Nghĩ rằng quan hệ "ngoài"thì không dính thai, dùng bao cao su là an toàn tuyệt đối, "làm gì thì làm khôngrách màng trinh là không có thai"... những cách hiểu ngây ngô này khiến nhiềubạn gái mang thai mà không biết.

"Chúng em mới chỉ quan hệ có mộtlần làm sao có thai được", "Em vẫn còn màng trinh kia mà" hay "chúng em chỉ dạoở ngoài chứ có làm gì bên trong đâu...", bác sĩ Dương Phương Mai, trưởng khoa Kếhoạch gia đình Bệnh viện phụ sản Từ Dũ TP HCM vẫn còn nhớ như in những thắc mắcngây ngô của nhiều bà mẹ "bất đắc dĩ" khi cầm kết quả siêu âm có con.

Theo lý giải của bác sĩ Mai, suynghĩ còn màng trinh thì không có thai là hoàn toàn sai lầm. Bởi khả năng trướckhi người nam xuất tinh thì đã tiết dịch, và tinh trùng tồn tại trong dịch này.Nếu vô ý (hoặc dịch dây vào tay, chân) chỉ cần để chút dịch chạm vào cửa mìnhngười nữ thì các tinh trùng có thể bơi rất nhanh chui qua lỗ màng trinh mà vàotrong. Ở thời điểm đó, thường các bạn gái cũng có cảm hứng, âm hộ mở rộng, tiếtchất nhờn, màng trinh giãn ra thì khả năng thụ thai càng nhanh.

Nghĩ rằng quan hệ "ngoài" thì không dính thai, dùng bao cao su là an toàn tuyệt đối, "làm gì thì làm không rách màng trinh là không có thai"... những cách hiểu ngây ngô này khiến nhiều bạn gái mang thai mà không biết.

Bà cũng nhấn mạnh việc dùng baocao su, thuốc ngừa khẩn cấp hoặc bất kỳ biện pháp tránh thai nào không bao giờlà tuyệt đối. Còn với bao cao su có những trường hợp rủi ro bị rách, tràn dịchhoặc giãn, tuột...nên vẫn có khả năng thụ thai.

Trong quá trình làm việc tại khoaKế hoạch gia đình bệnh viện Từ Dũ, nữ bác sĩ cho biết, đối tượng mang thai ngoàiý muốn tìm đến đây thuộc đủ mọi độ tuổi, trình độ và đang ngày càng trẻ hóa,thậm chí có em gái 11, 12, 13 tuổi đã có con. Đa phần các bạn trẻ tìm đến bệnhviện để xin tư vấn "giải quyết hậu quả" đều nói rằng mình bị bạn trai dụ, éphoặc đe dọa. Sau đó vì sợ quá không dám nói với cha mẹ, cho đến khi thai lớnkhông giấu được mới thú thật.

Thống kê mới đây của Hội Kế hoạchhóa gia đình quốc gia cho thấy, hiện Việt Nam là nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Ávề tỷ lệ nạo phá thai (32%) và nằm trong top những quốc gia có tỷ lệ nạo pháthai cao nhất thế giới. Đáng báo động là hơn 20% trong số đó nằm ở lứa tuổi vịthành niên.

"Quan niệm của giới trẻ ngày càngthoáng. Có những em gái chẳng yêu đương gì bạn trai, chỉ vì tò mò hay bị kíchthích sau khi xem phim ảnh sex rồi làm chuyện người lớn. Trong khi hỏi ra thìbản thân các em không biết một chút kiến thức gì về tình dục an toàn hay cáchphòng tránh thai", bác sĩ Phương Mai nhìn nhận.

Và khi "chuyện đã rồi", đa phầncác đối tượng đều xem nạo phá thai là cứu cánh cuối cùng. Trong khi đó các bácsĩ phụ sản cho biết, những nguy cơ biến chứng tiềm ẩn không hề nhỏ khi nạo hútthai, đặc biệt đối với những người chưa lập gia đình thì khả năng vô sinh rấtcao.

Mặc dù hiện nay y khoa đã cónhiều cải tiến trong phương pháp nạo phá thai, tuy nhiên cơ chế mặc định vẫn làdùng dụng cụ kim loại để nong cổ tử cung, dùng que kim loại để hút phôi thai, đếcuống rốn, sau đó dùng muôi kim loại nạo sạch khoang tử cung... chính vì thế,không loại trừ khả năng làm xước tử cung, thậm chí tạo thành lỗ rách ở tử cung,vỡ mạch máu...

Bên cạnh đó là những nguy cơ biếnchứng viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, nhất là đối với một số cơ sở phá thai chuikhông nghiêm chỉnh thực hiện vô trùng đúng quy định có thể gây nhiễm trùng. Thậmchí sau khi nạo phá thai nhiều lần sẽ khó có con về sau hoặc không thụ thai lạiđược nữa do lớp dính ở khoang tử cung bị tổn thương hoặc ống dẫn trứng bị viêm.

Một cuộc khảo sát nhóm nữ thanhniên chưa kết hôn đi nạo phá thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng cho thấy, doxấu hổ nên trong suốt quá trình mang thai đến sau khi phá thai, đa phần các emphải giấu giếm và tự chịu đựng nỗi đau về tinh thần và thể xác. Sự giấu giếm nàyđã mang lại không ít tác hại, nhất là với nữ sinh phải tham gia các môn học đòihỏi sự vận động. Hậu quả là họ phải cắn răng chịu đựng những cơn đau bụng, chảymáu vùng kín, nhiễm khuẩn...

Xét góc độ khác, các chuyên giatư vấn hôn nhân gia đình cho rằng do ở Việt Nam còn xem tình dục là chuyện tếnhị, thậm chí xấu xa nên thường người ta rất ngại tìm hiểu về vấn đề này. Riênggiới trẻ khi có "nhu cầu" chỉ biết tự mày mò tìm tòi trên mạng hoặc hỏi bạn bèđồng trang lứa, trong khi kiến thức bạn bè cũng chủ yếu dựa trên kinh nghiệmhoặc nghe kể nên không tránh khỏi sai lầm.

Vì thế bác sĩ Dương Phương Maikhuyên, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức tự chủ của mỗi cá nhân (bạn nam vànữ) biết kiềm chế trong mối quan hệ tình cảm. Nếu cả hai quyết định "vượt rào"thì phải chủ động trang bị kiến thức về tình dục giới tính và sử dụng các biệnpháp tránh thai an toàn để hạn chế những hệ lụy về sau.

Việc tính ngày để "yêu" theo chukỳ kinh nguyện của người phụ nữ không thực sự an toàn. Vì thế, bác sĩ Mai chorằng để hiệu quả, bạn gái nên uống thuốc ngừa thai hàng ngày, còn thuốc ngừathai khẩn cấp dùng càng sớm sau khi quan hệ càng tốt. Bệnh cạnh đó đừng quêndùng bao cao su và cần lưu ý chọn loại còn mới, chưa hết hạn, vỏ nguyên vẹn,không quăn queo, bao không rách, không giòn, màu không loang lổ, và chỉ sử dụngmột chiếc bao cho một lần quan hệ để tránh rủi ro giãn tuột.

Theo Thụy Ân
VnExpress