Gần 100 trẻ sơ sinh không được mong đợichào đời dưới thời La Mã đã bị giết và chôn dưới một nhà thổ ở Buckinghamshirenước Anh ngày nay - các nhà khảo cổ cho biết.

Gần 100 hài cốt nhỏ bị tàn sát bởi những người La Mã tìm thấy tại Anh được cácnhà khảo cổ học cho rằng đó vốn là một nhà thổ cũ. Và 97 đứa trẻ sơ sinh đượctìm thấy có thể là những đứa con không mong đợi của các cô gái mại dâm.

Với ít biện pháp tránh thai thì đối với những người La Mã việc những đứa conkhông mong đợi sẽ bị sát hại cũng ít gây sốc như ngày nay. Họ có thể dễ dàng ratay giết một đứa trẻ ngay cả khi chúng vừa mới được chào đời.

Gần 100 trẻ sơ sinh chôn dưới nhà chứa

Khu di tích nơi phát hiện 97 bộ hài cốt trẻ sơ sinh  La Mã

Các nhà khảo cổ học cho rằng, những người dân địa phương đã thành lậphẳn một hệ thống giết và chôn cất những sinh linh bé nhỏ trên nền cănbiệt thự Yewden của vùng Hambleden, gần sông Thames, nước Anh ngày nay.

Khi tiến hành đo đạc các mẩu xương cốt được tìm thấy, các nhà khảo cổhọc nhận ra rằng tất cả các em bé đều bị giết hại khi vừa mới sinh.

Gần 100 trẻ sơ sinh chôn dưới nhà chứa

Tiến sĩ Jill Eyers chuyên về khảo cổ học cho biết:"Cách giải thích hợp lý nhất cho sự trùng hợp này còn được giữ lại tới ngày nayđó là khu đất này vốn thuộc một nhà chứa cũ".

Biệt thự Yewden tại Hambleden đã được khai quật cách  đây gần 100 năm và đượcxác định là một biệt thự La Mã có nền rất cao. Nhưng ngày nay khu vực này đãđược bao phủ xung quanh bởi cánh đồng lúa mì. Các tư liệu về nó đều được lấy từcác chép tay tỉ mỉ của Alfred Heneage Cocks - một nhà tự nhiên học và khảo cổhọc, người đã tuyên bố phát hiện ra công trình này vào năm 1921.

Ông cho biết địa điểm chính xác nơi chôn giấu các thi thể của những em bé sơsinh ở dưới các bức tường hoặc chôn ở sân rất gần nhau.

Các nghiên cứu trên một số xương ban đầu cho thấy, khả năng lớn là các trẻ em bịgiết bằng cách cắt cổ hoặc bị đâm. Nhưng theo tiến sĩ Simon Mays  thuộc nhómnghiên cứu thì phải tiến hành xét nghiệm ADN thêm mới có thể khẳng định chắcchắn điều đó được.

Trong năm 1988, người ta cũng đã tìm thấy hài cốt của 100 trẻ sơ sinh La Mã đượcchôn trong ống cống dưới một nhà tắm ở Ashkelon, miền nam Israel. Các nhà khoahọc cũng tin rằng đây là kết quả của việc có thai ngoài ý muốn của những cô gáitrong nhà chứa.

Những đứa trẻ sơ sinh dưới thời La Mã


Gái điếm, cờ bạc và săn bắn động vật được coi là những công việc bình thường đemlại cơm ăn, áo mặc và niềm vui đối với những người La Mã cổ đại.

Gần 100 trẻ sơ sinh chôn dưới nhà chứa

Các nhà khoa học đang cố gắng xác định ADN của các hài cốt


Tại thành phố cổ Pompeii, những bức tranh vẽ hình một nữ thần xinh đẹp thông dâmvới thần dê được treo trong nhà mọi người như một điều tự nhiên nhất.

Thành phố này cũng đầy rẫy nhà thổ, biển chỉ đường và hình vẽ khiêu dâm trêntường cũng những bức phù điêu hấp dẫn người qua lại với những cụm từ đầy gọi mời.Bởi vậy, không nơi nào ở châu Âu những người lính La Mã đặt chân tới lại khôngdựng lên các nhà thổ của họ.

Nhưng còn việc giết hại trẻ sơ sinh giải thích như thế nào?

Người La Mã cổ đại không coi những đứa trẻ chưa được 2 tuổi là một con ngườithực sự. Do đó, những đứa trẻ nhỏ như thế bị cấm chôn cất trong các nghĩa địa,nhưng được chôn ở nhà. 97 bộ hài cốt trẻ em được tìm thấy trong tàn tích ngôibiệt thự cổ ở Anh có lẽ đã được chôn cất từ nhiều thế kỷ trước, khoảng thế kỷ3-4.

Theo Nguyễn Hường
Bee.net.vn