Thực phẩm cần an toàn vệ sinh và sử dụng sớm sau khi giết mổ nhưng thực tế, để có hàng đem ra chợ bán buổi sáng, người ta phải giết mổ từ 1 - 2h sáng, người tiêu dùng sớm thì 7 - 8h ra chợ, muộn thì 10 - 11h trưa mới mua về để chế biến.
Thực phẩm cần an toàn vệ sinh và sử
dụng sớm sau khi giết mổ nhưng thực tế, để có hàng đem ra chợ bán buổi
sáng, người ta phải giết mổ từ 1 - 2h sáng, người tiêu dùng sớm thì 7 -
8h ra chợ, muộn thì 10 - 11h trưa mới mua về để chế biến.
Làng gà Hà Vỹ (xã Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội) - nơi tập trung buôn bán
gà vịt của Hà Nội - từ 2h sáng đã sáng đèn. Các nhà lục tục dậy để làm
gà cho kịp sáng đem ra chợ bán. Gà vịt được làm từ đêm, sáng sớm đem ra
chợ bán đến trưa, bán không hết đem về... để tủ lạnh mai bán tiếp. Những
nhà đột nhiên có "mối" lớn như đưa nhà hàng, huy động nhân lực không
kịp, phải làm từ 9 - 10 giờ tối để sáng hôm sau kịp giao hàng. Những nhà
bán chợ chiều thì làm hàng từ 7 - 8h sáng hay đầu giờ chiều, đến 2 - 3h
chiều bắt đầu chở ra chợ bán cho người mua và dùng cho bữa tối.
Thực phẩm cần an toàn vệ sinh và sử dụng sớm sau khi giết mổ nhưng thực tế, để có hàng đem ra chợ bán buổi sáng, người ta phải giết mổ từ 1 - 2h sáng, người tiêu dùng sớm thì 7 - 8h ra chợ, muộn thì 10 - 11h trưa mới mua về để chế biến
Theo PGS.TS Trần Đình Toán, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Hữu Nghị,
gà vịt sau khi giết mổ khoảng 4 tiếng là vi khuẩn đã xâm nhập. Điều này
khiến nguy cơ nhiễm trùng và nhiễm độc thức ăn cao, nhất là vi khuẩn gây
bệnh dịch thích nghi phát triển sinh sôi trên khối thực phẩm. Sau khi
giết mổ, nên rửa sạch thực phẩm, sau đó thấm lau khô và bảo quản lạnh.
Để đảm bảo an toàn thực phẩm, người tiêu dùng khi mua thịt về nếu chưa
dùng ngay, nên để trong tủ lạnh. Trước khi để thịt vào tủ lạnh, người
tiêu dùng cũng nên rửa lại, sau đó thấm khô bằng giấy hoặc khăn sạch. Sử
dụng thịt sau giết mổ để lâu, vấn đề chất dinh dưỡng hao hụt không đáng
lo bằng việc ô nhiễm. Đặc biệt, vi khuẩn samunela gây bệnh thương hàn
khi xâm nhập vào thực phẩm không làm thực phẩm biến đổi về cảm quan, mùi
vị.
PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, Viện phó Viện Dinh dưỡng Quốc gia khẳng định:
Lượng dinh dưỡng sau giết mổ có hao hụt, nói chính xác là có biến đổi,
việc biến đổi là do vi khuẩn xâm nhập gây thay đổi về chất. Tuy nhiên,
còn phụ thuộc vào điều kiện bảo quản. Nếu bảo quản lạnh thì vi sinh vật
sẽ xâm nhập và phát triển chậm hơn.