý trước đó.
Theo Minh Tâm
Bee